(Baohatinh.vn) - Sau một thời gian đi vào hoạt động, Phòng khám Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh vừa chính thức triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đây là tin vui cho tất cả người dân có thẻ BHYT khi đến khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe tại phòng khám.
Từ cuối tháng 2/2022, Phòng khám Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đi vào hoạt động với các phòng khám chuyên khoa gồm: Phụ sản, Nội, Nhi khoa, Ngoại - Chấn thương, Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt, Y học cổ truyền; các phòng: Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm.
Phòng khám nằm trong khuôn viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, với không gian rộng rãi, được đầu tư đồng bộ về máy móc, thiết bị.
Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị đồng bộ, hiện đại, Phòng khám Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh còn được vận hành bởi đội ngũ y bác sỹ giỏi, có nhiều kinh nghiệm trong thăm khám, tư vấn và điều trị.
Để tiếp tục tạo thuận lợi cho người dân trong chăm sóc sức khỏe, từ ngày 4/4, Phòng khám Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh chính thức tổ chức triển khai khám chữa bệnh BHYT.
Thời gian cung cấp dịch vụ khám bảo hiểm y tế: 7h30- 17h30 hàng ngày, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Địa chỉ: số 77C - đường Lê Hồng Phong - phường Thạch Linh - TP Hà Tĩnh.
Hotline: 02396.288.688
Thạc sỹ - bác sỹ Hoàng Văn Bình siêu âm cho một bệnh nhân đến thăm khám tại phòng khám.
Người dân ở bất kỳ địa phương nào có thẻ BHYT khi đến Phòng khám Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh khám chữa bệnh đều được tiếp nhận và giải quyết quyền lợi khám chữa bệnh theo quy định nếu trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân hợp lệ.
Bác sỹ khám nha khoa cho một bệnh nhân.
Phòng khám khẳng định sẽ đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh cho mọi người và các quy định thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.
Để được khám BHYT, khi đi khám người dân nhớ mang theo thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân…).
Phòng xét nghiệm với nhiều máy móc hiện đại.
Phòng khám sẽ cung cấp các dịch vụ khám sức khỏe định kỳ; khám nội - ngoại - sản - nhi; tai- mũi- họng; răng- hàm- mặt; siêu âm màu 4D; siêu âm tổng quát ổ bụng, tuyến giáp, tuyến vú, siêu âm thai, phần phụ, tim, mạch máu; chụp X-Quang kỹ thuật số; xét nghiệm máu, nước tiểu; điện tim.
Hơn 1 tháng triển khai khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã thu hút hơn 1.500 lượt bệnh nhân. Người dân bày tỏ sự phấn khởi khi được khám chữa bệnh thuận tiện tại cơ sở y tế trên địa bàn.
Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) sẽ cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; dân số - kế hoạch hóa gia đình; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.
Phòng khám Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh chính thức hoạt động từ ngày 21/2 với 8 phòng chuyên khoa cùng đội ngũ y, bác sỹ nhiều kinh nghiệm sẽ góp phần thực hiện tốt công tác khám, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân và nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên.
Ngành Y tế Hà Tĩnh cảnh báo, thời tiết nắng nóng sẽ có nguy cơ xảy ra một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đòi hỏi người dân không được chủ quan, lơ là.
Theo cập nhật từ Sở Y tế Hà Tĩnh, trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, có 106 bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông, giảm 12,4% so với kỳ nghỉ lễ năm 2024.
Hàng loạt vụ làm giả dầu ăn, mì chính, sữa… bị phát hiện trong thời gian gần đây khiến người dân Hà Tĩnh khá lo lắng và nhanh chóng thay đổi cách lựa chọn thực phẩm.
Trong dịp lễ, tại các phòng bệnh, các y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vẫn miệt mài túc trực ngày đêm chăm sóc, giành giật sự sống cho người bệnh.
12 em bé đã chào đời tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh trong sự vui mừng của gia đình, các y, bác sĩ vào buổi sáng đặc biệt, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng niềm Nam, thống nhất đất nước.
Hiện nay, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đã sẵn sàng về nhân lực, vật tư, thuốc để cấp cứu, điều trị và chăm sóc một cách chu đáo cho người bệnh trong dịp nghỉ lễ dài ngày 30/4 – 1/5.
Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo nhân lực, thuốc, vật tư y tế và tổ chức tốt việc trực, cấp cứu, khám chữa bệnh cho Nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Không cần đi khám, không cần chẩn đoán, thậm chí không cần biết mình mắc bệnh gì - nhiều người ở Hà Tĩnh sẵn sàng tự khám bệnh rồi ra hiệu thuốc mua thuốc như một… bác sỹ thực thụ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đề xuất Công ty Kensys Thái Lan hỗ trợ Hà Tĩnh trải nghiệm công nghệ khám bệnh bằng trí tuệ nhân tạo để đánh giá, nghiên cứu.
Theo các bác sĩ ở Hà Tĩnh, việc sử dụng chất cấm để ngâm giá đỗ không chỉ ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại đến sức khỏe cộng đồng.
Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thu hồi toàn bộ 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả đang còn trên thị trường.
Quá trình thực hiện bệnh án điện tử, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh gặp không ít khó khăn. Trong đó, chi phí CNTT chưa được kết cấu vào giá dịch vụ khám chữa bệnh là rào cản lớn.
Bộ Y tế hướng dẫn người dân cách tra cứu số đăng ký và mẫu nhãn thuốc đã được cấp phép nhằm xác định rõ nguồn gốc thuốc. Thông tin được Báo Hà Tĩnh đăng tải giúp người dân nâng cao ý thức trong việc sử dụng thuốc an toàn và hợp pháp.
"Bộ Y tế yêu cầu rà soát dùng sữa trong bệnh viện. Sử dụng từ khi nào, cho ai, nếu có vấn đề về sức khỏe liên quan dùng sữa, cơ sở y tế phải có trách nhiệm trong việc tham mưu, tư vấn cho người bệnh".
Trong kháng chiến chống Mỹ, ngành Y tế Hà Tĩnh đã vượt lên gian khó, trở thành chỗ dựa vững chắc cho tiền tuyến và hậu phương, góp phần tích cực vào thắng lợi chung của quê hương, đất nước.
Ngành Y tế Hà Tĩnh cảnh báo, việc người dân tự ý mua thuốc không theo chỉ dẫn, kê đơn của bác sỹ có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí tử vong.
Công tác dân số ở thành phố Hà Tĩnh được triển khai tích cực, đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng dân số và thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Bộ Y tế, chiều nay (13/4) cho biết, hiện nay bệnh sởi đã ghi nhận nhiều trường hợp là người trưởng thành, có diễn biến nặng và đã ghi nhận trường hợp tử vong.
Hơn 30 năm cống hiến cho nghề y, bác sỹ Phạm Thị Hồng Lam - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ghi dấu ấn bằng trình độ chuyên môn và lòng nhiệt huyết.
Ca phẫu thuật được tiến hành trong 4 giờ. Sau 2 tuần cấy ghép, bệnh nhân đi lại sinh hoạt cá nhân hoàn toàn ổn định, đang được hướng dẫn theo các quy trình chăm sóc chuyên môn để sẵn sàng xuất viện.