Quân đội Nga tiếp nhận hơn 2.000 đơn vị vũ khí hiện đại trong năm 2021

Theo hãng tin Sputnik, ngày 22/12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu thông báo, lực lượng vũ trang Nga trong năm 2021 đã nhận được hơn 2.000 đơn vị vũ khí hiện đại.

Quân đội Nga tiếp nhận hơn 2.000 đơn vị vũ khí hiện đại trong năm 2021

Các tàu chiến tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Hải quân Nga tại St. Petersburg, ngày 25/7/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại cuộc họp toàn thể của Hội đồng Xã hội trực thuộc cơ quan quân sự, ông Shoigu nêu rõ: "Kể từ đầu năm nay, hơn 2.400 đơn vị vũ khí mới và hiện đại đã được chuyển giao cho lục quân. 3 tàu ngầm hiện đại, 4 tàu nổi, 10 canô chiến đấu, 17 tàu chiến và xuồng hỗ trợ đã được chuyển giao cho hải quân.

Ngoài ra còn thêm 4 máy bay trang bị tên lửa chiến lược nâng cấp Tu-95MS và hơn 200 đơn vị kỹ thuật hàng không khác nữa. Như vậy, tỷ lệ vũ khí hiện đại trong quân đội lên tới 71,3%, còn trong lực lượng hạt nhân chiến lược là 89,1%."

Hiện Nga dẫn đầu trong việc trang bị vũ khí hiện đại cho quân đội.

Trong năm qua, lực lượng quân đội và hải quân Nga “đã tiến hành hơn 18.500 sự kiện huấn luyện chiến đấu ở nhiều cấp độ khác nhau,” quy mô lớn nhất là cuộc tập trận chiến lược chung Nga-Belarus có tên “Zapad-2021” với sự tham gia của quân nhân đến từ 13 nước."

Tướng Shoigu cũng lưu ý rằng năm nay hội thao quân đội quốc tế Army-2021 được tổ chức trên lãnh thổ của 11 quốc gia. Ông nói: “Lần đầu tiên, Algeria, Việt Nam, Qatar và Serbia đăng cai tổ chức các phần thi.”

Ngoài ra, ông lưu ý rằng có hơn 1.400 doanh nghiệp công nghiệp, trong đó có 60 doanh nghiệp nước ngoài, đã tham gia Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế Army-2021./.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast