Để người nhiễm HIV từ bỏ khói thuốc lá

(Baohatinh.vn) - Mỗi bác sỹ sẽ là một tuyên truyền viên hữu ích để giúp người nhiễm HIV trên địa bàn Hà Tĩnh từng bước từ bỏ khói thuốc, bảo vệ sức khỏe, hòa nhập tốt với cộng đồng.

Hút thuốc lá đối với người có sức khỏe tốt đã có nhiều tác hại thì đối với những người mắc các bệnh mạn tính như: cao huyết áp, tiểu đường và đặc biệt là người nhiễm HIV/AIDS lại càng trở nên nguy hiểm hơn gấp nhiều lần. Để bảo vệ sức khỏe cho người nhiễm HIV thì vai trò tư vấn, hướng dẫn cho người bệnh đóng vai trò hết sức quan trọng.

bqbht_br_thuoc-la-2a.jpg
Người nhiễm HIV đến kiểm tra sức khỏe tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được cán bộ y tế tư vấn nhiệt tình về các tác hại của thuốc lá.

Anh P.V.T. xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà là người có thâm niên sử dụng thuốc lá trên 5 năm. Sau khi được cán bộ y tế tư vấn nhiệt tình về tác hại thuốc lá đối với người nhiễm HIV nên anh đã bỏ và sức khỏe ngày càng tốt hơn.

“Khi biết mình bị nhiễm HIV, tôi rất buồn và căng thẳng nên đã hút thuốc lá nhiều hơn, từ đó sức khỏe ngày càng yếu dần đi. Khi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để điều trị và lấy thuốc ARV, được các bác sỹ vừa cảnh báo vừa tư vấn về tác hại của thuốc lá tới sức khỏe người nhiễm HIV nên tôi đã quyết tâm bỏ thuốc” - anh T. chia sẻ.

Còn anh T.Q. M. (thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) thì chia sẻ: “Nghĩ đã bị nhiễm HIV sẽ không còn sống bao lâu nữa nên tôi thường hút thuốc cho đỡ buồn. Đến khi được cán bộ y tế phân tích về những lợi ích khi điều trị bằng thuốc ARV có thể giúp mình có thể sống khỏe mạnh, lâu dài và cảnh báo những tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của người nhiễm HIV nên tôi đã tự tin thay đổi lối sống, sống lạc quan và bắt đầu cai thuốc lá”.

bqbht_br_thuoc-la-1a.jpg
Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá cho những bệnh nhân nhiễm HIV.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, hiện có 543 bệnh nhân nhiễm HIV đang được điều trị thuốc kháng virus ARV. Ngoài ra, mỗi ngày trung tâm còn tiếp nhận từ 10 đến 20 người đến khám. Tất cả những bệnh nhân điều trị thuốc ARV và những người đến khám đều được các bác sỹ hướng dẫn, chăm sóc tận tình, nhất là về tuân thủ phác đồ điều trị, uống thuốc đều đặn, thực hiện chế độ ăn uống, dinh dưỡng hợp lý. Đồng thời, những bệnh nhân và người đến khám cũng được các bác sỹ cảnh báo về những tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe. Đến nay, đã có 95% bệnh nhân nhiễm HIV đã bỏ hẳn thuốc lá.

Bác sỹ CK1 Nguyễn Sỹ Long - Trưởng khoa Phòng, chống HIV/AIDS (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) cho rằng: “Đa số những người nhiễm HIV đang được điều trị ARV tại trung tâm, ban đầu mới đến điều trị họ vẫn có thói quen hút thuốc lá do tâm lý buồn chán, bi quan. Tuy nhiên, sau một thời gian được cán bộ y tế cảnh báo và tư vấn về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của người nhiễm HIV, đặc biệt, đồng hành, động viên họ sống lạc quan thông qua những câu chuyện, những điển hình có thật về những người nhiễm HIV vẫn sống khỏe mạnh, hòa nhập tốt với cộng đồng khi tuân thủ phác đồ, duy trì lối sống lành mạnh thì nhiều bệnh nhân đã dần từ bỏ khói thuốc lá”.

bqbht_br_thuoc-la-3a.jpg
Lấy máu xét nghiệm kiểm tra tải lượng vi rút HIV cho người nhiễm bệnh.

Thông tin từ Bộ Y tế, tại Việt Nam, có 85.500 ca tử vong do hút thuốc lá chủ động và 18.800 ca tử vong do hút thuốc lá thụ động. Đáng lo ngại là sử dụng thuốc lá đã tạo gánh nặng bệnh tật, làm suy giảm chất lượng nguồn lao động. Phần lớn những người chết vì bệnh liên quan đến thuốc lá là những người trong độ tuổi lao động. Đặc biệt, đối với người nhiễm HIV có sức đề kháng kém, việc từ bỏ thuốc lá sẽ giúp họ sống lâu hơn, chất lượng cuộc sống tốt hơn, cải thiện đáng kể các triệu chứng liên quan đến HIV như: mệt mỏi, đau đớn và suy giảm các chức năng thể chất.

Bác sỹ Nguyễn Sỹ Long - Trưởng khoa Phòng, chống HIV/AIDS (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) cho biết: “Hiện nay, vẫn còn có một số bệnh nhân mới phát hiện nhiễm HIV hoặc mới đăng ký khám, điều trị ngoại trú tại trung tâm đang hút thuốc lá. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục gặp gỡ, tư vấn, động viên bệnh nhân bỏ thuốc lá. Đồng thời hướng dẫn cho bệnh nhân phương pháp cai thuốc lá an toàn, qua đó, giúp cho bệnh nhân có sức khỏe tốt nhất”.

Chủ đề Tư vấn sức khỏe

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.