Tạo niềm tin cho người dân khi đến khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Hơn 1 tháng triển khai khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã thu hút hơn 1.500 lượt bệnh nhân. Người dân bày tỏ sự phấn khởi khi được khám chữa bệnh thuận tiện tại cơ sở y tế trên địa bàn.

Tạo niềm tin cho người dân khi đến khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh

Sáng 26/2/2022, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh tổ chức lễ khai trương hoạt động khám, chữa bệnh.

Sau hơn 5 năm chia tách địa giới hành chính, đến cuối tháng 6/2021, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh - cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện, mới chính thức hoàn thành. Song, thời điểm đó, dịch bệnh phức tạp, đơn vị đã được giao nhiệm vụ tiếp nhận, cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch, từ cuối năm 2021, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh vừa tiếp tục thực hiện nhiệm vụ vận hành quy trình điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà vừa bắt tay chuẩn bị các điều kiện để đón người dân đến khám, chữa bệnh vào cuối tháng 2/2022.

Tạo niềm tin cho người dân khi đến khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh

Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh

Hơn 1 tháng qua, cùng với khám chữa bệnh ngoại trú, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh đã từng bước triển khai điều trị nội trú cho bệnh nhân tại Khoa Nội, Khoa Ngoại - Sản và Khoa Đông y. Với cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị hiện đại và đội ngũ y, bác sỹ trách nhiệm, nhiệt tình, được rèn luyện và khẳng định qua hơn 1 năm điều trị COVID-19, các bệnh nhân đến đây đều rất yên tâm khám và điều trị.

Tạo niềm tin cho người dân khi đến khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh

Trung tâm đã được đầu tư thiết bị khám chữa bệnh đầy đủ và hiện đại.

Bà Hồ Thị Quảng (70 tuổi, ở xã Kỳ Đồng) bị bệnh xương khớp, đang điều trị tại Khoa Đông y cho biết: "Trước đây, do trên địa bàn chưa có bệnh viện tuyến huyện nên tôi thường phải đi xa để khám và điều trị. Đợt này, tôi đang điều trị ở Bệnh viện TTH (ở TP Hà Tĩnh), khi biết tin Trung tâm Y tế huyện đi vào hoạt động thì xin chuyển về đây. Không chỉ thuận lợi khi được gần nhà, tôi còn yên tâm vì buồng bệnh khang trang, sạch sẽ, thiết bị khám chữa bệnh hiện đại, các y, bác sỹ chăm sóc rất tận tình”.

Tạo niềm tin cho người dân khi đến khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh

Bà Hồ Thị Quảng (nằm giường giữa) rất yên tâm và phấn khởi khi được điều trị bệnh gần nhà với chất lượng đảm bảo.

Cùng điều trị trong Khoa Đông y, ông Hoàng Văn Tích (ở thôn Tân Phan, xã Kỳ Giang) chia sẻ: “Chúng tôi rất phấn khởi khi đã được khám và chữa bệnh ngay tại địa phương với chất lượng tốt. Mong rằng, trong thời gian tới, bệnh viện tiếp tục phát triển về mọi mặt, đặc biệt đội ngũ y, bác sỹ được nâng cao trình độ để làm tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân”.

Tạo niềm tin cho người dân khi đến khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh

Ông Hoàng Văn Tích đang được bác sỹ thăm khám và hướng dẫn cách vận động các khớp

Với sự chuẩn bị chu đáo về nhiều mặt, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh cũng đã triển khai thành công các ca trung phẫu. Bệnh nhân Đinh Văn Quân (66 tuổi, ở xã Kỳ Phong) bị tắc mạch, hoại tử 2 ngón chân nhập viện điều trị tại Khoa Ngoại - Sản đã được phẫu thuật tháo khớp an toàn.

Ông Quân cho biết, được bác sỹ Lê Văn Huy - Trưởng khoa trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật, tôi rất yên tâm. Bên cạnh đó, tinh thần, thái độ sự chăm sóc của các y, bác sỹ dành cho bệnh nhân cũng hết sức tình cảm, chu đáo.

Tạo niềm tin cho người dân khi đến khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh

Bệnh nhân Đinh Văn Quân vừa được phẫu thuật tháo khớp ngón thành công

Cùng với chăm sóc, điều trị tốt cho bệnh nhân nội trú, hoạt động khám chữa bệnh ngoại trú ở Khoa Khám bệnh ngày càng hướng tới sự chuyên nghiệp nhằm tạo sức hút, niềm tin của bệnh nhân.

Được thiết kế, xây dựng theo hướng hiện đại, thân thiện và tiện ích; áp dụng mô hình 5S trong cơ sở y tế (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng), Khoa Khám bệnh đã vận hành hoạt động thuận lợi, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân trong bối cảnh dịch COVID-19.

Bác sỹ Nguyễn Đức Khoa - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh, trực tiếp phụ trách Khoa Khám bệnh cho biết: “Tập trung nhiều giải pháp để nâng cao năng lực chuyên môn, đơn vị đã tổ chức các nhóm bác sỹ đi học tập theo hướng tham gia thực hành tại chỗ ở các bệnh viện tuyến tỉnh. Hiện nay, sau khi nhóm y, bác sỹ đầu tiên hoàn thành khóa thực hành tại Khoa Cấp cứu - Chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trở về làm việc, đã xử lý tốt các ca bệnh cấp cứu. Cách đào tạo lại trực tiếp ở môi trường chuyên nghiệp để nâng cao tay nghề, trang bị kinh nghiệm khám, chữa bệnh tiếp tục được đơn vị thực hiện trong thời gian tới nhằm đáp ứng được yêu cầu công việc khi bệnh nhân khám chữa bệnh ngày càng tăng lên”.

Tạo niềm tin cho người dân khi đến khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh

Các bác sỹ vận hành hệ thống máy kéo xương cột sống cho bệnh nhân bị đau lưng

Vượt qua nhiều khó khăn trong khâu tuyển dụng bác sỹ, bằng nhiều nỗ lực của lãnh đạo huyện và đơn vị trong ban hành chính sách thu hút, tìm kiếm, tuyển dụng, đến nay, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh có 17 bác sỹ, trong đó có 7 bác sỹ chuyên khoa I, thuộc các nhóm ngành: Ngoại khoa, Nội khoa, Mắt, Tai Mũi họng, Da liễu… Đơn vị cũng đang chuẩn bị hợp đồng thêm 2 bác sỹ, từng bước bổ sung, kiện toàn bộ máy để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với đảm bảo nguồn nhân lực, trung tâm đang từng bước mở rộng các dịch vụ khám, chữa bệnh. Phòng khám, chữa bệnh cho bệnh nhân hậu COVID-19 vừa được triển khai đang thu hút bệnh nhân đến để được tư vấn, điều trị. Bên cạnh đó, việc lập hồ sơ quản lý bệnh không lây nhiễm đang được tập trung thực hiện với nhiều chính sách hỗ trợ, chăm sóc bệnh nhân...

Tạo niềm tin cho người dân khi đến khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh

Các bác sỹ Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh trao đổi về tình trạng sức khỏe hằng ngày của bệnh nhân.

"Số lượng bệnh nhân đến với Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh ngày càng đông là động lực thúc đẩy tập thể cán bộ, nhân viên đơn vị nỗ lực hơn nữa trong khám, chữa bệnh nhằm xây dựng uy tín, niềm tin của Nhân dân” - bác sỹ Nguyễn Đức Khoa chia sẻ thêm.

Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh được đầu tư xây dựng theo Quyết định số 2684/QĐ-UBND, có tổng mức đầu tư được phê duyệt trên 310 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây dựng 187 tỷ đồng, chi phí thiết bị hơn 123 tỷ đồng. Cơ cấu tổ chức gồm 4 phòng chức năng: Tổ chức Hành chính, Kế hoạch - Tài chính, Điều dưỡng, Dân số - Truyền thông; 8 khoa chuyên môn: Kiểm soát bệnh tật; Y tế Công cộng, Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu, Ngoại - Sản, Nội - Truyền nhiễm - Nhi, Y học cổ truyền, Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh, Dược.

Hiện nay, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh có 219 cán bộ, nhân viên, trong đó, 129 người tại trạm y tế xã.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Phục vụ bệnh nhân chạy thận xuyên Tết

Phục vụ bệnh nhân chạy thận xuyên Tết

Các cơ sở y tế Hà Tĩnh có đơn nguyên thận nhân tạo đang chủ động bố trí kíp trực, trang thiết bị vật tư y tế phục vụ chạy thận trong những ngày tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Bí quyết sống khỏe của người cao tuổi Hà Tĩnh

Bí quyết sống khỏe của người cao tuổi Hà Tĩnh

Nhiều cụ ông, cụ bà tại Hà Tĩnh dù tuổi đã cao vẫn minh mẫn, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng. Lối sống khoa học, vận động thường xuyên và tinh thần lạc quan chính là “chìa khóa vàng”.
Trực Tết nơi ranh giới sinh tử

Trực Tết nơi ranh giới sinh tử

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã chính thức bắt đầu song tại nhiều khoa chuyên môn của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, các y bác sĩ vẫn đang căng mình để thu dung, cấp cứu giành giật sự sống cho người bệnh.
Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Theo nhận định của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Tĩnh, trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng máu cho cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế ngày càng tăng, trong khi số lượng người hiến máu có xu hướng giảm.
WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

Người phụ nữ khoảng 40 tuổi ở miền Bắc Bangladesh qua đời sau một tuần phát triệu chứng sốt, co giật vì nhiễm virus Nipah, sau khi uống mật cây chà là tươi.
Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Thực phẩm giàu năng lượng, chất béo... có thể khiến chỉ số đường huyết mất kiểm soát, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Để kiểm soát chỉ số này, bác sĩ CKI Dương Chí Lực - Trưởng khoa Nội, Trung tâm Y tế Thành Sen (Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Nghị định số 46/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.13/NQ-CP của Chính phủ sẽ tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và thiết lập hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt để kiểm soát chất lượng thực phẩm từ khâu sản xuất đến lưu thông.
Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trồng răng Implant đang trở thành giải pháp tối ưu trong phục hồi răng mất, giúp khôi phục chức năng ăn nhai và cải thiện thẩm mỹ một cách bền vững. Tại Nha khoa Mai Hùng Group (Hà Tĩnh), nhiều khách hàng đã lấy lại sự tự tin, nâng cao chất lượng cuộc sống nhờ các ca cấy ghép Implant an toàn, hiệu quả, được thực hiện theo quy trình chuẩn y khoa.
Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.