Xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh

(Baohatinh.vn) - Chiều 15/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chủ trì hội nghị đánh giá sơ kết quý I/2017 về tình hình hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

xay dung doi song van hoa gan voi xay dung ntm do thi van minh

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo tỉnh (BCĐ) phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã bám sát nhiệm vụ được phân công, tích cực phối hợp với các ngành, địa phương triển khai cụ thể hóa các nội dung, chương trình hành động, góp phần động viên cán bộ và nhân dân không ngừng đẩy mạnh phong trào phù hợp với tình hình thực tế. Hiệu quả hoạt động của phong trào đã tạo nên sự kết nối cộng đồng mạnh mẽ, góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, ổn định an ninh trật tự.

xay dung doi song van hoa gan voi xay dung ntm do thi van minh

Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Xuân Thập báo cáo tại hội nghị

Đặc biệt, các địa phương đã chú trọng công tác quy hoạch xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao và xây dựng môi trường văn hóa; kịp thời chấn chỉnh các dịch vụ, hoạt động văn hóa đúng hướng, đúng luật, tạo môi trường lành mạnh. Nhiều loại hình CLB gia đình được thành lập tại các địa phương đã góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày càng phát triển.

xay dung doi song van hoa gan voi xay dung ntm do thi van minh

Trưởng ban VHXH (HĐND tỉnh) Đoàn Đình Anh: Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa chấp hành nghiêm những quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Đặc biệt, việc cưới, việc tang ngày càng được chấn chỉnh theo đúng tinh thần Chỉ thị 20/CT-TU của BTV Tỉnh ủy, đảm bảo văn minh, tiết kiệm, góp phần gìn giữ và phát huy được các giá trị văn hóa truyền thống. Phong trào xây dựng làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa làm cho đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng lành mạnh, phong phú, kinh tế ổn định và phát triển, góp phần quan trọng trong xây dựng NTM, đô thị văn minh.

xay dung doi song van hoa gan voi xay dung ntm do thi van minh

Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy cho rằng, cần nghiêm túc trong đánh giá các danh hiệu văn hóa, đảm bảo thực chất.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến sát đúng tình hình, hiệu quả thực hiện phong trào, từ đó đề xuất nhiều nội dung định hướng hoạt động trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các thành viên BCĐ tỉnh, sự đồng hành phối hợp tích cực của các ngành, địa phương và tổ chức đoàn thể đã góp phần đưa phong trào “Toàn đân đoàn kết xây dưng đời sống văn hóa” ngày càng đi vào chiều sâu.

xay dung doi song van hoa gan voi xay dung ntm do thi van minh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên BCĐ tỉnh bám sát nhiệm vụ được phân công, tích cực phối hợp với các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào bằng các chương trình hành động thiết thực gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh; tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân trong việc cưới, việc tang theo đúng tinh thần của Chỉ thị 20 nhằm hướng tới một xã hội văn minh; bình xét các danh hiệu về văn hóa phải đúng thực chất, trên cơ sở bám sát tiêu chí đã được đề ra; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013- 2020”...

Trước mắt, tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 10 năm thành lập TP. Hà Tĩnh và 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ; vinh danh đơn vị, địa phương, các tổ chức, gia đình, cá nhân tiêu biểu nhằm tạo sức lan tỏa để phong trào ngày càng thiết thực.

Chủ đề 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast