Kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 ở xã Cương Gián

(Baohatinh.vn) - Sau gần 10 ngày thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, đến 12 giờ trưa nay (28/6), xã Cương Gián (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) chính thức kết thúc thời gian thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội.

Kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 ở xã Cương Gián

Nhà hàng Anh Quốc (thôn Song Hồng) đã mở cửa để phục vụ khách mua hàng mang về.

UBND huyện Nghi Xuân vừa ra Quyết định số 2527 về việc kết thúc thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 15/CT ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ở 3 thôn (Song Hồng, Cầu Đá và 1 phần của thôn Nam Sơn), thuộc xã Cương Gián, bắt đầu từ 12h ngày 28/6/2021.

Trước đó, ngày 14/6, ngay khi ghi nhận 2 ca bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân đã ban hành quyết định phong tỏa tạm thời vùng có dịch, lập 8 chốt kiểm soát tại 3 thôn nói trên với tổng số 308 hộ/1.006 nhân khẩu.

Kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 ở xã Cương Gián

Cửa hàng kinh doanh mặt hàng thiếu yếu ghi nhận lượng khách đến mua hàng nhiều hơn.

Huyện Nghi Xuân đã tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho gần 3.500 người dân trong khu vực phong tỏa và những người có liên quan.

Đến ngày 19/6, UBND huyện Nghi Xuân đã ban hành Quyết định 2405/QĐ-UBND về việc kết thúc thời gian phong tỏa tạm thời vùng có dịch thuộc 3 thôn: Song Hồng, Cầu Đá và 1 phần của thôn Nam Sơn từ 12h cùng ngày; đồng thời, thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với 3 thôn nói trên.

Đến nay, dù tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản ổn định, nhưng xã Cương Gián vẫn phải tiếp tục thực hiện nghiêm theo Văn bản số 3922/UBND-VX1 ngày 21/6/2021 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo một số nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast