Không quân Mỹ thử nghiệm ICBM Minuteman 3 không mang đầu đạn

Quả tên lửa đã di chuyển quãng đường dài 6.759km tới Đảo san hô Kwajalein thuộc Quần đảo Marshall như một phần của một cuộc thử nghiệm phát triển.

Không quân Mỹ thử nghiệm ICBM Minuteman 3 không mang đầu đạn

Hiện trường vụ phóng thử. (Nguồn: foxnews.com)

Theo AP, Bộ Chỉ huy Tấn công Toàn cầu thuộc Không quân Mỹ cho hay một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman 3 không mang đầu đạn đã được phóng đi từ bang California vào sáng sớm 4/8, trong một cuộc tấn công giả định nhằm vào một mục tiêu ở Thái Bình Dương.

Cơ quan trên cho biết quả tên lửa đã được phóng đi vào lúc 12h21 (theo giờ địa phương) từ Căn cứ Không quân Vandenberg và 3 thiết bị tái nhập của nó đã di chuyển quãng đường dài 6.759km tới Đảo san hô Kwajalein thuộc Quần đảo Marshall như một phần của một cuộc thử nghiệm phát triển.

Tuyên bố của Đại tá Omar Colbert - Tư lệnh Phi đội thử nghiệm bay số 576, nhấn mạnh những vụ phóng thử nghiệm có vai trò quan trọng đối với hoạt động duy trì hệ thống vũ khí hạt nhân Minuteman 3 đã cũ kỹ.

Kkông quân Mỹ khẳng định các vụ phóng thử không phải là một hành động phản ứng đối với các sự kiện trên thế giới.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast