Nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị các báo cáo viên nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, nhất là trên không gian mạng.

Nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch

Hội nghị báo cáo viên tháng 6/2022 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.

Sáng 29/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 6 năm 2022.

Dự hội nghị có các Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và các báo cáo viên cấp tỉnh.

Nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch

Đại tá Lê Thế Mẫu - chuyên viên nghiên cứu chiến lược cấp cao của Viện Chiến lược quốc phòng (Bộ Quốc phòng) thông tin chuyên đề về tình hình thế giới...

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe Đại tá Lê Thế Mẫu - chuyên viên nghiên cứu chiến lược cấp cao của Viện Chiến lược quốc phòng (Bộ Quốc phòng) thông tin chuyên đề “Tình hình thế giới, khu vực thời gian qua - những tác động, dự báo thời gian tới; chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta hiện nay”.

Chuyên đề nhấn mạnh nội dung: đại hội lần thứ XIII của Đảng đã nêu rõ quan điểm, đường lối đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế của Đảng và nhà nước ta đó là: Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống Nhân dân. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Trong đó, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống Nhân dân được đặt lên hàng đầu; đồng thời phải nhận thức rõ vị trí của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin chuyên đề tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - phó Giám đốc Công an tỉnh đã thông tin chuyên đề “Cảnh sát Nhân dân Việt Nam 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành (20/7/1962 - 20/7/2022)”; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh đề nghị đại biểu tiếp thu đầy đủ các nội dung, đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng thông tin các nội dung mà báo cáo viên truyền đạt đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Từ đó giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ quan điểm, chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, chống phá.

Nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị đội ngũ báo cáo viên tập trung tuyên truyền việc triển khai các nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tập trung tuyên truyền về kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV và công tác chuẩn bị, nội dung, kết quả của Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII; tích cực phản ánh dư luận cán bộ, đảng viên và Nhân dân về các kỳ họp.

Tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của quê hương, đất nước trong tháng 7/2022; tuyên truyền kết quả kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Tuyên truyền về các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, phát triển sản xuất của tỉnh; công tác cải cách hành chính; các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tuyên truyền các công trình, dự án trọng điểm được triển khai trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền về công tác phòng tránh tai nạn đuối nước trong mùa hè; công tác an sinh xã hội; công tác triển khai thực hiện chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; về việc xây dựng văn hóa công sở, văn minh đô thị; công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới...

Bên cạnh đó, các báo cáo viên cần tăng cường công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề mới được dư luận quan tâm. Nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cực đoan, cơ hội, chính trị, nhất là trên không gian mạng.

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast