Người lao động được nghỉ bốn ngày dịp Quốc khánh

Kỳ nghỉ lễ cuối cùng năm 2022 kéo dài từ ngày 1 đến 4/9, người lao động được nghỉ trong tuần, không phải nghỉ bù, theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Người lao động nếu làm thêm giờ, làm việc ban đêm vào kỳ nghỉ lễ, Tết hưởng lương ít nhất bằng 300%, chưa bao gồm tiền lương làm việc ngày này.

Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được nghỉ thêm một ngày Tết cổ truyền và một ngày Quốc khánh của nước họ.

Người lao động được nghỉ bốn ngày dịp Quốc khánh

Đường phố thủ đô Hà Nội rợp bóng quốc kỳ dịp Quốc khánh năm 2019. Ảnh: Giang Huy

Năm 2021, lần đầu tiên Việt Nam có thêm một ngày nghỉ dịp Quốc khánh, song cả nước đã có một kỳ lễ trầm lắng do Covid-19 kéo dài hơn bốn tháng. Hàng loạt địa phương áp dụng Chỉ thị 15, 16 toàn địa bàn hoặc theo khu vực. Người dân thay vì về quê, đi du lịch, đi chơi thì ở yên trong nhà theo lời kêu gọi của chính quyền. Đường phố các đô thị vắng lặng, chủ yếu là lực lượng làm nhiệm vụ.

Năm nay, Covid-19 được đẩy lùi. Các hoạt động kinh tế xã hội, dân sinh, du lịch hầu như khôi phục bình thường. Việt Nam đã tiêm được 242 triệu liều vaccine, cơ bản phủ hai mũi cho nhóm dân số từ 12 tuổi; đang tăng tốc hoàn thành tiêm vaccine mũi 3-4 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm mũi ba cho trẻ từ 12 tuổi.

Theo Hồng Chiêu/VNE

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast