Công tác dân vận ở Hà Tĩnh ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả

(Baohatinh.vn) - Công tác dân vận của hệ thống chính trị và hoạt động của ban dân vận các cấp ở Hà Tĩnh ngày càng hiệu quả, có đóng góp tích cực trong việc ổn định tình hình, thúc đẩy phát triển KT – XH, đảm bảo QP-AN, lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn…

Chiều 7/7, Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh cùng chủ trì hội nghị.

Công tác dân vận ở Hà Tĩnh ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả

Chiều 7/7, Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

6 tháng đầu năm 2022, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật. Theo đó, các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Đặc biệt, những tháng đầu năm, toàn tỉnh tổ chức 170 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân (cấp tỉnh 2 cuộc, cấp huyện 15 cuộc, cấp xã 153 cuộc). Qua đó, góp phần tháo gỡ các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, tạo sự khăng khít giữa người đứng đầu các cấp với Nhân dân, kịp thời nắm bắt tình hình thực tiễn và hạn chế phát sinh các vụ việc “nóng”…

Công tác dân vận ở Hà Tĩnh ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh cùng chủ trì hội nghị.

Công tác dân vận của các cấp chính quyền và lực lượng vũ trang tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Chính quyền các cấp tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận gắn với ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách phát triển KT - XH, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh và đẩy mạnh cải cách hành chính.

Các lực lượng vũ trang tiếp tục thực hiện nghiêm nhiệm vụ đảm bảo QP-AN, tăng cường các biện pháp giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH, đấu tranh phòng chống hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn…

Công tác dân vận ở Hà Tĩnh ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác dân vận trên địa bàn và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Nhờ chính quyền các cấp và lực lượng vũ trang làm tốt công tác dân vận nên 6 tháng qua, các địa phương trong toàn tỉnh đã làm tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH, giải quyết được 39/58 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và 560/698 vụ việc kiến nghị phản ánh của Nhân dân, tổ chức tiếp 1.597 lượt công dân;

Tổ chức thành công các cuộc diễn tập phòng thủ, giao nhận quân; đón nhận 11 hài cốt liệt sĩ hi sinh tại Lào về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Nầm; xử lý tốt các thông tin tố giác tội phạm, đấu tranh ngăn ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội hiệu quả…

Công tác dân vận ở Hà Tĩnh ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn trao đổi một số vấn đề liên quan đến công tác dân vận trên địa bàn, nhất là xử lý các vấn đề phức tạp về đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng khối đoàn kết lương - giáo.

MTTQ và các đoàn thể cũng đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở và phát huy tốt vai trò tập hợp, động viên đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động, phong trào chung.

Qua đó, đã vận động Nhân dân hiến 34.925 m2 đất, 27.180 cây xanh, 3.625m tường rào, hơn 985.960 ngày công… xây dựng NTM; tiếp nhận và cấp phát hơn 3,4 tỷ đồng cho các đối tượng liên quan đến COVID-19 (gồm cả tiền mặt và hàng hóa); xây dựng 46 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão lũ và hàng ngàn ngôi nhà kiên cố cho các đối tượng yếu thế với số tiền 317 tỷ đồng.

Công tác dân vận ở Hà Tĩnh ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Thanh Long trao đổi về việc cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể ở Cẩm Xuyên không ngừng đổi mới nội dung, phương thức trong công tác dân vận để đạt kết quả tốt.

Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh và ban dân vận các huyện, thành phố, thị xã cùng các đảng ủy trực thuộc đã tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương, chủ động tham mưu, chỉ đạo, phối hợp thực hiện có hiệu quả tất cả các hoạt động, nhiệm vụ được giao.

Phát huy trai trò, trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, ban dân vận các cấp đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo, lãnh đạo để công tác dân vận đạt kết quả ngày càng cao, phong trào “dân vận kéo” ngày càng phát huy hiệu quả.

Công tác dân vận ở Hà Tĩnh ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả

Đại tá Nguyễn Thái Bình - Phó Chính ủy BĐBP Hà Tĩnh báo cáo về tình hình, kết quả Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tham gia vận động quần chúng cùng chung tay bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, an ninh biên giới và phát triển KT - XH ở vùng biên.

Thời gian tới, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, tạo sự chuyển biến đồng bộ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với công tác dân vận trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả công tác dân vận các cơ quan Nhà nước.

Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo; xây dựng, hoàn thiện dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới”…

Công tác dân vận ở Hà Tĩnh ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả

Trưởng ban Dân vận Thị ủy Kỳ Anh Nguyễn Văn Hảo thông tin về kết quả dân vận góp phần xử lý tốt các vấn đề tồn đọng trên địa bàn.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả mà cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã đạt được trong thực hiện công tác dân vận thời gian qua.

Đặc biệt, vai trò của công tác dân vận được thể hiện rõ nét trên các lĩnh vực như: xây dựng NTM và đô thị văn minh, phòng chống COVID-19, đền bù giải phóng mặt bằng, di dời tái định cư, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội, xử lý các vấn đề còn tồn đọng...

Công tác dân vận ở Hà Tĩnh ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu giao nhiệm vụ.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu ban dân vận, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ đoàn thể các cấp quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận và các kết luận, nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; theo dõi, đôn đốc việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể theo hướng thiết thực; triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phát triển KT-XH, xây dựng và duy trì các mô hình tốt, giàu sức lan tỏa, phù hợp với thực tiễn; tăng cường phối hợp trong thực hiện công tác dân vận để tạo sức mạnh tổng hợp, sức lan tỏa của các phong trào lớn, hiệu quả cao...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng nhấn mạnh: Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, lực lượng cùng vào cuộc để hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ các xã yếu, huyện yếu trong xây dựng NTM; tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án lớn, nhất là đường cao tốc Bắc - Nam; giám sát, theo dõi sát sao các vấn đề Nhân dân quan tâm, cử tri bức xúc gắn với phát huy vai trò quản lý nhà nước trong mọi lĩnh vực...

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast