(Baohatinh.vn) - Về cơ sở dịp này, tôi thấy dấu ấn của hội thi bí thư chi bộ từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh vừa qua vẫn còn in đậm trong tâm trí mọi người...
Hầu như ai cũng có chung nhận định, hội thi được tổ chức nghiêm túc, có sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thông qua đó, cán bộ, đảng viên thấy rõ chi bộ là đơn vị chiến đấu cơ bản của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc đều tốt...”.
Thí sinh Tô Minh Hoài (Đảng bộ huyện Vũ Quang) thể hiện phần thi chào hỏi tại chung kết Hội thi Bí thư chi bộ toàn tỉnh năm 2014.
Tuy nhiên, trong một cuộc trao đổi với nhiều đảng viên, tôi nghe một đồng chí nói:
- Lý luận và thực tiễn đã chứng minh vai trò quan trọng của chi bộ và sinh hoạt chi bộ. Thế nhưng, điều đáng nói là sức lan tỏa của hội thi bí thư chi bộ đến một số địa phương, đơn vị chưa thật sâu. Bởi, sau hội thi, ở một số chi bộ vẫn còn những hạn chế như: sinh hoạt không đều; chất lượng không cao; nội dung còn chung chung; chưa xác định rõ những vấn đề đặt ra trong thực tiễn địa phương, đơn vị mình để kịp thời tập trung giải quyết; nhiều chi ủy không chuẩn bị trước nội dung sinh hoạt.
Một đồng chí khác tiếp lời:
- Để chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh, trước hết, từng cấp ủy, đảng viên phải tự giác đặt mình trong sự quản lý của chi bộ, tham gia sinh hoạt đầy đủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong sinh hoạt Đảng.
Sinh hoạt chi bộ là một hình thức hoạt động chủ yếu của chi bộ, là khâu đầu tiên tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động của chi bộ. Do đó, thực hiện tốt sinh hoạt chi bộ, luôn đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt là một trong những nhân tố quan trọng để phát huy vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, ổn định tư tưởng, thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục và chiến đấu của mình. Qua đó cũng thể hiện và quyết định chất lượng hoạt động của Đảng. Từ hội thi bí thư chi bộ phải lan tỏa đến sinh hoạt chi bộ, có như vậy, chúng ta mới khẳng định sự thành công của hội thi!
Theo kế hoạch vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành, đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và đảng bộ xã, phường không quá 2 ngày, hoàn thành trước 31/8/2025.
Kỷ niệm 207 năm ngày sinh Các Mác là dịp để chúng ta đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin phù hợp với điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam.
Hoàn thành đồng bộ, bài bản, chất lượng các bước, quy trình, thủ tục, Hà Tĩnh đã trình Bộ Nội vụ và được Bộ Nội vụ thông qua để trình Chính phủ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã năm 2025, thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân vì sự phát triển trên chặng đường mới.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025 - 2030 dự kiến diễn ra vào cuối quý III năm 2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh.
Dịp kỷ niệm 121 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2025), đông đảo du khách đã tìm về khu mộ cố Tổng Bí thư để dâng hương tưởng niệm và tri ân công lao của đồng chí.
Hơn 8 năm hoạt động cách mạng, gần một năm trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Trần Phú đã để lại cho Đảng, cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta một tấm gương sáng ngời về trí tuệ, đạo đức, khí phách hiên ngang của người cộng sản.
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2025), trong không khí rạo rực của đất trời rợp bóng cờ hoa, mỗi chúng ta càng trân trọng, biết ơn, tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại cùng các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống cho đất nước thống nhất, giang sơn gấm vóc như ngày hôm nay.
Khi rừng cờ đỏ sao vàng tung bay trong ngày 30/4/1975 mừng đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, lòng mỗi người dân Việt Nam đều trào lên niềm vui sướng và tự hào.
Với tinh thần dân chủ, khách quan và đầy trách nhiệm, các địa phương ở Hà Tĩnh đang đồng loạt triển khai lấy ý kiến Nhân dân về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
Với phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã, người dân Hà Tĩnh đặt niềm tin và kỳ vọng vào một bộ máy hành chính mới năng động, phát triển, gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn...
Thế hệ Gen Z – những người trẻ trong thời đại số đang viết tiếp câu chuyện yêu nước bằng chính ngôn ngữ của mình, không ồn ào nhưng thấm sâu, không phô trương nhưng đầy chân thành.
Bạn đọc hỏi: Theo Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14/4/2025 về đại hội đảng bộ các cấp, số lượng cấp ủy viên, ủy viên BTV và phó bí thư cấp ủy đối với đảng bộ tỉnh, thành quy định thế nào?
V.I.Lê-nin yêu cầu phải kiên quyết tinh giảm bộ máy, cắt bỏ những bộ phận thừa theo nguyên tắc “thà ít mà tốt”. "Chúng ta phải thực hành tiết kiệm tột mức trong bộ máy nhà nước của chúng ta… chỉ có giảm bớt đến mức tối đa tất cả những cái không tuyệt đối cần thiết, chúng ta mới có thể đứng vững được”.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh: Thu hút đầu tư vào các KKT, khu công nghiệp được xác định là động lực phát triển; do vậy, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt hơn.
Ban Chỉ đạo 1056 Hà Tĩnh đã phân công cho 51 sở, ngành, doanh nghiệp đỡ đầu 10 địa phương tháo gỡ khó khăn, triển khai nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.
Với việc sửa Hiến pháp 2013, Ủy ban TVQH đề nghị thể chế hóa quy định của Bộ Chính trị về việc khi sáp nhập tỉnh sẽ không bầu chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh mà thay vào đó là chỉ định, bổ nhiệm nhân sự.
Tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới.
Nhận định số lượng học sinh, sinh viên (HS-SV) được kết nạp Đảng chưa tương xứng với tiềm lực, Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh không ngừng thực hiện các giải pháp phát triển Đảng ở nhóm đối tượng này.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, cả nước đang cùng lúc triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, đội ngũ cán bộ, đảng viên từ Trung ương đến cơ sở cần phát huy cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, tập trung hoàn thành cao nhất các kế hoạch, mục tiêu Hội nghị Trung ương 11 đã đề ra.
Từ 8h sáng nay (16/4), Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Bạn đọc hỏi: Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, vậy độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, MTTQ (gồm các tổ chức chính trị - xã hội) nhiệm kỳ 2025-2030 được quy định thế nào?
Bạn đọc hỏi: Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, vậy tiêu chuẩn cấp ủy viên nhiệm kỳ 2025-2030 được quy định thế nào?
Ngày 14/4, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị hướng dẫn xây dựng phương án nhân sự cấp uỷ cấp tỉnh thuộc diện hợp nhất, sáp nhập và cấp xã thành lập mới (Kết luận số 150-KL/TW).
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh.
Hôm nay (14/4), Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Báo Hà Tĩnh lược đăng một số nội dung quan trọng của chỉ thị này.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, ngay sau Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11 khoá XIII, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu triển khai ngay 7 công việc.