Gần 4.000 tàu thuyền Hà Tĩnh vào bờ an toàn trước bão số 8

(Baohatinh.vn) - Trong khi gần 4.000 tàu thuyền tìm vào nơi tránh trú an toàn thì người dân vùng ven biển Hà Tĩnh cũng gia cố nhà cửa, chặt tỉa cây cối trước ảnh hưởng của bão số 8.

Gần 4.000 tàu thuyền Hà Tĩnh vào bờ an toàn trước bão số 8

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, cơn bão số 8 với sức gió cấp 10, giật cấp 12 đang di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15 - 20 km. Đến 13h ngày 25/10, tâm bão cách đất liền các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 180 km về phía Đông. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 5 - 6m; biển động rất mạnh.

Gần 4.000 tàu thuyền Hà Tĩnh vào bờ an toàn trước bão số 8

Trước diễn biến phức tạp của bão số 8, BĐBP tỉnh Hà Tĩnh, Tiểu ban An toàn nghề cá trên biển phối hợp với các địa phương ven biển đã thông tin cho các tàu thuyền đang đánh cá ngoài khơi nhanh chóng về nơi tránh trú an toàn.

Gần 4.000 tàu thuyền Hà Tĩnh vào bờ an toàn trước bão số 8

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh Nguyễn Tông Thắng cho hay: Tính tới chiều 24/10, toàn bộ 3.957 tàu cá với 14.932 lao động đã nhận được thông tin, trong đó có 3.886 tàu/14.628 ngư dân ở vùng biển Quảng Bình - Nghệ An, 52 tàu/216 ngư dân ở vùng biển Hải Phòng, Quảng Ninh, 11 tàu/58 ngư dân ở vùng biển Đà Nẵng - Quảng Ngãi, 6 tàu/ngư dân ở vùng biển Bình Thuận - Vũng Tàu và 2 tàu/15 ngư dân ở vùng biển Cần Thơ.

Gần 4.000 tàu thuyền Hà Tĩnh vào bờ an toàn trước bão số 8

Những ngày này, tại các âu tránh trú bão của Hà Tĩnh cũng đón nhiều tàu thuyền nội tỉnh và ngoại tỉnh cập bờ tránh bão số 8. Trong ảnh: Ngư dân người Thanh Hóa đang kiểm tra lại tàu cá TH - 91718 có công suất 420 CV khi neo đậu ở âu tránh trú bão Cảng cá Cửa Sót, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà.

Gần 4.000 tàu thuyền Hà Tĩnh vào bờ an toàn trước bão số 8

Khi vào tránh trú bão, các ngành chức năng Hà Tĩnh đã hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân ngoại tỉnh chằng néo tàu thuyền, khai báo lưu trú và các điều kiện sinh hoạt... nhằm giúp họ yên tâm tránh trú bão.

Gần 4.000 tàu thuyền Hà Tĩnh vào bờ an toàn trước bão số 8

Do ảnh hưởng của bão số 8, từ đêm 24/10, vùng ven biển Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, khu vực phía Nam có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật trên cấp 7 nên người dân đã chủ động chằng chống nhà cửa để đảm bảo an toàn. Trong ảnh: Người dân ở tổ dân phố Trung Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà gia cố lại mái tôn trước khi bão vào.

Gần 4.000 tàu thuyền Hà Tĩnh vào bờ an toàn trước bão số 8

Các gia đình cũng đã dùng nhiều bao cát đặt lên mái nhà, nhất là với mái nhà lợp tôn tránh gió mạnh có thể làm tốc mái.

Gần 4.000 tàu thuyền Hà Tĩnh vào bờ an toàn trước bão số 8

Với những cây cao, người dân Hà Tĩnh cũng đã cắt tỉa bớt các cành lớn, dễ đổ gãy khi có gió mạnh. Hình ảnh ghi ở xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Bão đổ bộ vào Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast