Cảnh báo gia tăng đột quỵ trong mùa nắng nóng, đặc biệt ở người trẻ

(Baohatinh.vn) - Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cảnh báo, thời tiết nóng gắt cộng thêm việc sinh hoạt không điều độ sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ đột quỵ, nhất là đối với người trẻ.

Thời gian qua, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận khá nhiều trường hợp bị đột quỵ với mức độ khác nhau, trong đó, không ít trường hợp dưới 50 tuổi. Điều này dấy lên cảnh báo về nguy cơ đột quỵ ngày càng gia tăng ở người trẻ.

bqbht_br_dot-quy-2a.jpg
Đột quỵ ngày càng có xu hướng trẻ hóa.

Vào nhập viện vào ngày 16/5 trong tình trạng tay chân tê bì, người mệt mỏi, bệnh nhân N.V.K (sinh năm 1976, phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh) được các bác sỹ Khoa Cấp cứu - Chống độc, BVĐK tỉnh chẩn đoán bị tai biến. Sau khi tiến hành chụp chiếu và làm các xét nghiệm cần thiết, bác sỹ xác định bệnh nhân K. bị tai biến thể nhẹ nên đã triển khai phác đồ điều trị bằng các loại thuốc dự phòng. Sau hơn 4 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân dần được cải thiện, không để lại di chứng. Đây là một trong số ít bệnh nhân bị tai biến được phát hiện sớm để đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, điều trị kịp thời, qua đó không để lại di chứng nặng nề.

Bác sỹ Trần Tiền – Phó Trưởng khoa Cấp cứu – Chống độc, BVĐK tỉnh cho biết: “Thời gian qua, khoa tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân bị tai biến với nhiều mức độ khác nhau. Đáng lo ngại là số lượng người trẻ tuổi (từ 50 tuổi trở về) khá đông. Điều này càng cảnh báo về những nguy hiểm của đột quỵ, đòi hỏi người dân không được chủ quan, lơ là dù ở trong bất kỳ độ tuổi nào”.

bqbht_br_dot-quy-1a.jpg
Khoa Cấp cứu - Chống độc, BVĐK tỉnh thường xuyên tiếp nhận và cấp cứu cho nhiều bệnh nhân đột quỵ.

Theo phân tích, trước đây các trường hợp đột quỵ thường chỉ xảy ra ở người trung niên và người cao tuổi (trên 65 tuổi), tuy nhiên hiện nay, đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa. Theo các thống kê của Bộ Y tế, tại Việt Nam, tỷ lệ người trẻ và người trung niên bị đột quỵ chiếm đến 1/3 trong tổng số các trường hợp đột quỵ. Tỷ lệ đột quỵ ở người trẻ tuổi cũng đang tăng ở mức 2% mỗi năm, số người bệnh là nam giới cao gấp 4 lần nữ giới.

Lý giải về nguyên nhân gia tăng đột quỵ ở người trẻ, bác sỹ Trần Tiền cho rằng: "Ngoài nguyên nhân do các bất thường về mạch máu não, các dị dạng mạch có thể bị vỡ gây xuất huyết não hoặc tắc mạch não gây nhồi máu ở những bệnh nhân bị bệnh lý hẹp mạch não tiến triển thì người trẻ tuổi có nguy cơ bị rối loạn chuyển hóa mỡ máu cao do thói quen ăn uống thiếu khoa học, thường xuyên ăn các loại thức ăn nhanh, thực phẩm nhiều dầu mỡ, các loại thực phẩm chế biến sẵn…

Đặc biệt, người trẻ lạm dụng các chất kích thích, nhất là uống rượu bia và các loại thức uống có cồn làm tăng nguy cơ chảy máu não dẫn đến đột quỵ. Bên cạnh đó, hút thuốc lá thường xuyên càng làm tăng nguy cơ đột quỵ do trong thuốc lá có hơn 7.000 chất độc hóa học. Các chất độc này khi đi vào trong máu sẽ phá hủy các tế bào trong cơ thể, làm tăng nguy cơ xơ vữa mạch máu não”.

bqbht_br_dot-quy-3a.jpg
Bác sỹ Khoa Cấp cứu - Chống độc kiểm tra vận động cho một bệnh nhân bị đột quỵ.

Theo cảnh báo của ngành y tế, các biểu hiện rõ nét nhất của đột quỵ là méo miệng, lệch miệng, thay đổi giọng nói, nói ngọng hoặc dính chữ, khó nói, đau hoặc nhức đầu dữ dội, cơn đau có thể không thuyên giảm dù đã sử dụng các loại thuốc giảm đau, tay chân tê bì… Nhiều trường hợp bị đột quỵ nhưng không có triệu chứng đau đầu. Dấu hiệu phổ biến đột quỵ ở người trẻ thường là người bệnh không thể nâng hai tay qua đầu cùng lúc, mất thị lực, mờ mắt, hoa mắt, nhìn không rõ…

Ngoài gia tăng đột quỵ ở người trẻ, theo cảnh báo từ ngành y tế, thời tiết nắng nóng như hiện nay sẽ làm tăng nguy cơ đột quỵ ở những người có bệnh nền như: tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch, béo phì hoặc người cao tuổi. Trên thực tế, Khoa Cấp cứu – chống độc, BVĐK tỉnh cũng tiếp nhận khá nhiều trường hợp bị đột quỵ với nguyên nhân do các yếu tố bệnh nền, nhất là tăng huyết áp hoặc bị sốc nhiệt.

5-bo-5-nen-de-phong-tai-bien-dot-quy-khi-troi-nang-nong.jpg
Những thói quen xấu làm gia tăng nguy cơ đột quỵ. Ảnh: Internet.

Theo khuyến cáo của chuyên gia y tế, đột quỵ có tỷ lệ tử vong rất lớn và để lại nhiều di chứng nặng nề, tạo gánh nặng cho gia đình và xã hội. Vì vậy, việc quan trọng nhất là phòng tránh hiệu quả các nguy cơ đột quỵ thông qua việc duy trì lối sống lành mạnh, khoa học. Đặc biệt, kịp thời nhận biết các triệu chứng của đột quỵ để đưa đến các cơ sở y tế trong khung giờ vàng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cấp cứu, điều trị, giảm bớt các nguy cơ tử vong và di chứng.

Ngành y tế khuyến cáo, để phòng tránh hiệu quả nguy cơ đột quỵ, người dân cần tuân thủ việc khám sức khỏe và tầm soát đột quỵ định kỳ; có chế độ dinh dưỡng khoa học, nhất là uống đủ nước, ăn uống đa dạng, đầy đủ dưỡng chất, tăng cường rèn luyện thể chất để nâng cao sức đề kháng, từ đó góp phần bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ bệnh tật. Tuy nhiên, người dân không nên chơi thể thao và lao động quá sức; cần hạn chế thói quen hút thuốc, lạm dụng bia rượu.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.