Vinmec ra mắt chuyên khoa y học bào thai – Bước ngoặt điều trị trước sinh tại Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Hệ thống Y tế Vinmec vừa chính thức đưa vào hoạt động Chuyên khoa Y học Bào thai – cột mốc đặc biệt đưa y học Việt Nam bước vào kỷ nguyên can thiệp trước sinh.

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một đơn vị y tế ngoài công lập được bộ y tế thẩm định và cấp phép thực hiện các kĩ thuật chẩn đoán, phẫu thuật và điều trị thai nhi ngay từ trong bụng mẹ, giúp giảm thiểu tỷ lệ tử vong sơ sinh và nâng cao chất lượng dân số trước khi ra đời.

anh-3.jpg
ThS.BS Đinh Thị Hiền Lê cùng ekip thực hiện can thiệp bào thai cho thai phụ, đã cứu sống nhiều thai nhi mắc bệnh lý nặng từ giai đoạn bào thai.

Chuyên khoa Y học Bào thai Vinmec được xây dựng trên nền tảng chuyên môn thế mạnh của toàn hệ thống là sản khoa, chẩn đoán hình ảnh, di truyền học, gây mê – hồi sức, sơ sinh và hồi sức sơ sinh.

Với lợi thế sẵn có, chuyên khoa có thể thực hiện toàn diện tất cả các kỹ thuật tiên tiến hàng đầu thế giới trong lĩnh vực y học bào thai như: chẩn đoán di truyền tiền sản và siêu âm hình thái chuyên sâu, phẫu thuật nội soi buồng ối, truyền máu trong tử cung, điều trị hội chứng truyền máu song thai (TTTS), xử lý các bất thường như thoát vị hoành, thiểu sản phổi, dị tật tim, thalassemia, thiếu máu bào thai, tiền sản giật, sinh non... mang lại tương lai tươi sáng hơn cho các em bé sắp chào đời.

anh-1.jpg
ThS.BS Đinh Thị Hiền Lê - Trưởng Chuyên khoa Y học Bào thai là người đầu tiên đưa kỹ thuật can thiệp bào thai về Việt Nam.

Chia sẻ tại lễ ra mắt, ThS.BS Đinh Thị Hiền Lê, Trưởng Chuyên khoa Y học Bào thai - người đầu tiên đưa kỹ thuật can thiệp bào thai về Việt Nam và đã trực tiếp thực hiện thành công hàng trăm ca can thiệp khó, cứu sống nhiều thai nhi mắc bệnh lý nặng từ giai đoạn bào thai cho biết:“Can thiệp bào thai là lĩnh vực có ranh giới rất mong manh giữa điều trị và rủi ro. Để thành công, không chỉ cần chuyên môn sâu và thiết bị hiện đại, mà còn phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa và cả niềm tin từ người mẹ. Chúng tôi luôn cân nhắc kỹ lưỡng, hội chẩn với chuyên gia, chuyên khoa để đưa ra phương án tối ưu, phù hợp nhất với từng sản phụ và thai nhi”.

Y học bào thai là chuyên ngành hiện đại trong sản phụ khoa, cho phép xem thai nhi như một “bệnh nhân” độc lập có thể được chẩn đoán và điều trị ngay từ trong bụng mẹ. Với những tiến bộ trong kỹ thuật hình ảnh, di truyền học, nội soi, truyền máu và phẫu thuật xâm lấn tối thiểu – Chuyên khoa Y học bào thai tại Vinmec đang mở ra cơ hội can thiệp sớm và hiệu quả với nhiều dạng dị tật, biến chứng nguy hiểm, có thể chuyển hướng hoàn toàn tương lai của các em bé ngay từ khi chưa chào đời.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 8 triệu trẻ sinh ra với ít nhất một dị tật bẩm sinh; trong đó, 240.000 trẻ tử vong trong vòng 28 ngày đầu đời. Tại Việt Nam, con số này ước tính khoảng 40.000 ca mỗi năm, tuy nhiên do yêu cầu rất cao về chuyên môn, trang thiết bị và sự phối hợp liên chuyên khoa, y học bào thai chưa được phổ biến.

PGS.TS.BS Phạm Bá Nha - Giám đốc Trung tâm Sức khoẻ Phụ Nữ (Vinmec Times City) phát biểu tại buổi lễ ra mắt chuyên khoa Y học Bào thai.

PGS.TS.BS Phạm Bá Nha - Giám đốc Trung tâm Sức khoẻ Phụ Nữ (Vinmec Times City) phát biểu tại buổi lễ ra mắt chuyên khoa Y học Bào thai.

Phát biểu về việc thành lập chuyên khoa, PGS.TS.BS Phạm Bá Nha – Giám đốc Trung tâm Sức khỏe Phụ nữ, Bệnh viện Vinmec Times City cho biết: “Vinmec tin rằng sự sống bắt đầu từ niềm tin. Với Chuyên khoa Y học Bào thai, chúng tôi tin tưởng y học không chỉ là chữa bệnh mà là hành trình gìn giữ những phép màu – và Vinmec đang đi đầu trong hành trình ấy.”

Sự ra đời của Chuyên khoa Y học Bào thai đã đưa Vinmec trở thành đơn vị y tế ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam có đầy đủ năng lực triển khai toàn diện các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị trước sinh theo chuẩn quốc tế; đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong hệ thống y tế tư nhân tại Việt Nam.

anh-4.jpg
Gia đình “chiến binh nhí” – em bé từng được can thiệp trong bào thai tham dự sự kiện để tri ân các y, bác sĩ.

Trong thời gian tới, Vinmec sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, kết nối với các trung tâm y học bào thai hàng đầu thế giới; tham gia các mạng lưới hội chẩn và nghiên cứu chuyên sâu toàn cầu cũng như triển khai đào tạo bác sĩ, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện trong nước nhằm lan tỏa tri thức và góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc thai kỳ trên toàn quốc.

Đây cũng là một phần trong chiến lược phát triển y học hàn lâm, chuyên sâu, chuẩn quốc tế mà Vinmec đang theo đuổi, hướng đến mục tiêu trở thành hệ thống y tế học thuật hàng đầu khu vực vào năm 2030.

Để được tư vấn, sàng lọc và theo dõi chuyên sâu trong thai kỳ nguy cơ cao, vui lòng liên hệ đặt lịch với ThS.BS Đinh Thị Hiền Lê – Trưởng Chuyên khoa Y học Bào thai tại Trung tâm Sức khỏe Phụ nữ – Vinmec Times City thông qua website www.vinmec.com<>> hoặc app MyVinmec<>

Chủ đề Vingroup

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!