Uy lực tên lửa “hỏa ngục” Mỹ dùng để tiêu diệt trùm khủng bố Al-Qaeda

Mỹ đã tiêu diệt trùm khủng bố khét tiếng của Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri bằng loại tên lửa đặc biệt, không chứa thuốc nổ nhưng có 6 lưỡi dao có khả năng "xé nát" mục tiêu.

Uy lực tên lửa “hỏa ngục” Mỹ dùng để tiêu diệt trùm khủng bố Al-Qaeda

Ảnh mô phỏng tên lửa Hellfire

Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) ngày 31/7 đã tiến hành một vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở thủ đô Kabul, Afghanistan hôm 31/7. Thủ lĩnh tối cao của nhóm khủng bố Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri đã thiệt mạng sau khi trúng 2 quả tên lửa tại sào huyệt của hắn tại Kabul.

Tuy nhiên, theo AFP , các bức ảnh ở hiện trường cho thấy không có dấu hiệu của thuốc nổ và các quan chức Mỹ xác nhận không có dân thường bị thương.

Một quan chức Mỹ nói với báo chí rằng, Washington đã sử dụng tên lửa Hellfire R9X.

Đây là tên lửa không có đầu đạn. Thay vì phát nổ, nó ném 45 kg kim loại lên mục tiêu. Sau khi va chạm, R9-X sẽ tiếp tục kích hoạt tính năng đặc biệt là phóng ra 6 lưỡi dao dài trong vài giây và “xé nát” mọi vật cản trên đường đi. Vì vậy, R9-X còn có tên gọi khác là “bom ninja”, vì nó dùng lưỡi dao để hạ gục mục tiêu.

Tên lửa R9-X được phát triển khoảng 10 năm trước khi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama yêu cầu quân đội thiết kế vũ khí nhằm giúp giảm thương vong và thiệt hại về vật chất của dân thường trong cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu tại các “điểm nóng” Afghanistan, Pakistan, Iraq, Syria, Somalia và Yemen. Vũ khí này được kích hoạt khi Mỹ phát hiện các nhân vật khét tiếng hoặc thủ lĩnh khủng bố nhưng không muốn gây tổn thương tới dân thường.

Hellfire lần đầu được biết tới hồi tháng 2/2017, khi Abu Khayr al-Masri, phó thủ lĩnh của nhóm khủng bố al-Qaeda, được cho đã bị tiêu diệt bởi một tên lửa R9X. Các bức ảnh chụp hiện trường cho thấy tên lửa này khi đó đã xé nát phần nóc chiếc xe hơi chở al-Masri qua Idlib, Syria và khiến tên khủng bố thiệt mạng.

Năm ngoái, máy bay không người lái (UAV) của Mỹ đã dội tên lửa Hellfire nhằm đáp trả nhóm khủng bố ISIS-K đánh bom liều chết sân bay Kabul, Afghanistan hôm 26/8/2021.

Ayman al-Zawahiri trở thành thủ lĩnh tối cao của Al Qaeda sau khi tên Osama bin Laden bị Mỹ tiêu diệt hồi năm 2011. Tên al-Zawahiri bị nghi là một trong những chủ mưu vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ngày 11/9/2001 ở Mỹ khiến khoảng 3.000 người thiệt mạng.

Theo Dân trí

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.