Vỡ hồ chứa, Nam Ninh báo động lũ lớn nhất lịch sử

Thành phố Nam Ninh (Trung Quốc) đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cấp cao nhất sau sự cố vỡ hồ chứa do ảnh hưởng bão Maysak.

Ngày 6/7, mưa lớn kéo dài sau bão Maysak đã làm vỡ một hồ chứa ở miền nam Trung Quốc và đe dọa nhiều hồ chứa khác, buộc hàng trăm người phải sơ tán, theo tờ South China Morning Post.

Giới chức Trung Quốc đã kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, đồng thời triển khai các hoạt động cứu hộ và sơ tán khi bão Maysak được dự báo sẽ tiếp tục gây ra thời tiết xấu.

Theo thông báo của chính quyền thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, nhiều hồ chứa tại thành phố Hoành Châu và huyện Tân Dương đã xuất hiện tình trạng vỡ đập và ngập lụt.

1783374639146-271483259134265892-8052700240447578656-d096ba41d371ba6cc7ccdae9f3870f93.jpg
Ảnh chụp từ UAV cho thấy tình trạng ngập lụt sau trận mưa lớn do bão Maysak gây ra ở thành phố Hoành Châu, khu tự trị Choang Quảng Tây, Trung Quốc, ngày 6/7. Ảnh: Reuters.
Ảnh chụp từ UAV cho thấy tình trạng ngập lụt sau trận mưa lớn do bão Maysak gây ra ở thành phố Hoành Châu, khu tự trị Choang Quảng Tây, Trung Quốc, ngày 6/7. Ảnh: Reuters.

Các cơ quan chức năng đã thành lập các đội cứu hộ và sơ tán, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa các khu vực bị ảnh hưởng, các con sông và vùng trũng thấp.

Khoảng 11h sáng thứ 6/7 (giờ địa phương), hai đoạn thân đập của hồ chứa Liulan tại Hoành Châu đã bị vỡ. Vụ vỡ đập tạo ra một khoảng hở dài khoảng 50 m, khiến một lượng nước khổng lồ đổ ập xuống hạ lưu. Hồ chứa Liulan được hoàn thành năm 1960, có sức chứa khoảng 95,5 triệu m³ nước và cung cấp nước tưới cho 40 ngôi làng thuộc 4 thị trấn.

Một đoạn video trên mạng xã hội cho thấy dòng nước đục ngầu cuốn ngập các cánh đồng và cột điện. Ở phía xa, một số người đứng trên mái nhà vẫy tay cầu cứu.

Một đoạn video khác ghi lại cảnh một người đàn ông được máy bay không người lái cứu hộ kéo khỏi dòng nước lũ bằng một sợi dây buộc quanh eo.

Các hãng truyền thông dẫn lời nhân viên hồ chứa cho biết hơn 300 người trong khu vực đã di chuyển lên nơi cao và hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Ngay sau khi xảy ra sự cố vỡ đập, ban quản lý hồ chứa đã phát cảnh báo tới người dân ở hạ lưu và thông báo cho chính quyền thành phố.

Chính quyền Nam Ninh đã nâng mức ứng phó khẩn cấp về lũ lụt từ cấp III lên cấp I, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo bốn cấp. Giới chức cho biết quyết định này được đưa ra do "mưa cực lớn, mực nước dâng nhanh và tình hình nguy cấp tại một hồ chứa".

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã phân bổ 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 14,7 triệu USD) để phục vụ công tác cứu trợ và tái thiết sau bão, tập trung vào việc khôi phục các tuyến đường, công trình thủy lợi, trường học và bệnh viện bị hư hại.

Maysak, cơn bão đầu tiên đổ bộ vào đất liền Trung Quốc trong năm nay, đã đổ bộ vào tỉnh đảo Hải Nam hôm 4/7, khiến các chuyến bay và tuyến phà phải tạm dừng hoạt động.

znews.vn

Chủ đề Thế giới ngày qua

Đọc thêm

WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Ebola, giữa bối cảnh xung đột vũ trang và làn sóng ly tán đang đe dọa sinh mạng của hàng triệu người tại một khu vực rộng lớn trải dài qua các phần lãnh thổ của châu Phi, châu Á và châu Âu.
Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở quốc phòng và trung tâm hậu cần của Ukraine, đồng thời không đưa việc thiết lập vùng an ninh dọc biên giới vào đàm phán hòa bình. Ông cũng công bố những kết quả mà quân đội Nga tuyên bố đạt được trên chiến trường.
Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, cho rằng hoạt động này gây bất lợi cho nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ông đồng thời nghi ngờ thiện chí đàm phán hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky và kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử, làm nổi bật những bất đồng giữa Washington và Kiev.
Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Trong phiên giao dịch ngày 12/10, giá dầu thế giới tăng gần 2 USD/thùng, khi những lo ngại về nguồn cung sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia đã lấn át triển vọng nguồn cung tăng nhờ các thông báo mới về xuất khẩu dầu diesel của Nga và thỏa thuận ngừng bắn vào các mục tiêu năng lượng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!