(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh chưa ghi nhận trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Tỉnh đang tập trung cao chỉ đạo rà soát người nước ngoài và công dân Việt Nam trên 8 chuyến bay có ca mắc dịch về trên địa bàn gồm: SQ 176, VJ 826, TK 162, QH 1521,QH 1524, SU 290, QR 970, TG 564.
Người dân Hà Tĩnh đang tuân thủ nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và đến nơi công cộng.
Theo đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với các địa phương, ngành y tế rà soát người nước ngoài và công dân Việt Nam trên các chuyến bay nói trên nhằm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cũng đã khuyến cáo những người Hà Tĩnh về từ các chuyến bay này cần khẩn cấp liên hệ đến số điện thoại: 0961202026 để được tư vấn và hướng dẫn các biện pháp dự phòng, cách ly.
Theo báo cáo từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, trong ngày 17/3 đã cách ly thêm 2 trường hợp tại BVĐK TX Hồng Lĩnh. Các trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm, đang chờ kết quả.
Như vậy, đến nay, Hà Tĩnh có 8 trường hợp đang được ngành chuyên môn cách ly theo dõi tại các bệnh viện.
Hà Tĩnh cũng đang cách ly y tế tập trung 30 trường hợp; hướng dẫn tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 1.561 trường hợp. Tất cả các trường hợp đều có sức khỏe ổn định, không có các triệu chứng sốt, ho, khó thở.
Trường hợp đi trên chuyến bay SQ 176 về trên địa bàn TP Hà Tĩnh đã được cách ly y tế tập trung tại khu cách ly tập trung của TP Hà Tĩnh (ảnh: Tuấn Dũng).
Liên quan đến trường hợp ở TP Hà Tĩnh cùng đi trên chuyến bay SQ 176 từ Singapore về Hà Nội ngày 15/3, trên chuyến bay có bệnh nhân dương tính với Sars-Cov 2, sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đã chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng TP Hà Tĩnh nhanh chóng điều tra dịch tễ, khử khuẩn khu vực, đồng thời thực hiện cách ly tập trung đối với trường hợp này ngay trong đêm; phối hợp với chính quyền địa phương điều tra những người tiếp xúc gần, thực hiện cách ly tại nhà đối với các trường hợp này.
Tối ngày 16/3, Bộ Y tế thông báo đã xác định được các chuyến bay sau có hành khách mắc COVID-19, bao gồm:
Chuyến bay TG 564 của Thai Airways từ Bangkok về Nội Bài ngày 15/3;
Chuyến bay SQ 176 của Singapore Airlines từ Singapore đến Nội Bài ngày 15/3/2020;
Chuyến bay QH 1524 của Bamboo Airways từ Phú Quốc đến TP.Hồ Chí Minh ngày 13/3/2020;
Chuyến bay SU 290 Aeroflot xuất phát từ Moscow ngày 12/3 đến Hà Nội ngày 13/3/2020;
Chuyến bay QR 970 của Qatar Airways từ Doha đến TP. Hồ Chí Minh ngày 10/3/2020;
Chuyến bay QH 1521 của Bamboo Airways từ TP. Hồ Chí Minh đến Phú Quốc ngày 9/3/2020;
Chuyến bay TK 162 của Turkey Airlines từ Istanbul đến TP. Hồ Chí Minh ngày 8/3/2020;
Chuyến bay VJ 826 của Vietjet Air từ Kuala Lumpur (Malaysia) về TP. Hồ Chí Minh ngày 4/3;
Ngứa da, nổi mề đay, khó thở, viêm mũi kéo dài… thường bị nhiều người xem là do dị ứng thời tiết hoặc da nhạy cảm và tự điều trị bằng thuốc tự mua hoặc mẹo dân gian.
Ngành Y tế Hà Tĩnh cảnh báo, thời tiết nắng nóng sẽ có nguy cơ xảy ra một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đòi hỏi người dân không được chủ quan, lơ là.
Theo cập nhật từ Sở Y tế Hà Tĩnh, trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, có 106 bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông, giảm 12,4% so với kỳ nghỉ lễ năm 2024.
Hàng loạt vụ làm giả dầu ăn, mì chính, sữa… bị phát hiện trong thời gian gần đây khiến người dân Hà Tĩnh khá lo lắng và nhanh chóng thay đổi cách lựa chọn thực phẩm.
Trong dịp lễ, tại các phòng bệnh, các y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vẫn miệt mài túc trực ngày đêm chăm sóc, giành giật sự sống cho người bệnh.
12 em bé đã chào đời tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh trong sự vui mừng của gia đình, các y, bác sĩ vào buổi sáng đặc biệt, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng niềm Nam, thống nhất đất nước.
Hiện nay, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đã sẵn sàng về nhân lực, vật tư, thuốc để cấp cứu, điều trị và chăm sóc một cách chu đáo cho người bệnh trong dịp nghỉ lễ dài ngày 30/4 – 1/5.
Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo nhân lực, thuốc, vật tư y tế và tổ chức tốt việc trực, cấp cứu, khám chữa bệnh cho Nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Không cần đi khám, không cần chẩn đoán, thậm chí không cần biết mình mắc bệnh gì - nhiều người ở Hà Tĩnh sẵn sàng tự khám bệnh rồi ra hiệu thuốc mua thuốc như một… bác sỹ thực thụ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đề xuất Công ty Kensys Thái Lan hỗ trợ Hà Tĩnh trải nghiệm công nghệ khám bệnh bằng trí tuệ nhân tạo để đánh giá, nghiên cứu.
Theo các bác sĩ ở Hà Tĩnh, việc sử dụng chất cấm để ngâm giá đỗ không chỉ ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại đến sức khỏe cộng đồng.
Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thu hồi toàn bộ 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả đang còn trên thị trường.
Quá trình thực hiện bệnh án điện tử, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh gặp không ít khó khăn. Trong đó, chi phí CNTT chưa được kết cấu vào giá dịch vụ khám chữa bệnh là rào cản lớn.
Bộ Y tế hướng dẫn người dân cách tra cứu số đăng ký và mẫu nhãn thuốc đã được cấp phép nhằm xác định rõ nguồn gốc thuốc. Thông tin được Báo Hà Tĩnh đăng tải giúp người dân nâng cao ý thức trong việc sử dụng thuốc an toàn và hợp pháp.
"Bộ Y tế yêu cầu rà soát dùng sữa trong bệnh viện. Sử dụng từ khi nào, cho ai, nếu có vấn đề về sức khỏe liên quan dùng sữa, cơ sở y tế phải có trách nhiệm trong việc tham mưu, tư vấn cho người bệnh".
Trong kháng chiến chống Mỹ, ngành Y tế Hà Tĩnh đã vượt lên gian khó, trở thành chỗ dựa vững chắc cho tiền tuyến và hậu phương, góp phần tích cực vào thắng lợi chung của quê hương, đất nước.
Ngành Y tế Hà Tĩnh cảnh báo, việc người dân tự ý mua thuốc không theo chỉ dẫn, kê đơn của bác sỹ có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí tử vong.
Công tác dân số ở thành phố Hà Tĩnh được triển khai tích cực, đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng dân số và thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Bộ Y tế, chiều nay (13/4) cho biết, hiện nay bệnh sởi đã ghi nhận nhiều trường hợp là người trưởng thành, có diễn biến nặng và đã ghi nhận trường hợp tử vong.
Hơn 30 năm cống hiến cho nghề y, bác sỹ Phạm Thị Hồng Lam - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ghi dấu ấn bằng trình độ chuyên môn và lòng nhiệt huyết.