Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh chỉ đạo hoãn, hủy nhiều hoạt động để chung tay phòng chống dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Văn phòng Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh vừa ban hành thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh chỉ đạo hoãn, hủy nhiều hoạt động để chung tay phòng chống dịch Covid-19

Trong đợt dịch đầu năm 2020, dù đang dịp lễ trọng nhưng nhà thờ Giáo xứ Văn Hạnh (TP Hà Tĩnh) vẫn đóng cửa để đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19. Ảnh chụp vào tháng 4/2020.

Theo đó, đối với thành phố Hà Tĩnh, mỗi người phải tự bảo vệ bản thân, gia đình, cộng đoàn và xã hội. Văn phòng Tòa Giám mục Hà Tĩnh khẩn thiết yêu cầu tạm hoãn tuần chầu lượt của Giáo xứ Tĩnh Giang cho đến khi có thông báo lại của Cha quản xứ Tĩnh Giang.

Đồng thời khuyến cáo những người trên 71 tuổi, người có bệnh nền, người đau yếu, người có triệu chứng Covid-19, người trở về từ các vùng dịch… không đến nơi tập trung đông người, thậm chí hạn chế ra khỏi nhà...

Trên toàn Giáo phận Hà Tĩnh, Văn phòng Tòa Giám mục mời gọi mỗi người tuyệt đối không chủ quan trong việc phòng chống dịch bệnh, đồng thời yêu cầu tuân thủ các quy định của các cơ quan chức năng, nhất là của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt giải pháp 5K; những người từ vùng dịch trở về phải kịp thời khai báo y tế; những người có triệu chứng dịch bệnh tuyệt đối không đến nơi tập trung đông người;

Tạm hoãn tuần chầu lượt hoặc nếu tổ chức thì chỉ tổ chức nội bộ Giáo xứ với việc tuân thủ các biện pháp phòng dịch; không tổ chức các Thánh lễ quy tụ liên Giáo xứ; chỉ tổ chức Thánh lễ trong nội bộ Giáo xứ, đồng thời phải hạn chế tối đa số lượng người tham dự để đảm bảo giữ khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, khử khuẩn và thực hiện các biện pháp cần thiết khác nhằm tránh lây nhiễm cộng đồng.

Tạm ngưng các quy tụ và sinh hoạt chưa thực sự cần thiết; vệ sinh sạch sẽ và phun khử khuẩn môi trường sống và nơi làm việc…

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast