Biểu tượng Rolls-Royce được thiết kế lại sau 111 năm

Bạn có thể gặp phải vấn đề không hiển thị đầy đủ trên trình duyệt Firefox phiên bản mới nhất. Vui lòng xem hướng dẫn để khắc phục vấn đề.

Biểu tượng Rolls-Royce được thiết kế lại sau 111 năm

Để chào đón kỷ nguyên điện hóa sắp được giới thiệu, Rolls-Royce đã thiết kế lại biểu tượng Spirit of Ecstasy sau 111 năm được đăng ký quyền sở hữu trí tuệ. Spirit of Ecstasy được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1911, Claude Johnson, giám đốc Rolls-Royce lúc bấy giờ, đã yêu cầu nhà điêu khắc Charles Robinson Sykes thiết kế biểu tượng này.

Biểu tượng Rolls-Royce được thiết kế lại sau 111 năm

Quay trở lại biểu tượng mới, Rolls-Royce cho biết đã có những tinh chỉnh để tạo nên một Spirit of Ecstasy thấp hơn và năng động hơn. Biểu tượng mới của Rolls-Royce cao 82,73 mm, thấp hơn đời cũ 17,28 mm.

Biểu tượng Rolls-Royce được thiết kế lại sau 111 năm

Trước đây, phần chân của biểu tượng mang hình dáng đứng thẳng và hơi nghiêng ở eo. Spirit of Ecstasy mới thay đổi với một chân tiến về phía trước và cơ thể cúi thấp hơn.

Biểu tượng Rolls-Royce được thiết kế lại sau 111 năm

Phần áo choàng phía sau biểu tượng cũng có sự thay đổi theo hướng khí động học và thực tế hơn.

Biểu tượng Rolls-Royce được thiết kế lại sau 111 năm

Hãng xe Anh quốc chia sẻ những thay đổi ở biểu tượng mới sẽ giúp chúng giống hơn với các bản vẽ ban đầu của nhà điêu khắc Charles Robinson Sykes.

Biểu tượng Rolls-Royce được thiết kế lại sau 111 năm

“Không chỉ là biểu tượng, Spirit of Ecstasy còn là hiện thân của thương hiệu Rolls-Royce, đây là nguồn cảm hứng và niềm tự hào không ngừng nghỉ cho thương hiệu và khách hàng. Biểu tượng luôn chuyển động theo thời gian nhưng vẫn giữ đúng bản chất và tính cách ban đầu”, Torsten Muller-Otvos (giám đốc điều hành Rolls-Royce) phát biểu.

Biểu tượng Rolls-Royce được thiết kế lại sau 111 năm

Biểu tượng Spirits of Ecstasy mới sẽ lắp trên tất cả các mẫu xe được ra mắt trong tương lai, gần nhất là mẫu Spectre. Các mẫu xe hiện tại gồm Phantom, Ghost, Wraith, Dawn và Cullinan vẫn tiếp tục dùng biểu tượng cũ.

Theo Zing

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast