Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Cẩm Xuyên

(Baohatinh.vn) - Trong 2 ngày (4 - 5/5), Đảng bộ Quân sự huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đại hội được Bộ CHQS tỉnh, huyện Cẩm Xuyên chọn tổ chức đại điểm để rút kinh nghiệm.

Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Cẩm Xuyên

Các đơn vị, tổ chức chúc mừng đại hội

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Quân sự huyện Cẩm Xuyên đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của trên, chủ động làm tốt công tác tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng của địa phương. Nổi bật là đã duy trì nghiêm túc các chế độ trực ban trực SSCĐ xây dựng và bổ sung các hệ thống kế hoạch sát tình hình địa phương. Tổ chức thành công diễn tâp Khu vực phòng thủ (KVPT) từ huyện đến cơ sở đạt mục đích yêu cầu đề ra bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng qua kiểm tra đối với lực lượng thường trực tỷ lệ khá giỏi (tăng 0,8% Dân quân tự vệ (DQTV) tăng 0,4% so với chỉ tiêu, nghị quyết đã đề ra). Đặc biệt, DQTV được quan tâm xây dựng vững mạnh rộng khắp, biên chế đúng quy định đạt tỷ lệ 1,61% dân số, tỷ lệ đảng viên chiếm 28,5% tăng 1,1%.

Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Cẩm Xuyên

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào BCH Đảng bộ. Đồng chí Đặng Quốc Cương - Bí thư Huyện ủy tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng bộ Quân sự huyện Cẩm Xuyên.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ quân sự huyện đặt ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản: Tập trung thực hiện 3 khâu đột phá: nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ của lực lượng dân quân cơ động, dân quân biển; Đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có số lượng hợp lý với từ 1,71-1,75% so với dân số, tổ chức huấn luyện cho 100% cơ sở; bảo đảm quân số khoẻ đạt trên 98 % trở lên; duy trì tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, vũ khí trang bị kỹ thuật.

Đảng ủy, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% cấp ủy viên và 90% cán bộ hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, 100% cụm ATLC nội huyện và liên huyện hoạt động khá trở lên, không có cơ sở yếu kém; công tác tuyển giao quân hàng năm đạt 100% kế hoạch chất lượng tốt.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tá Nguyễn Tất Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Quân sự huyện Cẩm Xuyên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Cẩm Xuyên

Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ QS-QP địa phương, cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện nhà cần tăng cường xây dựng mối đoàn kết thống nhất, nâng cao trình độ huấn luyện, công tác. Tiếp tục phát huy, chủ động có hiệu quả hơn nữa công tác tham mưu, phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ QS-QP, các chỉ tiêu, mục tiêu và nghị quyết nhiệm kỳ mới đã đề ra.

Trước mắt tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh; nắm và dự báo chính xác từng địa bàn cơ sở; nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ đột xuất cũng như tình hình biến đổi khí hậu bất thường xẩy ra.

Tại Đại hội, đại biểu đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ định tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện theo quy định của Điều lệ Đảng.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast