2 ga tàu sẵn sàng cho việc đón công dân Hà Tĩnh hồi hương

(Baohatinh.vn) - 2 ga tàu Yên Trung (Đức Thọ) và Hương Phố (Hương Khê) đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón 814 công dân Hà Tĩnh về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

2 ga tàu sẵn sàng cho việc đón công dân Hà Tĩnh hồi hương

Số lượng công dân về quê trên chuyến tàu khởi hành vào tối 24/7/2021 tại Ga Sài Gòn là 814 người

Tối nay (24/7), chuyến tàu SE14 chở 814 công dân Hà Tĩnh đang sinh sống, làm việc tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê, bắt đầu lăn bánh từ ga Sài Gòn. Dự kiến vào sáng 26/7, tàu về tới ga Yên Trung (Đức Thọ) và ga Hương Phố (Hương Khê) – nơi phương tiện của 13 địa phương ở Hà Tĩnh đã chờ sẵn để đưa những công dân này đi cách ly tập trung đúng quy định.

Trong đợt 1, Cẩm Xuyên có 86 người, Thạch Hà: 101 người, Can Lộc: 91 người, Lộc Hà: 75 người, Nghi Xuân: 49 người, Đức Thọ: 103 người, Hương Sơn: 98 người, Hương Khê: 77 người, Vũ Quang: 15 người, Kỳ Anh: 18 người, thị xã Kỳ Anh: 40 người, thị xã Hồng Lĩnh: 24 người, thành phố Hà Tĩnh: 37 người.

2 ga tàu sẵn sàng cho việc đón công dân Hà Tĩnh hồi hương

Ga Yên Trung đón công dân của 11 địa phương với số lượng dự kiến lên tới 654 người.

Theo kế hoạch, ga Hương Phố sẽ đón công dân của huyện Hương Khê và huyện Vũ Quang. Công dân 11 địa phương còn lại xuống ở ga Yên Trung.

Để việc đưa đón diễn ra thuận lợi, những ngày này, ban quản lý 2 ga tàu Yên Trung và Hương Phố đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng cấp tỉnh để thống nhất phương án, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Ông Lê Thành – Trưởng Ga Yên Trung cho hay: Vào hôm qua, đơn vị chính thức nhận được công văn về việc đón công dân Hà Tĩnh từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về quê - do ảnh hưởng của dịch Covid-19 - từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn. Sau đó, UBND huyện Đức Thọ cũng gửi phương án cụ thể của tỉnh trong việc đưa đón công dân.

2 ga tàu sẵn sàng cho việc đón công dân Hà Tĩnh hồi hương

Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở ga Yên Trung được siết chặt.

Theo ông Thành, dự kiến lúc 5h30 ngày 26/7, tàu SE14 về tới ga Yên Trung và có 654 công dân 11 địa phương xuống ở đây.

“Ga Yên Trung có thể đón 700 hành khách cùng một thời điểm, thậm chí vào dịp Tết, số lượng dao động trên dưới 1.000 người. Tuy nhiên, do số hành khách đợt này trở về từ vùng có dịch nên để đảm an toàn cho mọi người, chúng tôi thống nhất tàu sẽ dừng cho hành khách xuống ở khu vực bãi hàng có diện tích 3.000 m2” - Trưởng Ga Yên Trung thông tin.

Khu vực bãi hàng này rộng rãi, có thể chứa 20 phương tiện loại 36 chỗ, thuận tiện cho các địa phương di chuyển xe vào đón công dân của mình. Lối ra vào sẽ do lực lượng công an phân luồng, điều tiết xe, đảm bảo an ninh trật tự.

“Chúng tôi cũng thống nhất mở cửa từng toa tàu, cho công dân từng địa phương xuống và khi chính quyền địa phương đó đón xong thì mới mở toa khác, tránh lộn xộn khi mở cửa đồng loạt. Phương tiện khi vào ga đón sẽ được dán các dòng chữ hiện rõ địa phương cụ thể, giúp công dân dễ nhận diện” - ông Lê Thành nói thêm.

2 ga tàu sẵn sàng cho việc đón công dân Hà Tĩnh hồi hương

Hành khách khi xuống ga phải khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe, có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19.

“Đơn vị rất vui khi có thể đóng góp vào công tác đón con em Hà Tĩnh từ các tỉnh phía Nam trở về. Chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp tốt với địa phương, ban, ngành để mọi việc diễn ra thuận lợi, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch”, ông Lê Thành nói thêm.

Trong kế hoạch đón công dân Hà Tĩnh từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê, ga Hương Phố (Hương Khê) “đảm nhận” việc đón công dân 2 huyện Vũ Quang, Hương Khê với số lượng 92 người.

2 ga tàu sẵn sàng cho việc đón công dân Hà Tĩnh hồi hương

Ga Hương Phố đón công dân 2 địa phương Hương Khê và Vũ Quang

Ban đầu, việc đón công dân về quê chỉ diễn ra ở ga Yên Trung nhưng trước tình hình thực tế, các ban, ngành Hà Tĩnh đã quyết định chọn thêm ga Hương Phố hỗ trợ. Tàu SE14 sẽ dừng ở ga Hương Phố trước khi tới ga Yên Trung.

Ông Mai Đức Chính - Trưởng Ga Hương Phố cho hay: Đơn vị đã sẵn sàng đón công dân Hà Tĩnh từ các tỉnh phía Nam trở về quê tránh dịch. Ga có thể đón cùng lúc 200 - 300 người lên xuống nên với việc chỉ đón 92 công dân của 2 địa phương thì không có vấn đề gì.

Nơi mà ga Hương Phố dự kiến để công dân xuống khi tàu dừng là ở bãi hàng gần ga. Khu vực này vốn rộng rãi, thuận tiện cho phương tiện ra vào và nhất là đảm bảo công tác phòng chống dịch.

“Thời điểm hiện tại, huyện Hương Khê đã ghi nhận 2 ca bệnh dương tính với virus SARS-CoV-2 nên bên cạnh việc đưa đón công dân an toàn thì công tác phòng chống dịch Covid-19 càng được siết chặt, đặt lên hàng đầu. Ban quản lý ga sẽ bàn bạc cụ thể với địa phương, các ban, ngành nhằm thực hiện tốt “mục tiêu kép” này” - ông Mai Đức Chính thông tin.

2 ga tàu sẵn sàng cho việc đón công dân Hà Tĩnh hồi hương

Tàu chở công dân Hà Tĩnh về từ các tỉnh phía Nam được bố trí hợp lý, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Sau khi công tác đón công dân hoàn tất, 2 ga tàu Yên Trung và Hương Phố sẽ được phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên, đặc biệt là các khu vực có người dân lên xuống.

Được biết, trong quá trình tàu SE14 dừng để công dân Hà Tĩnh từ các tỉnh phía Nam xuống, sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động của ga, bởi tàu sẽ di chuyển lối riêng và giờ tàu về đã được sắp xếp hợp lý.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.
Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Đột quỵ não phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện sớm và can thiệp trong khoảng “thời gian vàng”. Bác sĩ Nguyễn Sỹ Trình, Trưởng khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, phụ trách đơn vị can thiệp mạch não, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.