Kiểm soát chặt hành trình các hành khách đi vào cửa ngõ phía Nam Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Để kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả, cùng với cửa ngõ phía Bắc ở Nghi Xuân, tại TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh), lực lượng chức năng đã làm chốt chặn kiểm soát chặt các hành khách từ các tỉnh phía Nam về địa bàn tỉnh.

Kiểm soát chặt hành trình các hành khách đi vào cửa ngõ phía Nam Hà Tĩnh

Chốt kiểm dịch ở cửa ngõ phía Nam Hà Tĩnh ứng trực 24/24h

Kíp trực tại chốt chặn hoạt động 24/24h gồm các nhân viên Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Kỳ Anh, Cảnh sát Giao thông và Thanh tra Giao thông tỉnh phối hợp triển khai, kiểm soát.

Tất cả phương tiện xe khách từ 12 chỗ trở lên khi qua khu vực hầm Đèo Ngang và đi qua chốt vào địa phận Hà Tĩnh đều phải dừng xe để tiến hành kiểm tra, nắm thông tin lịch trình và yêu cầu hành khách đeo khẩu trang, khai báo tờ khai y tế…

Kiểm soát chặt hành trình các hành khách đi vào cửa ngõ phía Nam Hà Tĩnh

Một hành khách thực hiện khai báo y tế trên xe

Chị Nguyễn Thị Lý - cán bộ Trung tâm Y tế dự phòng TX Kỳ Anh cho biết: “Chốt kiểm soát dịch được thực hiện vào ngày 16/3 đến nay, có nhiệm vụ lấy thông tin khai báo từ hành khách và chủ các nhà xe. Qua mấy ngày triển khai, tôi thấy hầu hết các chủ nhà xe và hành khách đều chấp hành tốt các yêu cầu về kiểm tra y tế.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi và phải làm việc ngoài trời nhưng với tinh thần chung chống dịch Covid-19, anh em trong kíp trực luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ…”.

Kiểm soát chặt hành trình các hành khách đi vào cửa ngõ phía Nam Hà Tĩnh

Tất cả phương tiện xe khách từ 12 chỗ trở lên khi qua khu vực hầm Đèo Ngang và đi qua chốt vào địa phận Hà Tĩnh đều phải dừng xe để tiến hành kiểm tra, nắm thông tin lịch trình và yêu cầu hành khách đeo khẩu trang, khai báo tờ khai y tế…

Hành khách Nguyễn Đức Luận (TP Hồ Chí Minh) trên xe đi từ Quảng Bình ra sân bay quốc tế Vinh cho biết: “Sáng nay tôi bắt xe từ Quảng Bình ra sân bay Vinh để vào Sài Gòn. Khi gặp chốt kiểm tra tại đầu Hà Tĩnh để hành khách trên xe thực hiện khai báo y tế, tôi thấy rất thiết thực và rất ủng hộ cách làm này của địa phương, qua đó hành khách chúng tôi cũng yên tâm thêm phần nào trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp như hiện nay…”.

Trên chuyến xe giường nằm xuất phát từ bến xe Đà Nẵng ra Hà Tĩnh của nhà xe Khánh Truyền có khoảng 20 hành khách khai báo về trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Anh Nguyễn Hoàng Tùng - lái xe nhà xe Khánh Truyền chia sẻ: “Tôi thấy tỉnh Hà Tĩnh là địa phương triển khai chốt kiểm soát dịch Covid-19 rất tốt và chặt chẽ. Là một người đại diện cho nhà xe, với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp thế này, thì việc kiểm tra, kiểm soát dịch Covid-19 của các cơ quan chức năng Hà Tĩnh càng làm cho các nhà xe và hành khách thêm phần yên tâm. Tôi không hề thấy phiền hà gì về việc phải dừng xe để đợi việc kiểm tra và khai báo y tế của các hành khách trên xe…”.

Kiểm soát chặt hành trình các hành khách đi vào cửa ngõ phía Nam Hà Tĩnh

Lái xe Nguyễn Hoàng Tùng - nhà xe Khánh Truyền khai báo lịch trình chuyến xe cho cơ quan chức năng

Được biết, qua thống kê sơ bộ trong khoảng thời gian từ ngày 16/3 - đến 12h trưa ngày 18/3, chốt kiểm soát dịch tại cửa ngõ phía Nam Hà Tĩnh đã kiểm tra gần 250 lượt xe và gần 1.000 lượt hành khách.

Sau khi hành khách qua chốt, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ cung cấp toàn bộ thông tin dịch tễ đã ghi nhận đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh để giám sát, xử lý.

Đây là bước tiếp theo để TX Kỳ Anh nói riêng và địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nói chung rà soát chặt chẽ tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn, ngăn ngừa và hạn chế thấp nhất việc lây lan ra cộng đồng do du khách, người dân vô ý di chuyển.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast