“Lỗ hổng” trong quản lý hoạt động y, dược ngoài công lập

(Baohatinh.vn) - Hoạt động y, dược ngoài công lập trên địa bàn Hà Tĩnh còn tồn tại những bất cập như một sự thách thức pháp luật, coi thường sức khỏe, tính mạng của bệnh nhân.

Theo giấy phép do Sở Y tế Hà Tĩnh cấp, Phòng khám Bảo Hân ở xã Nghi Xuân chỉ được phép hoạt động ngoài giờ hành chính. Theo đó, phòng khám chỉ được mở cửa để thăm khám, chữa bệnh cho người dân vào các khung giờ: từ 11h30 đến 14h và từ sau 17h (trừ thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ). Tuy nhiên, sau nhiều ngày có mặt tại đây, chúng tôi hết sức ngạc nhiên khi phòng khám này đều đặn mở cửa trong giờ hành chính. Tại phòng khám, số lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh khá đông.

bqbht_br_anh-1.jpg
Nhiều bệnh nhân đến thăm khám trong giờ hành chính tại Phòng khám Bảo Hân.

Tương tự, Phòng khám chuyên khoa Bác sĩ Dũng ở xã Hương Sơn cũng đăng ký hoạt động ngoài giờ hành chính nhưng trên thực tế, việc khám chữa bệnh tại đây diễn ra toàn thời gian. Đơn cử, lúc 10h30 phút ngày 30/7/2025, trong vai người có vấn đề về sức khỏe, chúng tôi đến cơ sở này để thăm khám và thấy đông người cũng đang có mặt tại khu vực phòng chờ.

bqbht_br_anh-2.jpg
Phòng khám Bác sĩ Dũng hoạt động sai giờ được cấp phép.

Trên địa bàn Hà Tĩnh hiện có 340 cơ sở khám chữa bệnh, dịch vụ ngoài công lập được cấp phép, gồm cả phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa như răng - hàm - mặt, tai - mũi - họng, cơ - xương - khớp, sản, nhi… Theo quy định, người chịu trách nhiệm chuyên môn thực hiện thăm khám phải là bác sĩ chuyên khoa. Tuy nhiên, trên thực tế, trong khung giờ hành chính, khi những bác sĩ đang làm việc tại các bệnh viện thì phòng khám tư mang tên họ vẫn hoạt động...

Một thực tế đáng báo động khác, có phòng khám mặc dù chưa được cấp phép nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động. Đơn cử như Phòng khám Nha khoa Vĩnh Khang ở phường Sông Trí. Nằm ngay trên tuyến đường Lê Đại Hành khá sầm uất nhưng nhiều năm nay, cơ sở này vẫn hoạt động dù chưa được cấp phép. Những người thực hiện khám chữa bệnh tại đây không có chứng chỉ chuyên môn theo đúng quy định.

Theo Bác sĩ Nguyễn Bá Trọng - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh: “Người thực hiện tiêm truyền dịch, thuốc và bán thuốc (tây) cho bệnh nhân đều cần có chỉ định của bác sĩ. Người thực hiện phải được đào tạo, cấp phép hành nghề và phải tuân thủ nghiêm các quy định chuyên môn tại cơ sở đủ điều kiện pháp lý. Việc những người không có chuyên môn hoặc ngoài phạm vi hành nghề là hành vi nguy hiểm và tiềm ẩn rủi ro lớn về sức khỏe, tính mạng người bệnh”.

Ở góc độ pháp lý, Luật sư Phan Văn Chiều - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Châu cho biết: Trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, người thực hiện khám chữa bệnh trái pháp luật có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 315 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, với mức phạt từ 1 đến 15 năm tù tùy theo mức độ vi phạm.

bqbht_br_anh-4.jpg
Luật sư Phan Văn Chiều - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Châu trao đổi với phóng viên Báo Hà Tĩnh

Tình trạng sai phạm tại các phòng khám, nhà thuốc tư nhân khiến dư luận lo ngại về chất lượng dịch vụ y tế và sự an toàn cho người bệnh. Thế nhưng, trước sự phát triển của hệ thống y, dược tư nhân, công tác quản lý của cơ quan chức năng trong lĩnh vực này còn những "lỗ hổng". Minh chứng là hiện trên địa bàn Hà Tĩnh đang tồn tại cơ sở hành nghề y, dược tư nhân hoạt động không phép.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh, chế tài xử phạt thấp, lực lượng thanh tra chuyên ngành còn mỏng, sự phối hợp giữa cơ quan quản lý y tế và chính quyền địa phương chưa chặt chẽ... là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng các cơ sở y tế tư nhân hoạt động không phép, sai phép như hiện nay.

Video: Ông Bùi Quốc Hùng - Phó Giám đốc Sở Y tế nói về công tác quản lý Nhà nước.

Sức khỏe là tài sản lớn nhất của mỗi người. Theo quy định, việc cung cấp các dịch vụ khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe phải tuân thủ quy trình chặt chẽ. Do đó, khi ngành y tế còn thiếu những giải pháp quyết liệt để xử lý và loại bỏ các sai phạm như trên, chính quyền địa phương thiếu sự kiểm tra, giám sát thì người dân sẽ còn phải đối mặt với những rủi ro lớn, cả về tính mạng...

Chủ đề An sinh xã hội

Đọc thêm

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.