"Xẻ thịt" rừng phòng hộ ven biển Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thời gian gần đây, hàng trăm cây phi lao thuộc vùng rừng phòng hộ ven biển ở xã Thạch Khê (xã Thạch Hải, thành phố Hà Tĩnh trước đây) bị người dân đốn hạ nhưng chính quyền địa phương và ngành chức năng chưa biết xử lý thế nào?

bqbht_br_anh-1-rung-suae.jpg
Hàng trăm cây phi lao thuộc diện tích rừng phòng hộ ven biển ở xã Thạch Khê bị đốn hạ không thương tiếc.

Tại khu rừng phòng hộ ven biển ở thôn Bắc Hải của xã Thạch Khê (trước đây là xã Thạch Hải, thành phố Hà Tĩnh), hàng trăm gốc cây phi lao vốn là lớp chắn sóng, chắn gió ven biển đã bị đốn hạ, chỉ còn trơ gốc. Cây sau khi bị chặt được phân thành từng khúc, chất thành từng đống. Những thân gỗ lớn được người dân phân loại và tập kết về một địa điểm để vận chuyển đi. Điều đáng nói, quá trình khai thác diễn ra công khai giữa ban ngày.

bqbht_br_anh-5-rung-da-sua.jpg
Người dân đang bốc dỡ, tập kết các thân gỗ để vận chuyển đi.

Một thương lái đang thu mua gỗ cây phi lao tại đây cho hay: Những diện tích rừng phòng hộ ven biển này được người dân tại địa phương bán khoán. Tôi mua phi lao của người dân tính theo cây. Ở đây phải hơn 200 cây nên tôi mua khoán 35 triệu đồng. Sau khi thanh toán tiền cho người dân thì tôi thuê người đến bốc dỡ, sau đó vận chuyển đi Thanh Hoá bán để làm than”.

bqbht_br_anh-3-rung-da-sua.jpg
Số lượng gỗ lớn được chất thành từng đống tại ven đường.

Không chỉ tại địa điểm này mà cách đó khoảng 300m, hơn 500m2 rừng phòng hộ ven biển khác cũng đã bị chặt hạ. Đây hầu hết là những cây phi lao trên hàng chục năm tuổi, nhiều cây có đường kính từ 20 - 35cm.

bqbht_br_anhr-14-rung-da-sua.jpg
Hơn 500m2 rừng phòng hộ ven biển khác tại xã Thạch Khê cũng bị đốn hạ cách đây không lâu.

Tại hiện trường, các thân gỗ đã bị vận chuyển đi chỉ còn trơ gốc, nhựa cây vẫn còn tươi cho thấy cây vừa bị chặt cách đây không lâu. Bà Trần Thị Tặng (thôn Bắc Hải, xã Thạch Khê) cho biết: “Những cây phi lao này đã trồng ở đây khoảng những năm đầu 1990 đến nay. Giờ cây to thì người dân có quyền bán. Phi lao thì giá đắt hơn 200 nghìn đồng/cây, bạch đàn bán 100 - 150 nghìn đồng/cây. Đất này trước cha ông cũng trồng cây nên con cháu sau này cũng cứ ra đây để trồng thôi”.

bqbht_br_anh-3-rung-da-sua-8171.jpg
Bà Trần Thị Tặng cho biết, cây phi lao ở đây đã có tuổi đời hàng chục năm.

Ông Trần Văn Trí (thôn Bắc Hải, xã Thạch Khê) - một người dân sinh sống gần địa điểm này - cho biết thêm: “Đất ở đây mỗi người chiếm mỗi miếng, rồi trồng phi lao; chăm sóc cây to lên thì dân bán xong lại trồng tiếp. Như ở diện tích cây phi lao này, tôi thấy họ vừa bán được ít ngày”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, việc tự ý khai thác các diện tích rừng phòng hộ ven biển tại xã Thạch Khê không phải là chuyện xưa nay hiếm. Hiện xã Thạch Khê có diện tích rừng phòng hộ trải dài dọc theo 9km đường bờ biển do UBND xã quản lý. Nghịch lý là trên những diện tích này, hầu hết là những cây phi lao do người dân trồng cách đây khoảng hơn 20 năm, trước khi quy hoạch là rừng phòng hộ ven biển. Do yếu tố lịch sử để lại đã gây ra nhiều bất cập, khó khăn trong việc quản lý cũng như xử lý những sai phạm này.

bqbht_br_anh-10-rung-da-sua.jpg
Vết tích còn sót lại là những gốc cây trơ trọi.

Trao đổi với ông Dương Đình Toán - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Hải (TP Hà Tĩnh cũ) nay là xã Thạch Khê, được biết, theo quy định thì những diện tích thuộc rừng phòng hộ ven biển không được phép khai thác nếu không có giấy chứng nhận của cấp có thẩm quyền hoặc không được giao đất. Tuy nhiên, từ trước đến nay, diện tích rừng phòng hộ ven biển này do người dân bỏ vốn để trồng cây và chăm sóc, bảo quản nên chính quyền địa phương chưa biết xử lý như thế nào cho đúng quy định của pháp luật...”.

bqbht_br_anh-6-rung-da-sua.jpg
Việc đốn hạ diện tích rừng phòng hộ ven biển được thực hiện công khai.

Ông Hoàng Quốc Huấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết thêm: Căn cứ quy định về khai thác rừng phòng hộ thì chủ rừng phải xây dựng phương án khai thác trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; yêu cầu chủ rừng hoặc chủ lâm sản phải sở hữu hợp pháp, được pháp luật thừa nhận, trong khi đó tại diện tích rừng phòng hộ ven biển ở xã Thạch Khê, đất thì do UBND xã quản lý, rừng do người dân tự bỏ vốn trồng. Mặt khác, quy định về quy mô diện tích khai thác rừng phòng hộ chiều rộng băng không quá 30m; khai thác trắng theo đám thì diện tích đám không quá 3ha, trong khi người dân trồng rừng muốn khai thác trắng toàn bộ diện tích cây đã trồng. Như vậy, đối chiếu với quy định là sai nhưng để xử lý lại rất khó khăn.

Thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đã phối hợp với chính quyền địa phương lập biên bản xử lý một số trường hợp tự ý chặt phá rừng phòng hộ ven biển, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức bảo vệ rừng trong cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, để ngăn chặn triệt để tình trạng này vẫn là bài toán khó...

Video: Rừng phòng hộ ven biển ở xã Thạch Khê bị "xà xẻo".

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!