Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Tĩnh có nơi mưa vừa và rải rác có dông

(Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (22/3), các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế (trong đó có Hà Tĩnh) mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Tĩnh có nơi mưa vừa và rải rác có dông

Hôm nay, Hà Tĩnh có mưa ở nhiều nơi.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ

Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh, riêng các tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 19 độ

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ; riêng Lai Châu-Điện Biên 23-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, trong đó có Hà Tĩnh: Nhiều mây, phía bắc sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, phía Nam có nơi trên 19 độ

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, phía Nam 21-24 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, phía Nam 29-32 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

(tổng hợp)

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast