Thời điểm này, dịch bệnh trên đàn vật nuôi đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi. Thay vì tìm đến cán bộ thú y khi lợn có dấu hiệu mắc bệnh, nhiều người chăn nuôi lại nghe theo lời truyền miệng để mua thuốc của ông Nguyễn Hữu Dũng ở TDP Kỷ Các (phường Hà Huy Tập). Tuy nhiên, chính quyền địa phương cho biết, ông Nguyễn Hữu Dũng không có chứng chỉ hành nghề thú y.

Cách đây nửa tháng, một con lợn của chị N.T.L (xã Cẩm Bình) xuất hiện triệu chứng ốm, bỏ ăn, sốt. Lo lắng cho sức khỏe của đàn lợn 10 con, chị L. vội vàng tìm đến ông Nguyễn Hữu Dũng ở TDP Kỷ Các mua thuốc về tiêm. Các triệu chứng của lợn có thuyên giảm nhưng hơn một tuần sau lại tái phát.
“Tôi mua thuốc ở ông Dũng về tiêm cho đàn lợn, có đỡ nhưng sau đó lợn ốm trở lại. Đợt trước mua hết gần 500 ngàn tiền thuốc, giờ đến mua tiếp nhưng không biết có được gì không!” - chị N.T.L băn khoăn.
Liên quan đến hành vi bán thuốc chữa bệnh cho vật nuôi tại nhà riêng của ông Nguyễn Hữu Dũng, ông Nguyễn Văn Ninh - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị, UBND phường Hà Huy Tập cho biết: “Năm 2019, UBND xã Tân Lâm Hương (cũ) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành bắt quả tang và xử phạt ông Nguyễn Hữu Dũng vì hành vi tiêm phòng, chữa bệnh cho động vật khi không có chứng chỉ hành nghề thú y. Ông Dũng cũng đã có cam kết dừng hoạt động chữa bệnh cho gia súc, gia cầm. Địa phương sẽ kiểm tra thông tin ông Nguyễn Hữu Dũng khám chữa bệnh trở lại".

Quan sát cho thấy quy trình lấy thuốc của ông Nguyễn Hữu Dũng khá đơn giản: Sau khi nghe người dân trình bày các triệu chứng bệnh, ông đi vào phía sau nhà pha trộn thuốc. Dụng cụ pha trộn thuốc là ống bơm tiêm và các lọ thuốc không nhãn mác. Ông cũng khẳng định chữa được lợn bị mắc dịch tả lợn châu Phi mặc dù cho đến thời điểm hiện tại, loại bệnh này chưa có vắc-xin phòng ngừa cũng như thuốc điều trị đặc hiệu. Thực tế đã có không ít người dân bị mất tiền oan vì mua thuốc của ông Nguyễn Hữu Dũng.
Cuối tháng 7/2025, bà Phạm Thị Huệ (thôn Tân Mỹ, xã Cẩm Duệ) tìm đến ông Nguyễn Hữu Dũng để mua thuốc chữa cho 3 con lợn nái có biểu hiện sốt, chán ăn. Khẳng định lợn bị tắc tuyến sữa, táo bón, ông bán thuốc cho bà về tiêm, chi phí hơn 800 ngàn đồng. Tuy nhiên, chỉ một tuần sau, lần lượt 3 con lợn nái và 11 con lợn con bị chết.


“1 con lợn nái sau khi đẻ được 20 ngày thì xuất hiện triệu chứng chán ăn, không cho con bú. Tôi tìm đến nhà ông Dũng để mua thuốc về tiêm. Vài ngày sau, 2 con lợn nái khác và 11 con lợn con cũng bị triệu chứng tương tự. Tôi tiếp tục đi mua thuốc của ông Dũng về tiêm. Tôi được ông hướng dẫn 1 ngày tiêm, một ngày nghỉ, tiêm liên tục như vậy cho đến khi hết thuốc. Tuy nhiên, ngày 29/7, con lợn nái đầu tiên bị chết. Đến ngày 5/8 thì tất cả đàn lợn đều bị chết” – bà Phạm Thị Huệ (thôn Tân Mỹ, xã Cẩm Duệ) bức xúc nói.

Chị Nguyễn Thị Lụa - cán bộ Phòng Kinh tế, UBND xã Cẩm Duệ cho biết thêm: “Trên địa bàn xã Cẩm Duệ đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Mặc dù địa phương đã tích cực tuyên truyền nhưng nhiều người dân vẫn tìm đến các địa chỉ bán thuốc thú y không rõ nguồn gốc, không có giấy phép. Nhiều người dân trên địa bàn đã bị mất tiền triệu khi mua thuốc tại những địa chỉ này nhưng lợn vẫn chết.”
Ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng phòng Thú y, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi, Sở NN&MT tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Khi đàn vật nuôi có biểu hiện bệnh, việc đầu tiên là phải báo cáo với chính quyền địa phương và cơ quan quản lý chuyên ngành thú y gần nhất. Cơ quan chuyên môn sẽ thực hiện việc kiểm tra lâm sàng dịch bệnh căn cứ vào biểu hiện bệnh tích được ghi nhận tại thời điểm kiểm tra. Đối với một số trường hợp phải lấy mẫu chẩn đoán phi lâm sàng để xác định nguyên nhân bệnh. Đối với một số loại dịch bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu thì việc tự ý sử dụng các loại thuốc kháng sinh có thể gây ra hậu quả tồn dư kháng sinh, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng và gây thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi”.
Theo quy định tại Nghị định 90/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi hành nghề tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật, khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y không có chứng chỉ hành nghề thú y hoặc chứng chỉ hành nghề thú y hết hiệu lực.