(Baohatinh.vn) - Theo chuyên gia khí tượng thủy văn, năm 2026, dự báo thời tiết Hà Tĩnh sẽ nắng nóng hơn so với năm 2025.
Thời tiết Hà Tĩnh nắng nóng những ngày đầu tháng 3.
2 ngày qua (28/2 và 1/3), thời tiết nhiều khu vực trên địa bàn Hà Tĩnh có nắng nóng. Ngày 28/2, nhiệt độ cao nhất phổ biến mức 30 – 31 độ C; ngày 1/3, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 33 – 34 độ C, có nơi trên 35 độ C, trời nắng.
Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, nắng nóng chủ yếu ở các vùng miền núi của tỉnh như huyện Hương Sơn, Hương Khê cũ và một số khu vực khác như phường Thành Sen – trung tâm đô thị của tỉnh.
Thời tiết nắng nóng tập trung chủ yếu ở các địa phương miền núi Hà Tĩnh.
“Thời tiết nắng nóng còn kéo dài tới hết hôm nay – 2/3 với nhiệt độ cao nhất ngày từ 33 – 35 độ C. Tới ngày 3/3 (tức ngày 15/1 âm lịch – ngày rằm tháng Giêng), một đợt không khí lạnh tràn xuống gây mưa, thời tiết chuyển đổi rất nhanh sang trạng thái rét”, ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh thông tin.
Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh chia sẻ, thời tiết nắng nóng thời điểm trước rằm tháng Giêng không phải điều bất thường. Nguyên nhân do khối không khí lạnh suy yếu, trong khi rãnh thấp phía tây phát triển khiến thời tiết nắng nóng.
Thời tiết mưa gió những ngày tới đây sẽ tạo điều kiện cho sâu bệnh hại lúa phát triển nhanh.
Những năm trước, vào thời điểm đầu tháng 3, nhiệt độ còn cao hơn năm 2026. Điều này là khá bình thường. Ngoài Hà Tĩnh, một số tỉnh, thành phố ở miền Bắc cũng có thời tiết tương tự.
Theo ông Trần Đức Bá, nắng nóng những ngày đầu tháng 3 năm nay không ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân, sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, những ngày tới đây, khi mưa lạnh dự báo kéo dài khá nhiều ngày, nhiệt độ xuống thấp, sẽ tạo điều kiện cho sâu bệnh phát triển. Vậy nên, ngành chức năng và người dân cần phải chủ động các biện pháp phòng ngừa.
“Nắng nóng xảy ra ngay từ đầu tháng 3 dù chỉ kéo dài ít ngày nhưng báo hiệu một mùa hè không dễ chịu như năm 2025”, ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh thông tin.
Ngày Quốc tế Hạnh phúc là dịp để tôn vinh giá trị hạnh phúc của con người trên toàn thế giới. Trong những năm gần đây, Việt Nam liên tục cải thiện thứ hạng trong bảng xếp hạng chỉ số hạnh phúc, cho thấy mức độ hài lòng của người dân đối với cuộc sống ngày càng được nâng cao.
Trong bối cảnh hiện nay tại Hà Tĩnh, khi mỗi người đều bận rộn với nhiều lo toan, việc kiến tạo các giá trị gia đình chính là ươm mầm cho cuộc sống hạnh phúc.
Huyết dụ là loại cây cảnh quen thuộc có màu sắc độc đáo, khả năng thích nghi và sức sống mãnh liệt. Bên cạnh đó, đây cũng là một cây thuốc quý có nhiều giá trị trong việc chăm sóc sức khỏe.
Ngoài thực phẩm giàu đạm động vật, nhiều loại trái cây – đặc biệt là trái cây sấy khô giúp bổ sung sắt cho cơ thể, giúp cải thiện tình trạng thiếu sắt, hỗ trợ tạo hồng cầu và duy trì sức khỏe.
Các chuyên gia cảnh báo việc tiêu thụ trà sữa kéo dài làm tăng nguy cơ mắc bệnh tăng axit uric máu ở trẻ em, dẫn đến tổn thương chức năng thận liên tục.
Chóng mặt là triệu chứng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như rối loạn tiền đình, bệnh lý tai trong, rối loạn huyết áp, bệnh tim mạch hoặc các tổn thương tại não.
Hướng tới ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang triển khai nhiều hoạt động góp phần vào thành công của ngày hội toàn dân.
Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, trong các ngày 12 - 16/3/2026, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng của 2 đợt không khí lạnh tăng cường yếu vào ngày 12 và ngày 14/3.
Dù lịch trang điểm dày đặc trong mùa cưới, Trần Bảo Ngọc (SN 2000, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn tỉ mỉ trong từng lớp phấn, nét cọ, góp phần mang đến vẻ rạng rỡ cho các cô dâu trong ngày trọng đại.
AI giúp tăng năng suất, nhưng dùng quá nhiều lại là "cái bẫy" gây kiệt sức. Các chuyên gia cảnh báo doanh nghiệp cần thiết kế lại cách làm việc thay vì ép nhân viên nhồi nhét AI.
Khám mắt định kỳ, ăn uống lành mạnh, đeo kính râm, cho mắt nghỉ ngơi thường xuyên có thể giúp bảo vệ thị lực, giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt theo thời gian.
Bình nóng lạnh là vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình hiện nay. Thế nhưng, thiết bị tưởng như "vô hại" này lại có thể gây họa cho người dùng bất cứ lúc nào.