“Căng mình” phòng chống dịch Covid-19 tại cửa khẩu Cầu Treo

(Baohatinh.vn) - Trước diễn biến ngày một khó lường của dịch Covid-19, các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh) tiếp tục tập trung cao trong việc kiểm soát người và phương tiện qua biên giới.

Công tác phòng chống dịch tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang được các lực lượng tập trung cao.

Những ngày gần đây, lượng người và phương tiện xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu Cầu Treo vào Việt Nam đã giảm so với trước đây, bình quân mỗi ngày khoảng có 200-250 lượt xe và gần 1.000 lượt người nhập cảnh. Tuy nhiên, không vì thế mà các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở đây lờ là, trái lại càng tập trung cao hơn.

“Căng mình” phòng chống dịch Covid-19 tại cửa khẩu Cầu Treo

100% hành khách đều được đo thân nhiệt.

Do lượng người qua lại cửa khẩu thường tập trung cao vào 1 thời điểm (từ 8-9h), trong khi khu vực sân bãi, bến đỗ tại cửa khẩu khá chật hẹp nên các lực lượng ở đây phải “căng mình” vừa điều tiết phân luồng vừa tập trung đo thân nhiệt (đối với người) và phun hóa chất (đối với phương tiện).

Thiếu tá Trần Văn Sông - Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: Để đảm bảo công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã dựng lều bạt dã chiến, đồng thời tăng cường thêm 2 quân y để cùng phối hợp với tổ kiểm dịch y tế Cầu Treo đo thân nhiệt, phun hóa chất ngay tại luồng nhập cảnh. Ngoài ra, đơn vị còn bố trí thêm nguồn nước sạch, dung dịch rửa tay và phát khẩu trang y tế cho khách nhập cảnh.

“Căng mình” phòng chống dịch Covid-19 tại cửa khẩu Cầu Treo

Công tác đo thân nhiệt được lực lượng kiểm dịch y tế thực hiện chặt chẽ.

Với phương châm: “Chủ động, ngăn ngừa dịch từ xa”, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động triển khai phòng chống dịch, thành lập 3 đội y tế sẵn sàng cơ động khi có tình huống xẩy ra trên địa bàn. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị và quần chúng nhân dân trên địa bàn về nguyên nhân gây bệnh, đường lây truyền, các triệu chứng của bệnh (sốt, ho, khó thở) và các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cá nhân, cách đeo khẩu trang y tế đúng cách...

“Căng mình” phòng chống dịch Covid-19 tại cửa khẩu Cầu Treo

Sau đo thân nhiệt, hành khách được đánh dấu kiểm dịch.

Lực lượng Biên phòng còn gửi 4 thông báo cho Đồn Công an Nậm Pao (Lào) về việc phối hợp, phát hiện và không cho các hành khách không thuộc diện được nhập cảnh theo đúng quy định. Thời gian qua, lực lượng làm nhiệm vụ của nước bạn đã phối hợp, hỗ trợ hết sức tích cực, thông báo thường xuyên cho lực lượng chức năng Việt Nam.

“Căng mình” phòng chống dịch Covid-19 tại cửa khẩu Cầu Treo

Lực lượng Biên phòng phát trên 1.500 khẩu trang miễn phí cho hành khách nhập cảnh.

Cùng với lực lượng biên phòng, tổ kiểm dịch y tế Cầu Treo là đơn vị chủ lực về chuyên môn trong việc phòng chống virus Corona. Để đảm bảo “không bỏ sót” đối tượng nghi ngờ hoặc có dấu hiệu sốt cao, tổ kiểm dịch y tế Cầu Treo đã tăng cường lực lượng phòng dịch với 10 người, trực 24/24h kiểm soát đo thân nhiệt và hướng dẫn phòng dịch.

“Căng mình” phòng chống dịch Covid-19 tại cửa khẩu Cầu Treo

Các lực lượng phối hợp phun hóa chất khử trùng các phương tiện.

Theo bác sỹ Nguyễn Hữu Hùng – Tổ trưởng tổ kiểm dịch y tế Cầu Treo, tại nhà làm việc liên ngành Cửa khẩu Cầu Treo, đơn vị đã bố trí 2 phòng xét nghiệm y tế, cách ly, sẵn sàng đưa vào cách ly khi phát hiện người có dấu hiệu nhiễm bệnh. Theo kịch bản, khi phát hiện người có dấu hiệu sốt cao sẽ được đưa vào phòng cách ly nghỉ ngơi, thực hiện các biện pháp y tế ban đầu sau đó sẽ bố trí xe chuyên dụng đưa về tuyến trên.

“Căng mình” phòng chống dịch Covid-19 tại cửa khẩu Cầu Treo

Phòng cách ly được xây dựng để cách ly các trường hợp có nghi ngờ.

Với vai trò, nhiệm vụ được giao, lực lượng Hải quan tỉnh cũng đã có sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên trận tuyến chống dịch Covid-19 ở cửa khẩu. Theo ông Phan Văn Tài – Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đơn vị đã tập trung tuyên truyền cho cán bộ thực hiện nghiêm túc quy trình phòng chống dịch, nhắc nhở hành khách khẩu trang khi qua khu kiểm soát. Đặc biệt, các phương tiện, hàng hóa khi qua cửa khẩu nếu chưa thực hiện công tác kiểm dịch y tế thì tuyệt đối không thông quan.

Với tinh thần chủ động, tập trung cao độ, các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang chung tay cùng cả hệ thống chính trị quyết tâm ngặn chặn dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe cho người dân, đảm bảo ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Nhận diện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần

Nhận diện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh, mất ngủ, lo âu, căng thẳng kéo dài có thể là dấu hiệu rối loạn sức khỏe tâm thần, song nhiều người vẫn chủ quan, e ngại thăm khám khiến bệnh diễn biến nặng.
Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Gan được xem là “bộ máy” thải độc quan trọng của cơ thể. Khi gan gặp vấn đề, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhận biết sớm những dấu hiệu bệnh lý về gan và chủ động phòng tránh là mối quan tâm của nhiều người. Nội dung này sẽ được bác sĩ CKI Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.
Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!