Uy lực quân đội Hoàng gia Thái Lan

Được thành lập từ năm 1852, lực lượng vũ trang Hoàng gia Thái Lan là một trong những quân đội hùng mạnh và lâu đời nhất Đông Nam Á.

uy luc quan doi hoang gia thai lan

Theo Global Security, lực lượng vũ trang Hoàng gia Thái Lan được thành lập vào năm 1852 theo sắc lệnh của Vua Mongkut. Mục tiêu của vị vua là tạo ra một đội quân hùng mạnh nhằm ngăn chặn sự bành trướng của phương Tây. Ảnh: Japan Times

uy luc quan doi hoang gia thai lan

Lực lượng vũ trang Hoàng gia Thái Lan bao gồm các bộ phận lục quân, hải quân, không quân và thủy quân lục chiến Hoàng gia. Các bộ phận của lực lượng vũ trang được xây dựng và phát triển theo mô hình châu Âu. Ảnh: Globalriskinsights

uy luc quan doi hoang gia thai lan

Lục quân Hoàng gia Thái Lan (RTA) được thành lập vào năm 1874 và cũng là bộ phận lâu đời nhất của lực lượng vũ trang Hoàng gia Thái Lan. Quy mô của lục quân năm 2014 khoảng 190.000 quân. Ảnh: AP

uy luc quan doi hoang gia thai lan

Trang bị lục quân Hoàng gia Thái Lan khá hiện đại bao nhiều loại xe tăng, thiết giáp có nguồn gốc từ phương Tây và Ukraine. Trong đó, hiện đại nhất là xe tăng chiến đấu chủ lực T-84 Oplot (ảnh) nhập khẩu từ Ukraine. Đây là loại xe tăng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Thaimilitary

uy luc quan doi hoang gia thai lan

Ngoài ra, lục quân Thái Lan còn sở hữu hàng trăm xe tăng M60 Patton (ảnh), M48, M41 và hàng nghìn xe bọc thép các loại. Ảnh: Defense Images

uy luc quan doi hoang gia thai lan

Hải quân Hoàng gia Thái Lan (RTN) được thành lập vào năm 1887. Quy mô hiện tại khoảng 71.000 người. Hải quân Thái Lan là lực lượng duy nhất ở Đông Nam Á có tàu sân bay (ảnh). Trang thiết bị của RTN gồm có một tàu sân bay, 7 khinh hạm, 7 tàu hộ tống, 22 tàu tuần tra, 9 tàu tấn công nhanh, 3 tàu đổ bộ và 189 xuồng tuần tra các loại. Ảnh: Hải quân Mỹ

uy luc quan doi hoang gia thai lan

Tàu chiến mạnh nhất của Hải quân Hoàng gia Thái Lan là khinh hạm lớp Knox (ảnh) mua lại của Mỹ, lượng choán nước 4.065 tấn. Ngoài ra Hải quân Thái còn mua lại một số tàu chiến của Trung Quốc. Ảnh: Wikipedia

uy luc quan doi hoang gia thai lan

Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF) được thành lập vào năm 1913 và cũng là lực lượng không quân đầu tiên ở Đông Nam Á. Quy mô hiện tại của lực lượng này khoảng 45.000 người, 288 máy bay các loại. Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ

uy luc quan doi hoang gia thai lan

Chiến đấu cơ hiện đại nhất của RTAF là tiêm kích JAS-39 Gripen nhập khẩu từ Thụy Điển. Giới quân sự thế giới đánh giá, Gripen là một trong những tiêm kích bảo vệ không phận hàng đầu thế giới. Ảnh: Planespotters

uy luc quan doi hoang gia thai lan

Ngoài ra, Không quân Hoàng gia Thái Lan còn sở hữu khoảng 53 tiêm kích F-16 (ảnh) nhập khẩu từ Mỹ, 30 máy bay chiến đấu F-5E cùng một số máy bay vận tải, cảnh báo sớm trên không khác. Ảnh: Wikipedia

uy luc quan doi hoang gia thai lan

Thủy quân lục chiến Hoàng gia được thành lập vào năm 1959 với sự hỗ trợ của thủy quân lục chiến Mỹ. Quy mô đơn vị hiện tại khoảng 20.000 người, được tổ chức thành 3 trung đoàn bộ binh, một trung đoàn pháo binh, một tiểu đoàn đột kích và một tiểu đoàn trinh sát. Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ

uy luc quan doi hoang gia thai lan

Hàng năm, thủy quân lục chiến Hoàng gia Thái Lan thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận chung với Mỹ nhằm nâng cao năng lực tác chiến. Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ

Theo Zing

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.