(Baohatinh.vn) - Việc các địa phương ở Hà Tĩnh trao tặng huy hiệu cao quý của Đảng dịp kỷ niệm 106 năm Ngày Cách mạng tháng 10 Nga (7/11/1917 - 7/11/2023) thể hiện sự trân trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta với những đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Sáng 3/11, Thị ủy Kỳ Anh tổ chức lễ trao tặng huy hiệu từ 50 đến 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 106 năm Ngày Cách mạng tháng 10 Nga (7/11/1917 - 7/11/2023).
Dịp này, Thị ủy Kỳ Anh trao tặng huy hiệu Đảng cho 28 đảng viên, trong đó có 3 đảng viên 60 năm tuổi Đảng, 7 đảng viên 55 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên 50 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên 45 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên 40 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên 30 năm tuổi Đảng.
Bí thư Thị uỷ Kỳ Anh Đặng Văn Thành trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.
Lãnh đạo thị xã Kỳ Anh trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng...
... và 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thị uỷ Kỳ Anh Đặng Văn Thành nhấn mạnh, lễ trao tặng huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân với sự đóng góp của các đồng chí đảng viên vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc nói chung và TX Kỳ Anh nói riêng. Mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục có nhiều đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Lễ trao tặng huy hiệu Đảng tại TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) là sự ghi nhận, động viên và tôn vinh những đảng viên đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Theo kế hoạch, đại hội điểm Đảng bộ xã Sơn Tây (Hương Sơn, Hà Tĩnh) sẽ được tổ chức trong 2 ngày 16 -17/2. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho sự kiện quan trọng đã cơ bản hoàn thành.
Được đứng vào hàng ngũ của Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là trách nhiệm lớn của mỗi quần chúng ưu tú. Sau đây là chia sẻ của một số đảng viên trẻ ở Hà Tĩnh.
Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 11/11/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh hướng dẫn rõ về quy trình công tác nhân sự cấp ủy, phó bí thư, bí thư đối với chi bộ và đối với đảng bộ cơ sở nơi không có ban thường vụ.
Luân chuyển dần trở thành việc thường xuyên trong công tác cán bộ ở Hương Khê (Hà Tĩnh). Không chỉ để cán bộ thử thách, trưởng thành mà còn giúp các địa phương phát triển.
Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025), lãnh đạo các chính đảng trên thế giới đã gửi thư, điện chúc mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 11/11/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh nêu rõ quy trình nhân sự tái cử cấp ủy, BTV cấp ủy, các chức danh lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và quy trình nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy, BTV cấp ủy, các chức danh lãnh đạo cấp ủy, chính quyền.
Khắp mọi miền quê từ thành thị tới nông thôn ở Hà Tĩnh cờ hoa rực rỡ, lòng người rộn rã… tất cả hòa chung nhịp đập mừng Đảng 95 năm tuổi, mừng Xuân Ất tỵ 2025.
Đảng bộ Hà Tĩnh ra đời và phát triển gắn liền với tên tuổi nhiều nhà lãnh đạo tôn kính, trong đó có đồng chí Nguyễn Thiếp - Bí thư Tỉnh ủy chính thức đầu tiên, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, người lãnh đạo tài, đức, một đời vì Đảng, vì nước, vì dân.
Đánh giá về mục tiêu Việt Nam đặt ra cho giai đoạn tới, Tiến sỹ Ruvislei cho biết Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên mới, nhờ những hành động đã và đang được Đảng thực hiện với ý chí mạnh mẽ.
Đón mừng xuân Ất Tỵ, mừng 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều du khách đã đến thăm, dâng hương tại khu mộ các Tổng Bí thư Trần Phú và Hà Huy Tập.
Đối với cụ Nguyễn Văn Minh (SN 1928, thị trấn Thạch Hà, Hà Tĩnh), cán bộ tiền khởi nghĩa, đảng viên 78 năm tuổi Đảng, từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn thể hiện được sức mạnh của một Đảng cầm quyền nhờ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và luôn nhận được sự tín nhiệm, tin yêu của quần chúng.
Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Chính phủ vừa ban hành Văn bản số 35/CV-BCĐTKNQ18 ngày 23/01/2025 về việc hoàn thiện phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.
Trong giai đoạn hiện nay, tinh gọn bộ máy được Trung ương xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm xây dựng hệ thống chính trị gọn nhẹ, minh bạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tránh tình trạng chồng chéo chức năng. Tuy nhiên, mỗi khi Đảng ta, Nhà nước ta triển khai các chủ trương mới, những phần tử cực đoan, các đối tượng chống đối lại triển khai chiêu bài bóp méo sự thật, gieo rắc hoài nghi, nói xấu chế độ.
"Khởi động năm 2025 với tổ chức bộ máy mới sau sáp nhập, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực chung sức, đồng lòng đưa huyện nhà tiếp tục phát triển bền vững", đồng chí Nguyễn Văn Khoa - Bí thư Huyện ủy đã chia sẻ với Báo Hà Tĩnh về nội dung này.
Chiều 24/1, tại Thủ đô Hà Nội, sau gần 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, hiệu quả, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành nhiều nội dung công việc. Trân trọng giới thiệu phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh, Báo Hà Tĩnh và Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh.
Điều động, luân chuyển cán bộ - từ chủ trương đúng đến cách làm bài bản, hiệu quả, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tạo luồng gió mới trong công tác điều hành, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các địa phương.
Trong bối cảnh sáp nhập tỉnh, Hà Tĩnh đã vượt qua nhiều thử thách để bắt nhịp vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện đổi mới. Mặc dù gặp không ít khó khăn, tỉnh đã có những bước tiến quan trọng trong phát triển nông nghiệp, công nghiệp và văn hóa xã hội.
Trung ương thống nhất để đồng chí Trần Cẩm Tú tập trung thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ban Bí thư; bầu đồng chí Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bầu bổ sung vào Bộ Chính trị.