Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu gắn với sản phẩm OCOP ở Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Chánh Văn phòng NTM Trung ương Nguyễn Minh Tiến ghi nhận các chủ HTX ở Hà Tĩnh trong việc xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm, tạo việc làm cho người lao động và chủ động tham gia chương trình OCOP.

Chiều 6/9, đoàn công tác Văn phòng Điều phối NTM Trung ương do Chánh Văn phòng NTM Trung ương Nguyễn Minh Tiến dẫn đầu có chuyến khảo sát, tham quan một số mô hình NTM, OCOP tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Cùng đi có đại diện Văn phòng NTM một số tỉnh, thành trong cả nước.

Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu gắn với sản phẩm OCOP ở Kỳ Anh
Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu gắn với sản phẩm OCOP ở Kỳ Anh

Đoàn tham quan dây chuyền chế biến sản phẩm của HTX Chế biến bánh đa, bánh mướt Bà Hà

Đoàn đã đến tham quan mô hình chế biến sản phẩm của HTX Chế biến bánh đa, bánh mướt Bà Hà, thôn Thuận Châu, khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Hiệu Châu, xã Kỳ Châu (Kỳ Anh) và HTX Chế biến thủy hải sản Phú Khương (Kỳ Xuân).

Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu gắn với sản phẩm OCOP ở Kỳ Anh

Các sản phẩm của HTX Chế biến bánh đa, bánh mướt Bà Hà

Các sản phẩm bánh đa chợ Cầu của HTX Chế biến bánh đa, bánh mướt Bà Hà là thương hiệu nổi tiếng từ lâu ở Kỳ Anh với quy mô sản xuất 5.000 bánh/ngày. HTX tạo việc làm thường xuyên cho 8 lao động với mức thu nhập 3 triệu đồng/tháng. Sản phẩm bánh đa chợ Cầu là 1 trong những sản phẩm tham gia chương trình OCOP 2020.

Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu gắn với sản phẩm OCOP ở Kỳ Anh

Câu lạc bộ múa sắc bùa thôn Hiệu Châu giữ gìn và phát huy nét văn hóa truyền thống

Đoàn cũng đã đến khu dân cư NTM Hiệu Châu, xã Kỳ Châu. Hiện nay, thôn Hiệu Châu có 187 hộ, 615 nhân khẩu, thu nhập bình quân đầu người trên 39 triệu đồng/năm. Đặc biệt, thôn Hiệu Châu có đời sống văn hóa tinh thần rất cao với CLB múa sắc bùa hoạt động thường xuyên và giành nhiều giải cao trong các cuộc thi văn hóa cấp huyện, tỉnh. Thôn có thiết chế văn hóa đảm bảo nhu cầu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho người dân.

Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu gắn với sản phẩm OCOP ở Kỳ Anh

Câu lạc bộ dân vũ thôn Hiệu Châu

Tiếp đó, đoàn đến tham quan HTX Chế biến thủy hải sản Phú Khương, xã Kỳ Xuân. Nước mắm Phú Khương là sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao năm 2019, đang tiếp tục nâng cấp để tham gia, đánh giá phân hạng đạt chuẩn 4 sao, 5 sao.

Sản phẩm nước mắm Phú Khương được áp dụng công nghệ chế biến bằng năng lượng mặt trời theo dây chuyền khép kín, không phải phơi trực tiếp, không bay hơi nên chất lượng ngon, đỡ tiêu hao và đỡ công sức náo đảo theo cách truyền thống.

Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu gắn với sản phẩm OCOP ở Kỳ Anh

Đoàn tham quan dây chuyền đóng chai tại HTX Chế biến thủy hải sản Phú Khương

Doanh thu năm 2020 của HTX Chế biến thủy hải sản Phú Khương dự ước đạt 15 tỷ đồng, lợi nhuận 2 tỷ đồng. HTX đảm bảo việc làm thường xuyên cho 40 lao động với mức lương bình quân 5-6 triệu đồng/người/tháng.

Qua tham quan các mô hình, Chánh Văn phòng NTM Trung ương Nguyễn Minh Tiến ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các thôn Hiệu Châu, Thuận Châu trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người dân.

Chánh Văn phòng NTM Trung ương cũng ghi nhận các chủ HTX trong việc xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm, tạo việc làm cho người lao động và chủ động tham gia chương trình OCOP. Việc đưa các sản phẩm tham gia và đạt chuẩn OCOP sẽ làm gia tăng giá trị sản phẩm, nâng tầm thương hiệu, chất lượng cho từng đặc sản của vùng miền.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.