Lãnh đạo Hà Tĩnh tặng quà các thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ

(Baohatinh.vn) - Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, chiều nay (24/7), Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh Phan Cao Thanh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đã đến tặng quà các thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn Cẩm Xuyên, Nghi Xuân.

Lãnh đạo Hà Tĩnh tặng quà các thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ

Đến thăm hỏi và tặng quà ông Đỗ Tiến Thịnh, thương binh hạng 4/4, bị nhiễm chất độc hóa học ở xã Cẩm Hưng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công ơn những đóng góp, hy sinh của các thương binh, liệt sỹ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Lãnh đạo Hà Tĩnh tặng quà các thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ

Đoàn cũng đến thăm hỏi bà Nguyễn Thị Nhân, vợ liệt sỹ, hiện sống đơn thân ở xã Cẩm Thịnh. Gửi lời chúc sức khỏe vợ liệt sỹ nhân dịp 27/7, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị địa phương thường xuyên quan tâm, động viên, hỗ trợ bà trong cuộc sống.

Lãnh đạo Hà Tĩnh tặng quà các thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ

Đến thăm sức khỏe ông Nguyễn Xuân Nhân, thương binh hạng 4/4 ở xã Cẩm Sơn, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy động viên gia đình và mong muốn ông tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần người lính bộ đội cụ Hồ với phương châm “tàn nhưng không phế”, làm gương cho con cháu noi theo.

Lãnh đạo Hà Tĩnh tặng quà các thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ

Tại Nghi Xuân, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đã đến tặng quà cho các thương bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học ở các xã Cương Gián, Cổ Đạm và Xuân Liên (mỗi suất 1,2 triệu đồng, gồm quà và tiền mặt). Trong ảnh: Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quà cho thương binh Hoàng Văn Quế (SN 1946, trú tại thôn Nam Mới, xã Cương Gián) - thương binh 41%

Lãnh đạo Hà Tĩnh tặng quà các thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ

... và thân nhân ông Hoàng Đức Thịnh (SN 1958, thôn 9, xã Cổ Đạm) - bệnh binh 65%.

Lãnh đạo Hà Tĩnh tặng quà các thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp xương máu của các thương binh, bệnh binh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đồng thời, mong muốn các thương bệnh binh tiếp tục động viên con cháu tham gia đóng góp nhiều hơn nữa trong xây dựng và phát triển kinh tế ở địa phương. Trong ảnh: Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quà cho đại diện nơi cư trú của ông Trần Thế Hiền (SN 1956, thôn Lâm Hoa, xã Xuân Liên), bị nhiễm chất độc hóa học...

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast