Choáng ngợp số lượng vũ khí Hải quân Nga nhận trong năm 2018

Hai "đồng minh" quan trọng nhất của nước Nga từ trước tới nay theo lời Tổng thống Vladimir Putin thì chỉ có Lục quân và Hải quân, do vậy không ngạc nhiên vì sao lực lượng này là một trong những trọng điểm đầu tư hiện đại hóa.

Choáng ngợp số lượng vũ khí Hải quân Nga nhận trong năm 2018

Năm 2019, các tàu khu trục Đô đốc Gorshkov, Đô đốc Makarov, tàu đổ bộ cỡ lớn Ivan Gren, tàu phá băng Ilya Muromets và tàu hậu cần Elbrus sẽ được chính thức bàn giao cho Hải quân Nga.

Choáng ngợp số lượng vũ khí Hải quân Nga nhận trong năm 2018

Ngoài ra, các bài thử nghiệm của chiến hạm Dự án 22350 Đô đốc Kasatonov sẽ được thực hiện vào tháng 12/2018. Năm 2019, tàu đổ bộ Peter Morgunov cũng sẽ được hoàn thiện để sớm cung cấp cho hạm đội.

Choáng ngợp số lượng vũ khí Hải quân Nga nhận trong năm 2018

Công việc xây dựng một loạt các tàu tên lửa nhỏ thuộc Dự án 22800 lớp Karakurt tại nhà máy đóng tàu Pella cũng sẽ được thực hiện, với 6 chiếc cho Hạm đội Baltic và tổng cộng 18 tàu cho Hải quân Nga.

Choáng ngợp số lượng vũ khí Hải quân Nga nhận trong năm 2018

Chiếc tàu tên lửa đầu tiên thuộc Dự án 22800 là Tornado đã hoàn thành các bài thử nghiệm trên biển với hiệu suất rất tốt, nó sẽ sớm trở thành xương sống của lực lượng tác chiến ven bờ.

Choáng ngợp số lượng vũ khí Hải quân Nga nhận trong năm 2018

Đô đốc Korolyov cho biết đến cuối năm 2018, Hải quân Nga dự kiến nhận được tổng cộng 416 đơn vị vũ khí hiện đại và trang thiết bị quân sự, bao gồm tàu chiến, tàu hỗ trợ, thiết bị hàng không cũng như hệ thống tên lửa phòng không.

Choáng ngợp số lượng vũ khí Hải quân Nga nhận trong năm 2018

Năm 2019, Hải quân Nga có kế hoạch tiếp nhận tàu ngầm hạt nhân "Hoàng tử Vladimir" và Kazan được xây dựng tại nhà máy đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk.

Choáng ngợp số lượng vũ khí Hải quân Nga nhận trong năm 2018

Bên cạnh đó, công việc chế tạo tàu ngầm Kilo 636.3 cho Hạm đội Biển Bắc vẫn được tiến hành, ngoài ra 12 chiếc tàu ngầm diesel-điện thế hệ mới lớp Lada cũng đã lên kế hoạch chế tạo.

Choáng ngợp số lượng vũ khí Hải quân Nga nhận trong năm 2018

Ước tính trong năm 2019 sẽ có khoảng 30 tàu chiến và tàu hỗ trợ được đóng mới cho Hải quân, công việc nghiên cứu phát triển tàu ngầm hạt nhân thế hệ 5 cũng được tiếp tục ưu tiên.

Choáng ngợp số lượng vũ khí Hải quân Nga nhận trong năm 2018

Đô đốc Vladimir Korolyov cũng nói thêm rằng trong tương lai cần tăng sự tương tác giữa giới quân sự với các cơ sở nghiên cứu và chế tạo và thiết kế để hai bên có thể hiểu nhau hơn.

Choáng ngợp số lượng vũ khí Hải quân Nga nhận trong năm 2018

Điều này có tác dụng lớn trong việc tránh tạo ra "sự lệch pha" giữa nhu cầu thực tế và các bản nghiên cứu, bởi vì đôi khi có những vũ khí được tạo ra không phù hợp với mục đích sử dụng.

Choáng ngợp số lượng vũ khí Hải quân Nga nhận trong năm 2018

Đô đốc Korolyov đã quyết định tiến hành một "Giờ đổi mới" hàng tuần tại Admiralty với định hướng chủ đạo như trên để sau đó nhân rộng ra các đơn vị khác.

Choáng ngợp số lượng vũ khí Hải quân Nga nhận trong năm 2018

Trong cuộc họp này, các quan chức Hải quân sẽ thảo luận với đại diện ngành chế tạo về việc thực hiện một số công việc liên quan đến những phát triển mới nhất trong lĩnh vực thiết bị và vũ khí, thiết kế thử nghiệm, đóng tàu...

Choáng ngợp số lượng vũ khí Hải quân Nga nhận trong năm 2018

Những chương trình tham vọng trên được kỳ vọng sẽ giúp cho Hải quân Nga sớm quay lại với sức mạnh của thời kỳ hoàng kim Liên bang Xô Viết.

Choáng ngợp số lượng vũ khí Hải quân Nga nhận trong năm 2018
Theo ANTĐ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast