Lộc Hà, Cẩm Xuyên cần siết chặt hơn nữa công tác phòng, chống dịch tại cảng cá, bến cá

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu yêu cầu chính quyền và các lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt để kiểm soát tàu thuyền ra vào cảng; tuyên truyền, nhắc nhở tiểu thương chấp hành quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Sáng nay (1/9), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đi kiểm tra và làm việc với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại bến cá Cồn Gò, xã Cẩm Nhượng và chợ dân sinh trên địa bàn xã Cẩm Dương (Cẩm Xuyên); Cảng cá Cửa Sót, xã Thạch Kim (Lộc Hà).

Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn, đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cùng đi.

Lộc Hà, Cẩm Xuyên cần siết chặt hơn nữa công tác phòng, chống dịch tại cảng cá, bến cá

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng lãnh đạo các sở, ngành đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại bến cá Cồn Gò (xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên)

Lộc Hà, Cẩm Xuyên cần siết chặt hơn nữa công tác phòng, chống dịch tại cảng cá, bến cá

Bến cá Cồn Gò có rất đông tiểu thương đến lấy hàng.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, tại bến cá Cồn Gò và Cảng cá Cửa Sót là nơi tập trung đông người, hoạt động buôn bán hải sản diễn ra tấp nập, mỗi ngày có hàng chục lượt tàu, thuyền cập bến, hàng trăm lượt phương tiện của các tiểu thương ra, vào để lấy hàng.

Lộc Hà, Cẩm Xuyên cần siết chặt hơn nữa công tác phòng, chống dịch tại cảng cá, bến cá

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Cảng cá Cửa Sót...

Vào thời gian cao điểm, lưu lượng người tại bến cá và cảng cá khoảng hơn 1.000. Việc đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch rất khó khăn, nhất là việc giữ khoảng cách khi buôn bán.

Để đảm bảo phòng, chống dịch, ngăn chặn nguy cơ dịch xâm nhập, lực lượng Bộ đội Biên phòng đang kiểm soát chặt chẽ các tàu, thuyền ra vào bến cá, cảng cá; thực hiện việc test nhanh đối với tất cả các tàu ngoại tỉnh trước khi vào cảng; cấm các tàu ở các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg vào bến cá, cảng cá.

Lộc Hà, Cẩm Xuyên cần siết chặt hơn nữa công tác phòng, chống dịch tại cảng cá, bến cá

... và trao đổi với các tiểu thương hoạt động tại Cảng cá Cửa Sót.

Trên các cảng cá, bến cá, chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng đang nỗ lực để tuyên truyền người dân chấp hành các quy định phòng, chống dịch; tuân thủ việc khai báo y tế.

Lộc Hà, Cẩm Xuyên cần siết chặt hơn nữa công tác phòng, chống dịch tại cảng cá, bến cá

Tại cuộc làm việc, Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn kiến nghị: Tỉnh ưu tiên việc tiêm vắc-xin cho ngư dân và những người thường xuyên kinh doanh, buôn bán trong các bến cá, cảng cá; tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát người và phương tiện đến/về trên các địa bàn.

Tại cuộc kiểm tra, các địa phương kiến nghị tỉnh ưu tiên việc tiêm vắc-xin cho ngư dân và những người thường xuyên kinh doanh, buôn bán trong các bến cá, cảng cá; tăng cường lực lượng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các bến cá, cảng cá; tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát người và phương tiện để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch…

Lộc Hà, Cẩm Xuyên cần siết chặt hơn nữa công tác phòng, chống dịch tại cảng cá, bến cá

Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn: Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cần phân loại được tàu, thuyền, đối với những tàu thuyền đi dài ngày khi trở về thì cần phải làm xét nghiệm.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu nhấn mạnh, nguy cơ dịch tại các cảng cá, bến cá là rất cao, việc tuân thủ các quy định 5K rất khó khăn và không thể đảm bảo; hàng ngày có rất đông tiểu thương vào bến cá, cảng cá lấy hàng để đi tiêu thụ trên địa bàn toàn tỉnh, nên nếu xuất hiện ca bệnh thì nguy cơ lây lan rộng là rất lớn.

Lộc Hà, Cẩm Xuyên cần siết chặt hơn nữa công tác phòng, chống dịch tại cảng cá, bến cá

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu: Nguy cơ dịch tại các cảng cá, bến cá là rất cao nên các lực lượng chức năng và chính quyền huyện Cẩm Xuyên và Lộc Hà cần siết chặt công tác phòng, chống dịch tại những địa điểm này.

Chính vì vậy, nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay là yêu cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền ra vào các cảng cá, tăng cường kiểm soát sự giao thương giữa các tàu, thuyền ở ngoài biển.

Đối với hoạt động tại bến cá, cảng cá, đề nghị chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân, các tiểu thương chấp hành quy định phòng, chống dịch; nắm chắc số lượng các tiểu thương ra, vào cảng và định kỳ tổ chức việc test nhanh để kịp thời phát hiện các nguy cơ; ưu tiên việc tiêm vắc-xin cho các tiểu thương buôn bán tại cảng cá, bến cá.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định phòng, chống dịch trong hội họp, nghi lễ tôn giáo; duy trì các chốt để vừa kiểm soát người đến/về thực hiện khai báo y tế, vừa nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác phòng, chống dịch; nghiên cứu thực hiện việc cách ly F1 tại nhà ở những nơi có điều kiện phù hợp và phải kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo an toàn, góp phần giảm tải cho các khu cách ly tập trung và tạo thuận lợi cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu lưu ý huyện Cẩm Xuyên, trên cơ sở tình hình thực tiễn của địa phương, cần sớm mở lại các chợ dân sinh với các mặt hàng thiết yếu để phục vụ nhu cầu của người dân, từng bước đưa cuộc sống trở lại bình thường. Quá trình hoạt động của các chợ, lực lượng chức năng phải tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền, nhắc nhở bà con tiểu thương và người dân đến chợ tuân thủ các quy định phòng, chống dịch.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast