Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, chuẩn bị tốt công tác diễn tập tại TX Kỳ Anh năm 2022

(Baohatinh.vn) - Đảng ủy Quân sự thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xem công tác diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2022 của thị xã.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, chuẩn bị tốt công tác diễn tập tại TX Kỳ Anh năm 2022

Sáng 10/11, Đảng ủy Quân sự thị xã Kỳ Anh tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Đại tá Nguyễn Hữu Thông - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Thời gian qua, Đảng ủy Quân sự thị xã đã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như: Tham mưu cho Thị ủy, HĐND, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có chất lượng nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương; chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021 đối với các xã, phường.

Lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị phối hợp chặt chẽ cùng Công an và các đơn vị Biên phòng nắm chắc diễn biến tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý hiệu quả các tình huống nảy sinh, bảo đảm địa bàn an toàn, ổn định, nhất là trong những thời điểm diễn ra Đại hội Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, triển khai khởi công xây dựng các dự án kinh tế.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, chuẩn bị tốt công tác diễn tập tại TX Kỳ Anh năm 2022

Trung tá Nguyễn Thái Sơn - Chính trị viên Ban CHQS thị xã, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự thị xã quán triệt nghị quyết cấp trên, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của đơn vị và báo cáo dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Tích cực tham gia lực lượng phòng chống dịch COVID-19 tại khu cách ly Mitraco, các chốt kiểm dịch của tỉnh, thị xã; tham gia hỗ trợ chống cơi nới, xây dựng trái phép ở các khu vực giải tỏa xây dựng các dự án kinh tế - xã hội; luôn chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, lụt bão, cháy rừng...

Trong năm, Đảng ủy Quân sự thị xã đã tham mưu, phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự và giao nhận quân năm 2021 bảo đảm chất lượng; chủ động tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo XDCS đúng quy định. Thực hiện tốt các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, chính sách hậu phương quân đội.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, chuẩn bị tốt công tác diễn tập tại TX Kỳ Anh năm 2022

Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Nguyễn Hoài Sơn: Cần bổ sung thêm lực lượng, thiết bị, phương tiện để đảm bảo an toàn phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu; Ban CHQS thị xã tập trung rèn đức, luyện tài hoàn thành các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Công tác diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT), thời gian qua, được cấp ủy, chính quyền thị xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai nghiêm túc, đã sớm ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập.

Tổ chức thành công diễn tập KVPT cấp thị xã năm 2018; hằng năm phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, phường đều đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Nội dung, hình thức, phương pháp điều hành diễn tập KVPT thường xuyên được đổi mới, chất lượng ngày càng được nâng lên.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, chuẩn bị tốt công tác diễn tập tại TX Kỳ Anh năm 2022

Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị xã Kỳ Anh: Diễn tập KVPT là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022 của hệ thống chính trị và lực lượng vũ trang thị xã Kỳ Anh...

Tại hội nghị, các đại biểu đã đồng thuận cao với dự thảo nghị quyết của Đảng ủy Quân sự thị xã trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022, dự thảo Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT thị xã năm 2022, đồng thời, làm rõ những hạn chế, đóng góp ý kiến vào phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, chuẩn bị tốt công tác diễn tập tại TX Kỳ Anh năm 2022

Đại tá Nguyễn Hữu Thông - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh: Thị xã Kỳ Anh cần chuẩn bị tốt cho công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp thị xã; thống nhất, quyết tâm xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu chiến đấu trong tình hình mới…

Kết luận hội nghị, Bí thư Thị ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thị xã Đặng Văn Thành nhấn mạnh: Năm 2022, Đảng ủy Quân sự thị xã cần tập trung thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra, khắc phục những tồn tại, nhất là những khuyết điểm mang tính chủ quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, chuẩn bị tốt công tác diễn tập tại TX Kỳ Anh năm 2022

Bí thư Thị ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thị xã Đặng Văn Thành kết luận tại hội nghị.

Thường xuyên bám sát sự chỉ đạo, giúp đỡ của Thường vụ Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh để bồi dưỡng cho các lực lượng tham gia diễn tập; trọng tâm là nội dung vận hành cơ chế, xử lý tình huống và các nội dung thực binh; hoàn thành chỉ tiêu, nâng cao chất lượng công tác tuyển quân năm 2022…

Tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền về nội dung quân sự, quốc phòng; nâng cao sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ đảm gọn, rõ, thiết thực, tăng cường bám sát và giải quyết những khó khăn ở cơ sở; tiếp tục tập trung cho công tác phòng chống dịch COVID-19; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, chiến sỹ...

Ban CHQS thị xã cần phối hợp chặt chẽ với Công an thị xã, Ban chỉ huy Biên phòng Vũng Áng - Sơn Dương, Đồn Biên phòng Đèo Ngang, Hải đội 2 - Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Tiểu đoàn Thông tin 81/BTL Thông tin và các ban, ngành, đoàn thể cấp thị xã tập trung chuẩn bị tốt công tác diễn tập KVPT năm 2022.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast