Tuổi trẻ Hương Sơn, Hương Khê ra mắt CLB Lý luận trẻ

(Baohatinh.vn) - CLB Lý luận trẻ Huyện đoàn Hương Sơn, Hương Khê (Hà Tĩnh) đi vào hoạt động nhằm trang bị kiến thức lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Tuổi trẻ Hương Sơn, Hương Khê ra mắt CLB Lý luận trẻ

Ngày 4/11, Huyện đoàn Hương Sơn ra mắt CLB Lý luận trẻ giai đoạn 2020 – 2022 gồm 20 thành viên. (Trong ảnh: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện ủy Hương Sơn tặng hoa chúc mừng các thành viên CLB).

Tuổi trẻ Hương Sơn, Hương Khê ra mắt CLB Lý luận trẻ

CLB Lý luận trẻ huyện Hương Sơn hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, tự nguyện, tự quản trên cơ sở có sự quản lý, giám sát của ngành chức năng. Hoạt động của CLB nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ đoàn viên, thanh niên khả năng lý luận, nghiên cứu về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chính Minh; Đảng CSVN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

Tuổi trẻ Hương Sơn, Hương Khê ra mắt CLB Lý luận trẻ

Dịp này, các đoàn viên cũng đã tham gia góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các đoàn viên, thanh niên đề xuất nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; định hướng nghề nghiệp, dạy nghề cho các độ tuổi, nhất là thế hệ trẻ... (Trong ảnh: Bí thư Đoàn xã Sơn Tiến Lê Thị Yến đóng góp ý kiến về dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng).

Tuổi trẻ Hương Sơn, Hương Khê ra mắt CLB Lý luận trẻ

Cùng ngày, Huyện đoàn Hương Khê cũng ra mắt CLB Lý luận trẻ giai đoạn 2020 – 2022 gồm 17 thành viên. (Trong ảnh: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Hương Khê Hoàng Quốc Nhã (áo trắng) tặng hoa chúc mừng CLB Lý luận trẻ Hương Khê).

Tuổi trẻ Hương Sơn, Hương Khê ra mắt CLB Lý luận trẻ

Cũng trong dịp này, Huyện đoàn Hương Khê tổ chức góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cơ bản các ý kiến của đoàn viên, thanh niên Hương Khê đồng ý với nội dung dự thảo.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast