(Baohatinh.vn) - Từ 14h chiều nay (4/9), huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) thực hiện thu hẹp phạm vi phong tỏa còn một thôn thay vì toàn xã Cẩm Sơn (9 thôn) như trước đó.
UBND huyện Cẩm Xuyên vừa ban hành Quyết định số 169/QĐ-BCĐ về việc kết thúc thời gian áp dụng cách ly xã hội một phần xã Cẩm Sơn – địa bàn có 3 ca bệnh trong cộng đồng vào ngày 2/9.
Để phong tỏa thôn Vinh Sơn, địa phương lập 6 chốt phong tỏa các lối ra vào.
Theo đó, chính thức kết thúc thời gian áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg (ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ) một phần xã Cẩm Sơn kể từ 14 giờ ngày 4/9/2021; tiếp tục áp dụng cách ly xã hội tại thôn Vinh Sơn (gồm 153 hộ với 395 nhân khẩu) theo Chỉ thị 16/CT-TTg cho đến khi có quyết định tiếp theo.
Chốt kiểm soát đường chính vào thôn Vinh Sơn.
Để triển khai thu hẹp phạm vi phong tỏa, UBND huyện Cẩm Xuyên giao UBND xã Cẩm Sơn chủ trì, phối hợp Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Y tế và các đơn vị liên quan dỡ bỏ các chốt kiểm soát không thuộc phạm vi phong tỏa tại xã Cẩm Sơn; giữ nguyên các chốt kiểm soát tại thôn Vinh Sơn (xã Cẩm Sơn) để tiếp tục áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg.
Ngôi nhà 3 bệnh nhân sinh sống ở thôn Vinh Sơn.
Trước đó, sau khi có kết quả xét nghiệm mở rộng bằng phương pháp Realtime RT-PCR khẳng định 3 ca bệnh trong cộng đồng là người trong một gia đình có địa chỉ tại thôn Vinh Sơn (xã Cẩm Sơn), Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Cẩm Xuyên đã ban hành Quyết định số 165/QĐ-BCĐ về việc thực hiện cách ly xã hội toàn bộ xã Cẩm Sơn theo Chỉ thị 16/CT-TTg từ 12h ngày 2/9/2021. Phạm vi cách ly gồm 9 thôn với 1.450 hộ dân và 4.215 nhân khẩu.
Sau khi có kết quả xét nghiệm RT-PCR khẳng định tất cả các trường hợp F1 liên quan đến 3 ca bệnh trong cộng đồng ở thôn Vinh Sơn và xét nghiệm tầm soát RT-PCR ở 3 thôn: Vinh Sơn, Phúc Sơn, Lĩnh Sơn đều âm tính, BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã chỉ đạo huyện Cẩm Xuyên thu hẹp phạm vi phong tỏa để không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Hiện nay, chỉ có thôn Vinh Sơn, xã Cẩm Sơn tiếp tục áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Địa phương thiết lập 6 chốt ở các cửa ngõ ra vào thôn này và giao lực lượng chức năng tiếp tục kiểm soát chặt chẽ.
Ngành Y tế Hà Tĩnh cảnh báo, thời tiết nắng nóng sẽ có nguy cơ xảy ra một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đòi hỏi người dân không được chủ quan, lơ là.
Theo cập nhật từ Sở Y tế Hà Tĩnh, trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, có 106 bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông, giảm 12,4% so với kỳ nghỉ lễ năm 2024.
Hàng loạt vụ làm giả dầu ăn, mì chính, sữa… bị phát hiện trong thời gian gần đây khiến người dân Hà Tĩnh khá lo lắng và nhanh chóng thay đổi cách lựa chọn thực phẩm.
Trong dịp lễ, tại các phòng bệnh, các y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vẫn miệt mài túc trực ngày đêm chăm sóc, giành giật sự sống cho người bệnh.
12 em bé đã chào đời tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh trong sự vui mừng của gia đình, các y, bác sĩ vào buổi sáng đặc biệt, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng niềm Nam, thống nhất đất nước.
Hiện nay, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đã sẵn sàng về nhân lực, vật tư, thuốc để cấp cứu, điều trị và chăm sóc một cách chu đáo cho người bệnh trong dịp nghỉ lễ dài ngày 30/4 – 1/5.
Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo nhân lực, thuốc, vật tư y tế và tổ chức tốt việc trực, cấp cứu, khám chữa bệnh cho Nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Không cần đi khám, không cần chẩn đoán, thậm chí không cần biết mình mắc bệnh gì - nhiều người ở Hà Tĩnh sẵn sàng tự khám bệnh rồi ra hiệu thuốc mua thuốc như một… bác sỹ thực thụ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đề xuất Công ty Kensys Thái Lan hỗ trợ Hà Tĩnh trải nghiệm công nghệ khám bệnh bằng trí tuệ nhân tạo để đánh giá, nghiên cứu.
Theo các bác sĩ ở Hà Tĩnh, việc sử dụng chất cấm để ngâm giá đỗ không chỉ ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại đến sức khỏe cộng đồng.
Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thu hồi toàn bộ 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả đang còn trên thị trường.
Quá trình thực hiện bệnh án điện tử, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh gặp không ít khó khăn. Trong đó, chi phí CNTT chưa được kết cấu vào giá dịch vụ khám chữa bệnh là rào cản lớn.
Bộ Y tế hướng dẫn người dân cách tra cứu số đăng ký và mẫu nhãn thuốc đã được cấp phép nhằm xác định rõ nguồn gốc thuốc. Thông tin được Báo Hà Tĩnh đăng tải giúp người dân nâng cao ý thức trong việc sử dụng thuốc an toàn và hợp pháp.
"Bộ Y tế yêu cầu rà soát dùng sữa trong bệnh viện. Sử dụng từ khi nào, cho ai, nếu có vấn đề về sức khỏe liên quan dùng sữa, cơ sở y tế phải có trách nhiệm trong việc tham mưu, tư vấn cho người bệnh".
Trong kháng chiến chống Mỹ, ngành Y tế Hà Tĩnh đã vượt lên gian khó, trở thành chỗ dựa vững chắc cho tiền tuyến và hậu phương, góp phần tích cực vào thắng lợi chung của quê hương, đất nước.
Ngành Y tế Hà Tĩnh cảnh báo, việc người dân tự ý mua thuốc không theo chỉ dẫn, kê đơn của bác sỹ có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí tử vong.
Công tác dân số ở thành phố Hà Tĩnh được triển khai tích cực, đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng dân số và thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Bộ Y tế, chiều nay (13/4) cho biết, hiện nay bệnh sởi đã ghi nhận nhiều trường hợp là người trưởng thành, có diễn biến nặng và đã ghi nhận trường hợp tử vong.
Hơn 30 năm cống hiến cho nghề y, bác sỹ Phạm Thị Hồng Lam - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ghi dấu ấn bằng trình độ chuyên môn và lòng nhiệt huyết.
Ca phẫu thuật được tiến hành trong 4 giờ. Sau 2 tuần cấy ghép, bệnh nhân đi lại sinh hoạt cá nhân hoàn toàn ổn định, đang được hướng dẫn theo các quy trình chăm sóc chuyên môn để sẵn sàng xuất viện.