Các cơ sở thờ tự thực hiện nghiêm quy định phòng dịch

(Baohatinh.vn) - Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cùng với các ban, ngành, địa phương, MTTQ các cấp ở Hà Tĩnh đã tuyên truyền, vận động các cơ sở thờ tự của tôn giáo trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định phòng dịch.

Các cơ sở thờ tự thực hiện nghiêm quy định phòng dịch

MTTQ các cấp xã Khánh Vĩnh Yên (Can Lộc) phối hợp tuyên truyền công tác phòng dịch cho bà con giáo dân.

Theo kế hoạch, đầu tháng 2/2021, Giáo xứ Tràng Đình (xã Khánh Vĩnh Yên - Can Lộc) sẽ tổ chức lễ khánh thành nhà thờ và tuần chầu đền tạ Chúa Giê-su Thánh Thể. Đây là một sự kiện lớn đối với người dân giáo xứ, dự kiến có rất đông khách mời tham dự.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Cha xứ và Hội đồng Mục vụ Giáo xứ đã quyết định tạm hoãn chương trình. Phó Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ Tràng Đình Trần Văn Trinh cho biết: “Thực hiện nghiêm quy định của chính quyền và thư kêu gọi của Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, chúng tôi hoãn sự kiện lớn dù mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Thời điểm này, phải xác định an toàn cho cộng đồng là trên hết”.

Bên cạnh việc hoãn các sự kiện lớn, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ cũng phối hợp với chính quyền địa phương, MTTQ xã, thôn tuyên truyền nâng cao nhận thức cho bà con giáo dân về công tác phòng chống dịch bệnh.

Các cơ sở thờ tự thực hiện nghiêm quy định phòng dịch

Giáo xứ Tràng Đình hoãn các sự kiện lớn để đảm bảo công quy định phòng dịch.

Tại Giáo xứ An Nhiên (xã Thạch Hạ - TP Hà Tĩnh), công tác phòng dịch cũng được MTTQ các cấp phối hợp Hội đồng Mục vụ giáo xứ tích cực tuyên truyền đến bà con.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thạch Hạ Nguyễn Văn Hóa cho biết: “Cha xứ, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và bà con giáo dân trên địa bàn phối hợp tốt trong công tác phòng dịch. Cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền, người dân đã dần nâng cao nhận thức về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh...”.

Các cơ sở thờ tự thực hiện nghiêm quy định phòng dịch

Nhà thờ Giáo xứ An Nhiên được dán áp phích tuyên truyền phòng dịch.

Được biết, Hội đồng Mục vụ các giáo xứ trên địa bàn tỉnh đã phối hợp cùng chính quyền, MTTQ, các đoàn thể tại địa phương thường xuyên nhắc nhở người dân trung thực khai báo y tế (nếu ở vùng có dịch về); không tụ tập đông người, đeo khẩu trang nơi công cộng. Đồng thời, dán áp phích tuyên truyền phòng dịch theo khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế tại nhà thờ, các địa điểm công cộng...

Các cơ sở thờ tự thực hiện nghiêm quy định phòng dịch

Người dân đến thắp hương, hành lễ tại chùa Cảm Sơn tuân thủ các biện pháp phòng dịch theo quy định.

Tết Nguyên đán cận kề là thời điểm các đền, chùa tiếp đón nhiều người dân, phật tử đến thắp hương, hành lễ. Để thực hiện quy định, khuyến cáo về phòng dịch, các cơ sở thờ tự của Phật giáo trên địa bàn Hà Tĩnh cũng đã tích cực triển khai những biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh.

Chùa Cảm Sơn (phường Đại Nài - TP. Hà Tĩnh) là một địa điểm tâm linh được nhiều người dân thành phố và các vùng lân cận đến thắp hương, đặc biệt là dịp lễ tết. Trong điều kiện dịch bệnh có nguy cơ bùng phát, nhà chùa cũng có chủ trương không tổ chức các buổi hành lễ đông người mà chia thành nhóm nhỏ, từng gia đình. Đồng thời, trang bị nước rửa tay sát khuẩn, phát khẩu trang và nhắc nhở người dân thực hiện đúng quy định phòng dịch khi vào chùa.

Các địa điểm tâm linh khác trên địa bàn như chùa Giai Lam (xã Tân Lâm Hương - Thạch Hà), chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc - Can Lộc)... cũng đều siết chặt công tác phòng dịch theo đúng quy định.

Các cơ sở thờ tự thực hiện nghiêm quy định phòng dịch

Chùa Hương Tích siết chặt công tác phòng dịch dịp tết Nguyên đán (ảnh Thiên Vỹ).

Bà Trần Thị Kim Hiền (pháp danh Diệu Hiếu) - Phó Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và quy định về phòng chống dịch bệnh của UBND tỉnh Hà Tĩnh, các cơ sở thờ tự trên địa bàn đều triển khai các biện pháp phòng dịch. Thời điểm trước, trong và sau tết, người dân thường có thói quen hành lễ, tùy tình hình cụ thể của từng địa phương, các chùa sẽ linh động hình thức, quy mô tổ chức hành lễ, khấn nguyện nhưng phải đảm bảo các quy định an toàn phòng dịch cho tăng ni, phật tử và người dân đến lễ chùa...”.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hoàng Anh Đức: “Thời điểm hiện nay, dịch bệnh có nguy cơ bùng phát với mức độ nguy hiểm hơn, bởi vậy, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành tích cực của các tổ chức tôn giáo và bà con, để góp sức cùng các cấp chính quyền phòng, chống dịch hiệu quả...”.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp người dân Hà Tĩnh phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, giảm gánh nặng điều trị mà còn nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Nắng nóng gay gắt, chỉ số UV cao khiến số ca đau mắt đỏ, viêm kết mạc cấp gia tăng. Trong chương trình Sống khỏe cùng BHT, bác sĩ CKI Lê Duy Tuấn Anh - Trưởng khoa Điều trị - Phẫu thuật, Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh sẽ tư vấn cách nhận biết, phòng ngừa và bảo vệ mắt trong mùa nắng nóng.
Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan

Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan

Với suy nghĩ “viêm VA, viêm amidan chỉ là bệnh vặt”, nhiều phụ huynh đã bỏ qua việc theo dõi và điều trị cho trẻ. Theo các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh), điều này không chỉ gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe hệ hô hấp, giấc ngủ và mà còn cả đến sự phát triển toàn diện của trẻ.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo ung thư phổi do thuốc lá

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo ung thư phổi do thuốc lá

Ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư có tỷ lệ mắc và tử vong cao hàng đầu hiện nay. Đáng nói, nhiều trường hợp mắc bệnh có liên quan đến việc hút thuốc lá hoặc hít phải khói thuốc thụ động. Bác sĩ CKI Bùi Thiên Cường, Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
“Nói không" với thuốc lá ở Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

“Nói không" với thuốc lá ở Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

Xây dựng môi trường không khói thuốc đang được Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xem là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho Nhân dân.
Khói thuốc và những hệ lụy khôn lường

Khói thuốc và những hệ lụy khôn lường

Theo khuyến cáo của ngành y tế Hà Tĩnh, với hơn 7.000 chất độc hại, thuốc lá đang âm thầm đe dọa sức khỏe cộng đồng và để lại nhiều nỗi đau, gánh nặng cho không ít gia đình.
Chuyên gia lưu ý 3 yếu tố quan trọng giúp người phẫu thuật dây chằng sớm quay lại với thể thao

Chuyên gia lưu ý 3 yếu tố quan trọng giúp người phẫu thuật dây chằng sớm quay lại với thể thao

Sau chấn thương, điều nhiều người chơi thể thao quan tâm không chỉ là có cần phẫu thuật hay không, mà còn là mất bao lâu để có thể vận động trở lại và liệu có thể chơi thể thao với cường độ như trước. Liên quan đến thắc mắc này, các chuyên gia chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh có 3 lời khuyên dưới đây.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!