“Nghĩ việc gì Bác cũng nghĩ từ dân”

(Baohatinh.vn) - Mỗi độ xuân gõ cửa từng nhà, lòng mỗi người dân Hà Tĩnh lại hướng về Bác Hồ kính yêu để kiểm thảo những việc đã làm trong năm cũ. Bao hẹn ước được thắp lên mong mùa xuân đi qua chờ mùa cây trái đến.

“Nghĩ việc gì Bác cũng nghĩ từ dân”

Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.

Tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, sắc xuân đã thấm đượm trên mỗi cành cây, những lối đi xanh mát, muôn tiếng chim líu lo. Bác Nguyễn Huy Hoàng - bảo vệ khu lưu niệm trò chuyện: “Khuôn viên được tôn tạo trong năm 2022, đặc biệt là trồng hàng nghìn cây xanh các loại đã tạo nên không gian ý nghĩa, thỏa lòng mong ước của người dân thành phố nói riêng, người Hà Tĩnh nói chung trong tình cảm với Người. Mỗi ngày, sáng sớm và chiều tối, luôn có rất đông người dân cùng nhau đi bộ, ngắm cảnh.

“Nghĩ việc gì Bác cũng nghĩ từ dân”

Mỗi ngày mới bắt đầu, bác Nguyễn Huy Hoàng đều thắp nén hương lên bàn thờ tưởng nhớ vị lãnh tụ của dân tộc.

Hướng lòng mình về Bác, mỗi ngày mới bắt đầu, bác bảo vệ nơi đây đều thắp nén hương lên bàn thờ tưởng nhớ vị lãnh tụ của dân tộc. Khi ánh sáng ban mai hiện rõ cũng là lúc bác dần khép lại công việc quét dọn, vệ sinh khuôn viên, cắt tỉa cành cây để thảnh thơi chăm sóc đàn cá trong ao sen nơi Bác Hồ dừng chân cùng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh vào trưa 15/6/1957. Học tập và làm theo Bác, việc gì “Đảng tín, dân tin”, bác đều nỗ lực hết sức.

“Tôi đã chứng kiến sự đổi thay từng ngày của Hà Tĩnh và luôn mong toàn thể cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương phải cụ thể hơn nữa từ lời nói đến hành động trong học tập và làm theo Bác, hướng về người dân nhiều hơn, xây dựng quê hương Hà Tĩnh phát triển vững mạnh” - bác bảo vệ bộc bạch.

“Nghĩ việc gì Bác cũng nghĩ từ dân”

Bác Nguyễn Huy Hoàng luôn mong muốn cán bộ, đảng viên luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể hơn nữa từ lời nói đến hành động.

Gặp gỡ và trò chuyện với nhiều cán bộ, đảng viên dịp chào xuân, chúng tôi đã nghe được thật nhiều tâm tư về học tập và làm theo gương Bác. Học Bác, theo nhiều đảng viên, cốt là để mỗi người trong sáng, gương mẫu hơn và phải cụ thể bằng việc làm hướng về dân, về nước.

Những năm qua, đảng viên và Nhân dân rất ủng hộ Đảng trong công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực, song, vẫn lo ngại trước một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Học Bác, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự mình trong sáng. Về phần tổ chức Đảng, phải quyết tâm, có biện pháp tốt trong đấu tranh loại trừ “giặc nội xâm”, làm cho Đảng luôn “là đạo đức, là văn minh”. Tổ chức Đảng phải cụ thể học tập và làm theo Bác thành chương trình, kế hoạch sát với đặc điểm của từng địa phương, đơn vị, không sa vào chung chung, hướng về dân bằng việc làm.

“Chúng tôi đã triển khai tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, phục hồi và phát triển KT-XH” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng. Đây là chuyên đề mà Hà Tĩnh đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác trên cơ sở những văn bản chỉ đạo của Trung ương. Tiếp thu tinh thần đó, chúng tôi đã quán triệt, triển khai bài bản tới tận các chi bộ, chú trọng việc làm cụ thể trong học tập và làm theo Bác gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”, bà Phan Thị Mỹ Dung - Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Dương (Cẩm Xuyên) trao đổi.

“Nghĩ việc gì Bác cũng nghĩ từ dân”

Cứ mỗi buổi chiều, nhiều người dân Thành Sen lại về Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh đi bộ, vãn cảnh.

Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Dương cũng chia sẻ: “Trong chỉ đạo, chúng tôi luôn lưu ý cán bộ, công chức, đảng viên rằng, người dân có thể không nhận thấy thật rõ phẩm chất, năng lực của cán bộ Trung ương, tỉnh, huyện nhưng sẽ nắm rất rõ cán bộ, đảng viên tại địa phương. Do vậy, học tập và làm theo Bác đối với cán bộ, đảng viên tại địa phương là phải làm sao cho Nhân dân thấy được phẩm chất tốt của mình, phải giữ gìn đạo đức, tiên phong đi trước, không sa vào những gì cao siêu nhưng “nói không đi đôi với làm”. Bác cũng từng căn dặn cán bộ, đảng viên phải “làm cho dân nhận thấy mình là người đứng đắn, chăm công việc, trọng kỷ luật”, có như thế dân mới tin và làm theo. Tại địa phương chúng tôi, dù còn nhiều khó khăn của xã ven biển nhưng đảng viên luôn đi trước trong hiến đất, giải phóng mặt bằng, làm nông thôn mới, chấp hành các chủ trương… nên người dân rất tin tưởng”.

Từ trao đổi của người cán bộ cơ sở, tôi càng nhớ đến phong cách nổi bật của Hồ Chí Minh: luôn gần dân, nói đi đôi với làm. Thực tế, trong cuộc đời hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về hành động. Trong tư tưởng của Người, lý luận hết sức quan trọng, là dẫn đường nhưng phải luôn cụ thể, hiện thực hóa bằng hành động. Người từng cảnh báo tới cán bộ về tình trạng: “Đầy túi quần thông cáo, đầy túi áo chỉ thị mà công việc vẫn không chạy”.

Người lên án: “Phải nghiêm khắc phê phán những cán bộ hay nói suông, nói không làm. Đó là những cán bộ “Chỉ biết nói là nói, nói giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác. Nhưng một việc gì thiết thực cũng không làm được”.

“Nghĩ việc gì Bác cũng nghĩ từ dân”

Bác Hồ và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh bên ao sen trong khuôn viên Tỉnh ủy dịp Người về thăm Hà Tĩnh ngày 5/6/1957. Ảnh tư liệu

Nỗ lực học tập và làm theo Bác, cán bộ, đảng viên, Nhân dân tỉnh nhà đã cùng nhau phát huy ý chí tự lực, tự cường, đạt được nhiều thành quả, nhất là dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 15 năm thành lập TP Hà Tĩnh. Cán bộ, đảng viên rất phấn khởi khi Hà Tĩnh đã cụ thể chủ trương của Trung ương để tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh năm 2022, mang lại niềm tự hào về các giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh, tạo động lực phấn đấu, cống hiến cho quê hương. Những kết quả mà tỉnh nhà đã nỗ lực đạt được là bông hoa thơm dâng lên Bác, đồng thời hứa hẹn sẽ làm tốt hơn, đạt nhiều thành quả hơn.

“Nghĩ việc gì Bác cũng nghĩ từ dân”

Đông đảo người dân Hà Tĩnh tham dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022) và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022).

Xuân về, mỗi cành cây đều tươi sắc. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân kỳ vọng mỗi bước đường tỉnh nhà đi tới là mỗi bước tiến bộ, cụ thể hóa học tập và làm theo Người. Tinh thần cụ thể đã được chuyển tải trong chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023”.

Quyết tâm đã có, cần hành động để chứng minh! Mỗi cán bộ, đảng viên hơn ai hết phải làm gương cho quần chúng và vì quần chúng như lời Bác dặn, bởi “Nghĩ việc gì Bác cũng nghĩ từ dân” (Thấm trong Di chúc - Vũ Quần Phương).

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Chấm dứt tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép là nhiệm vụ còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, trước tiên phải xác định rõ căn nguyên, xây dựng được lộ trình và đề ra giải pháp thiết thực, căn cơ, đồng bộ, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị.
Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Đã 94 năm trôi qua, hào khí cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn luôn là mạch nguồn dẫn đường, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, phát triển hiện nay.
Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Dù rất nỗ lực và triển khai nhiều giải pháp để củng cố hệ thống hạt nhân chính trị ở cơ sở, nhưng tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép vẫn còn ở một số vùng có đồng bào theo đạo và dân tộc thiểu số. Tình trạng này đã và đang có những tác động không nhỏ đến việc phát huy vai trò, vị thế, sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở ở Hà Tĩnh.
Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

10 năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh nói chung và xóa thôn “trắng”, chi bộ ghép đảng viên nói riêng trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Ở mỗi khu dân cư, khi tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, kiện toàn đã từng bước khẳng định vị thế, vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Theo bước chân Người

Theo bước chân Người

55 năm từ ngày Bác Hồ đi xa nhưng những lời căn dặn, di nguyện của Người vẫn mãi trường tồn, trở thành “kim chỉ nam” trong mỗi hành động của người dân Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.
Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ đã tổng kết, định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển đất nước. Đó là lời dặn dò tâm huyết, những tình cảm sâu nặng với Đảng, Nhân dân và bạn bè trên thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Gần 8 thập kỷ trôi qua, song khí thế hào hùng của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong mùa thu năm 1945 lịch sử vẫn vẹn nguyên trong ký ức bao người. Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám ở tỉnh ta diễn ra khẩn trương và giành thắng lợi trọn vẹn chỉ trong 5 ngày. Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước.
Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Những bài học quý báu của Cách mạng tháng Tám đã được Đảng ta, Nhân dân ta phát huy, vận dụng sáng tạo làm nên những thành quả vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

Tháng Tám mùa thu, khi khắp non sông dậy lên khúc hoan ca mừng ngày độc lập, những ký ức hào hùng của lịch sử dân tộc cũng trở về trong tâm thức của người dân...