Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động của ngành văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đề nghị ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh cần quyết tâm, nỗ lực, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động sự nghiệp để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra năm 2023.

Sáng 29/12, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022, triển khai công tác năm 2023; công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc sở; trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước cho các nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và các danh hiệu, hình thức thi đua khen thưởng năm 2022.

Tham dự hội nghị có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động của ngành văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh

Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2022 là năm chuyển giao giữa việc tạm dừng và hạn chế các hoạt động, sự kiện để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 sang mở rộng trở lại các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động của ngành nhưng với quyết tâm và nỗ lực cao, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh đã chủ động triển khai thực hiện kịp thời và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Sở đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua 2 nghị quyết; triển khai xây dựng Đề án “Phát triển văn hoá Hà Tĩnh đến năm 2030, định hướng những năm tiếp theo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”; tham mưu tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập TP Hà Tĩnh; phối hợp triển khai thành công các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào...

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động của ngành văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh

Toàn cảnh hội nghị.

Về lĩnh vực văn hóa, gia đình, năm 2022, đơn vị đã tham mưu, phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức thành công hội nghị Văn hóa toàn tỉnh; tổ chức thành công hội thảo khoa học “Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác - Cuộc đời và sự nghiệp” và tham mưu phối hợp với Bộ Y tế tổ chức thành công hội thảo cấp Quốc gia “Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác - thân thế, sự nghiệp và tầm ảnh hưởng”.

Đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, thành lập Ban soạn thảo và xây dựng hồ sơ đệ trình UNESCO vinh danh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác gửi Bộ Ngoại giao và tiến hành vận động theo tiến độ. Tham mưu xây dựng hồ sơ đề cử và được Ủy ban Ký ức thế giới UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương (MOWCAP) ghi danh “Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu” là Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại phiên họp toàn thể MOWCAP lần thứ 9 năm 2022.

Hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với “Xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” được tiếp tục triển khai sâu rộng, hiệu quả, tạo được chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội...

Tổ chức thành công cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thu hút 112.504 bài dự thi của các thí sinh đến từ 312 trường học trên toàn tỉnh; đạt 13 giải tại vòng chung khảo toàn quốc cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022...

Hoạt động nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp và văn nghệ quần chúng đạt nhiều hiệu quả trong phục vụ các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn trong tỉnh và giành nhiều giải thưởng tại các liên hoan, hội diễn toàn quốc.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động của ngành văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh

Bà Võ Thị Thu Hiền - Trưởng phòng Quản lý du lịch (Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh) trình bày tham luận: Một số giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Phong trào thể dục - thể thao quần chúng tiếp tục được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng. Năm 2022 đã tổ chức thành công Đại hội TDTT các cấp cơ sở và cấp tỉnh.

Thể thao thành tích cao tham gia thi đấu 43 giải, đạt 254 huy chương các loại (gồm 93 HCV, 76 HCB, 85 HCĐ), vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Đặc biệt, tại SEA Games 31, Hà Tĩnh có 12 vận động viên tham gia và đã giành 16 huy chương các loại (6 HCV, 7 HCB, 3 HCĐ); tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, Hà Tĩnh tham gia thi đấu 8 môn và giành được 34 huy chương (7 HCV, 13 HCB, 14 HCĐ). Câu lạc bộ bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục giữ hạng thi đấu tại giải Vô địch quốc gia; đội bóng chuyền Hà Tĩnh xếp thứ 6 tại giải Bóng chuyền Vô địch Quốc gia…

Về lĩnh vực du lịch, năm 2022, Hà Tĩnh đón 1,6 triệu lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng (vượt 200% chỉ tiêu). Trong năm, sở đã triển khai và phối hợp triển khai nhiều hoạt động kích cầu du lịch...

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề xuất nhiều giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, thực hiện tốt kế hoạch, mục tiêu năm 2023.

Tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, năm 2023, Ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đề ra 5 chỉ tiêu, 21 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp để: Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực của sự phát triển bền vững.

Đẩy mạnh các hoạt động TDTT quần chúng, nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao. Tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng cao tính chuyên nghiệp, tạo ra những sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc đất và người Hà Tĩnh, có sức cạnh tranh với các tỉnh trong khu vực và cả nước.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động của ngành văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu bày tỏ vui mừng và biểu dương những thành tích mà ngành VH-TT&DL đạt được trong năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2023 là năm bản lề thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2021 – 2025. Vì thế, ngành VH-TT&DL cần quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động sự nghiệp, nhất là sự nghiệp văn hoá, văn học, nghệ thuật, thể thao, du lịch... để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Tại hội nghị, Sở VH-TT&DL cũng công bố Quyết định số 2515/QĐ-UBND, ngày 8/12/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc bổ nhiệm ông Võ Hồng Sơn - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện TDTT Sở VH-TT&DL giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động của ngành văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa cho tân Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh Võ Hồng Sơn.

Dịp này, Sở VH-TT&DL cũng đã công bố các quyết định của Trung ương và tỉnh về việc trao tặng các danh hiệu, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào văn hóa, thể thao và du lịch thời gian qua.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động của ngành văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân cho 2 cá nhân là ông Nguyễn Ban và bà Vũ Thị Thanh Minh.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động của ngành văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú cho 8 cá nhân.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động của ngành văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022 của Bộ VH-TT&DL cho Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động của ngành văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu trao tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ VH-TT&DL cho Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hương Khê và Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của UBND tỉnh cho Bảo tàng Hà Tĩnh.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động của ngành văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho Ban quản lý Di tích Nguyễn Du và ông Trương Huy Tuấn (Trưởng phòng Nghiệp vụ - Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh).

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động của ngành văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu trao bằng khen của Bộ VH-TT&DL cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động của ngành văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân trao bằng khen của Bộ VH-TT&DL cho các cá nhân.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động của ngành văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu trao bằng khen và danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Thư viện tỉnh và Phòng Thanh tra (Sở VH-TT&DL).

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động của ngành văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh

Bà Đào Thị Anh Nga, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội (HĐND tỉnh) trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động của ngành văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh

Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn và ông Trần Quang Thưởng, Chủ tịch CLB Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động của ngành văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL trao bằng khen và truy tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 cá nhân (tỉnh Bình Thuận) đóng góp cổ vật, hiện vật phục vụ việc xây dựng Nhà trưng bày Bảo tàng tỉnh.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động của ngành văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, thể thao và du lịch” của Bộ Trưởng Bộ VH-TT&DL cho Thầy thuốc Nhân dân Lê Hồng Phúc, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Hà Tĩnh

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast