Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh chính thức khai trương hoạt động khám, chữa bệnh

(Baohatinh.vn) - Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) sẽ cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; dân số - kế hoạch hóa gia đình; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh chính thức khai trương hoạt động khám, chữa bệnh

Sáng 26/2, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh tổ chức lễ khai trương hoạt động khám, chữa bệnh.

Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh được thành lập theo Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2015 của UBND huyện Kỳ Anh trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế Dự phòng huyện và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện; được kiện toàn theo Quyết định số 7663/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện Kỳ Anh về việc kiện toàn sắp xếp tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh.

Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; dân số - kế hoạch hóa gia đình; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh chính thức khai trương hoạt động khám, chữa bệnh

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế trao giấy phép hoạt động khám chữa bệnh cho Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh.

Được đầu tư hơn 187 tỷ đồng, đến giữa năm 2020, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh cơ bản hoàn thành phần xây dựng cơ sở vật chất và đầu tư các trang thiết bị khám, chữa bệnh. Cơ cấu tổ chức của đơn vị gồm 4 phòng chức năng, 8 khoa chuyên môn và 20 trạm y tế xã. Tổng số cán bộ của đơn vị hiện có 219 người, trong đó tại Trung tâm Y tế huyện 90 người, tại trạm y tế xã là 129 người.

Riêng tại Trung tâm Y tế huyện có 17 bác sĩ, trong đó có 7 bác sĩ chuyên khoa I, thuộc các nhóm ngành: ngoại khoa, nội khoa, mắt, tai - mũi - họng, da liễu.

Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh chính thức khai trương hoạt động khám, chữa bệnh

Nghi thức cắt băng chính thức khai trương hoạt động khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh.

Tháng 4/2021, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh được tỉnh giao nhiệm vụ tiếp nhận, cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19 và cách ly phụ nữ mang thai trở về từ các tỉnh, thành phía Nam.

Trong 2 đợt thực hiện nhiệm vụ nói trên, đơn vị đã tiếp nhận, điều trị 342 bệnh nhân mắc COVID-19; cách ly an toàn cho 10 phụ nữ mang thai từ 36 tuần tuổi trở lên; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế - dân số và công tác chỉ đạo các trạm y tế cấp xã trong việc khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn...

Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh chính thức khai trương hoạt động khám, chữa bệnh

Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh gồm 4 phòng chức năng, 8 khoa chuyên môn và 20 trạm y tế xã.

Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, điều hành của UBND huyện, sự chỉ đạo về mặt chuyên môn của Sở Y tế Hà Tĩnh, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, viên chức nên trong năm 2021, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh đã góp phần quan trọng trong kết quả chống dịch chung của huyện và ngành.

Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh chính thức khai trương hoạt động khám, chữa bệnh

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh Nguyễn Đức Khoa: "Toàn thể cán bộ, nhân viên đơn vị sẽ cố gắng đoàn kết, không ngừng trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ để trung tâm trở thành địa chỉ tin cậy, chăm sóc tốt sức khoẻ cho Nhân dân trên địa bàn".

Trong thời gian tới, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ; cử các bác sĩ tham gia đào tạo chuyển giao kỹ thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng các kỹ thuật chuyên môn như: phẫu thuật kết hợp xương; phẫu thuật bóc u, nối gân; phẫu thuật đục thuỷ tinh thể; các kỹ thuật y học cổ truyền, kỹ thuật phục hồi chức năng; kỹ thuật siêu âm, chụp X-quang kỹ thuật số...

Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh chính thức khai trương hoạt động khám, chữa bệnh

Lãnh đạo Sở Y tế...

Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh chính thức khai trương hoạt động khám, chữa bệnh

... và lãnh đạo huyện Kỳ Anh tặng hoa chúc mừng Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh

Tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Hồ Huy Thành đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ y, bác sĩ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện trong công tác phòng, chống dịch cũng như công tác chuyên môn, nghiệp vụ thời gian qua.

Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh chính thức khai trương hoạt động khám, chữa bệnh

Bí thư Huyện uỷ Kỳ Anh Hồ Huy Thành phát biểu tại buổi lễ.

Đề nghị, khi triển khai hoạt động khám chữa bệnh, Trung tâm Y tế huyện cần sớm áp dụng các kỹ thuật y học mới trong lâm sàng và cận lâm sàng, giúp việc chẩn đoán và điều trị bệnh hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân; từng bước mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chuyên nghiệp hoá các dịch vụ, chú trọng công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các loại dịch bệnh khác tại địa phương; tập trung nâng cao năng lực y tế tuyến xã để thực hiện vai trò là tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khoẻ...

Tin liên quan:

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Phục vụ bệnh nhân chạy thận xuyên Tết

Phục vụ bệnh nhân chạy thận xuyên Tết

Các cơ sở y tế Hà Tĩnh có đơn nguyên thận nhân tạo đang chủ động bố trí kíp trực, trang thiết bị vật tư y tế phục vụ chạy thận trong những ngày tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Bí quyết sống khỏe của người cao tuổi Hà Tĩnh

Bí quyết sống khỏe của người cao tuổi Hà Tĩnh

Nhiều cụ ông, cụ bà tại Hà Tĩnh dù tuổi đã cao vẫn minh mẫn, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng. Lối sống khoa học, vận động thường xuyên và tinh thần lạc quan chính là “chìa khóa vàng”.
Trực Tết nơi ranh giới sinh tử

Trực Tết nơi ranh giới sinh tử

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã chính thức bắt đầu song tại nhiều khoa chuyên môn của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, các y bác sĩ vẫn đang căng mình để thu dung, cấp cứu giành giật sự sống cho người bệnh.
Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Theo nhận định của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Tĩnh, trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng máu cho cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế ngày càng tăng, trong khi số lượng người hiến máu có xu hướng giảm.
WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

Người phụ nữ khoảng 40 tuổi ở miền Bắc Bangladesh qua đời sau một tuần phát triệu chứng sốt, co giật vì nhiễm virus Nipah, sau khi uống mật cây chà là tươi.
Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Thực phẩm giàu năng lượng, chất béo... có thể khiến chỉ số đường huyết mất kiểm soát, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Để kiểm soát chỉ số này, bác sĩ CKI Dương Chí Lực - Trưởng khoa Nội, Trung tâm Y tế Thành Sen (Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Nghị định số 46/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.13/NQ-CP của Chính phủ sẽ tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và thiết lập hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt để kiểm soát chất lượng thực phẩm từ khâu sản xuất đến lưu thông.
Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trồng răng Implant đang trở thành giải pháp tối ưu trong phục hồi răng mất, giúp khôi phục chức năng ăn nhai và cải thiện thẩm mỹ một cách bền vững. Tại Nha khoa Mai Hùng Group (Hà Tĩnh), nhiều khách hàng đã lấy lại sự tự tin, nâng cao chất lượng cuộc sống nhờ các ca cấy ghép Implant an toàn, hiệu quả, được thực hiện theo quy trình chuẩn y khoa.
Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.