Thành lập chi bộ thôn giáo toàn tòng tại xã Thạch Sơn

(Baohatinh.vn) - Việc thành lập Chi bộ thôn Sông Tiến (xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên là đồng bào công giáo.

Thành lập chi bộ thôn giáo toàn tòng tại xã Thạch Sơn

Đảng bộ xã Thạch Sơn vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ thôn Sông Tiến.

Thôn Sông Tiến là thôn giáo toàn tòng với 122 hộ và gần 600 nhân khẩu, người dân nơi đây luôn nêu cao truyền thống “Sống phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.

Những năm qua, đồng bào công giáo thôn Sông Tiến luôn tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền xã Thạch Sơn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Thành lập chi bộ thôn giáo toàn tòng tại xã Thạch Sơn

Phó Bí thư Đảng uỷ xã Thạch Sơn Nguyễn Bá Lân trao quyết định thành lập Chi bộ thôn Sông Tiến.

Sau quá trình theo dõi, bồi dưỡng, Đảng uỷ xã Thạch Sơn đã quyết định thành lập Chi bộ thôn Sông Tiến gồm 5 đảng viên, đồng thời chỉ định đồng chí bí thư chi bộ.

Thành lập chi bộ thôn giáo toàn tòng tại xã Thạch Sơn

Lãnh đạo huyện Thạch Hà tặng hoa cho các đảng viên thuộc Chi bộ thôn Sông Tiến.

Việc thành lập Chi bộ thôn Sông Tiến có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên là đồng bào công giáo; tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, truyền thống của Đảng bộ và Nhân dân địa phương.

Được biết, toàn huyện Thạch Hà hiện có tất cả 7 thôn giáo toàn tòng tại các xã Tân Lâm Hương, Thạch Long, Thạch Liên, Thạch Sơn và thôn Sông Tiến (Thạch Sơn) là thôn giáo toàn tòng cuối cùng thành lập chi bộ Đảng.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast