(Baohatinh.vn) - Từ ngày 12/10 đến 18/10, Hà Tĩnh triển khai tiêm cho tất cả trẻ học lớp 2 và trẻ 7 tuổi không đi học tại cộng đồng đang sinh sống trên địa bàn 1 mũi vắc-xin uốn ván - bạch hầu.
Giám đốc CDC Hà Tĩnh Nguyễn Chí Thanh cùng phòng chuyên môn đã đến điểm tiêm Trường Tiểu học Khánh Vĩnh Yên (Can Lộc) kiểm tra công tác bố trí điểm tiêm phòng cho trẻ lớp 2.
Để chủ động phòng ngừa dịch bệnh, giảm tỷ lệ tử vong do bệnh bạch hầu, uốn ván, từ ngày 12/10 đến 18/10, Hà Tĩnh triển khai tiêm cho tất cả trẻ học lớp 2 và trẻ 7 tuổi không đi học tại cộng đồng đang sinh sống trên địa bàn 1 mũi vắc-xin uốn ván - bạch hầu. Ngoại trừ các trường hợp trẻ đã tiêm vắc-xin có chứa thành phần uốn ván hoặc bạch hầu trong thời gian 1 tháng trước khi triển khai.
Cán bộ Trạm Y tế xã Khánh Vĩnh Yên khám sàng lọc trước tiêm cho các em học sinh lớp 2.
Theo đó, sẽ có 26.636 trẻ được tiêm vắc-xin uốn ván - bạch hầu tại 13/13 huyện/thị xã/thành phố trong đợt này với mục tiêu đạt tỷ lệ trên 95%. Tại mỗi xã sẽ bố trí 2 điểm tiêm bao gồm tại trường học và tại trạm y tế xã/phường/thị trấn. Số buổi tiêm chủng tại mỗi điểm tiêm phụ thuộc vào số đối tượng trên địa bàn, không tiêm quá 100 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm chủng.
Tại các điểm tiêm được bố trí theo nguyên tắc một chiều; bố trí đầy đủ cơ số thuốc cấp cứu, chống sốc, các phương tiện để sẵn sàng xử trí, cấp cứu kịp thời các trường hợp phản ứng sau tiêm (nếu có). Tổ chức tiêm bằng hình thức cuốn chiếu từng lớp, lần lượt cho từng trẻ (khám trước khi tiêm, tiêm thuốc, dặn dò, tư vấn sau tiêm...).
Việc triển khai tiêm vắc-xin cho trẻ được giám sát chặt chẽ để đảm bảo an toàn.
Để chiến dịch đạt kết quả cao, trước đó Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã chỉ đạo các trung tâm y tế tổ chức hướng dẫn cho các trạm y tế xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền bệnh bạch hầu - uốn ván; các biện pháp phòng, chống bệnh tại cộng đồng; phối hợp với nhà trường trong việc tuyên truyền, lập danh sách trẻ, phát giấy mời, thông báo kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc-xin bạch hầu - uốn ván giảm liều trên địa Hà Tĩnh năm 2022 cho các em học sinh và phụ huynh.
Ngành Y tế Hà Tĩnh cảnh báo, thời tiết nắng nóng sẽ có nguy cơ xảy ra một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đòi hỏi người dân không được chủ quan, lơ là.
Theo cập nhật từ Sở Y tế Hà Tĩnh, trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, có 106 bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông, giảm 12,4% so với kỳ nghỉ lễ năm 2024.
Hàng loạt vụ làm giả dầu ăn, mì chính, sữa… bị phát hiện trong thời gian gần đây khiến người dân Hà Tĩnh khá lo lắng và nhanh chóng thay đổi cách lựa chọn thực phẩm.
Trong dịp lễ, tại các phòng bệnh, các y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vẫn miệt mài túc trực ngày đêm chăm sóc, giành giật sự sống cho người bệnh.
12 em bé đã chào đời tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh trong sự vui mừng của gia đình, các y, bác sĩ vào buổi sáng đặc biệt, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng niềm Nam, thống nhất đất nước.
Hiện nay, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đã sẵn sàng về nhân lực, vật tư, thuốc để cấp cứu, điều trị và chăm sóc một cách chu đáo cho người bệnh trong dịp nghỉ lễ dài ngày 30/4 – 1/5.
Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo nhân lực, thuốc, vật tư y tế và tổ chức tốt việc trực, cấp cứu, khám chữa bệnh cho Nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Không cần đi khám, không cần chẩn đoán, thậm chí không cần biết mình mắc bệnh gì - nhiều người ở Hà Tĩnh sẵn sàng tự khám bệnh rồi ra hiệu thuốc mua thuốc như một… bác sỹ thực thụ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đề xuất Công ty Kensys Thái Lan hỗ trợ Hà Tĩnh trải nghiệm công nghệ khám bệnh bằng trí tuệ nhân tạo để đánh giá, nghiên cứu.
Theo các bác sĩ ở Hà Tĩnh, việc sử dụng chất cấm để ngâm giá đỗ không chỉ ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại đến sức khỏe cộng đồng.
Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thu hồi toàn bộ 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả đang còn trên thị trường.
Quá trình thực hiện bệnh án điện tử, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh gặp không ít khó khăn. Trong đó, chi phí CNTT chưa được kết cấu vào giá dịch vụ khám chữa bệnh là rào cản lớn.
Bộ Y tế hướng dẫn người dân cách tra cứu số đăng ký và mẫu nhãn thuốc đã được cấp phép nhằm xác định rõ nguồn gốc thuốc. Thông tin được Báo Hà Tĩnh đăng tải giúp người dân nâng cao ý thức trong việc sử dụng thuốc an toàn và hợp pháp.
"Bộ Y tế yêu cầu rà soát dùng sữa trong bệnh viện. Sử dụng từ khi nào, cho ai, nếu có vấn đề về sức khỏe liên quan dùng sữa, cơ sở y tế phải có trách nhiệm trong việc tham mưu, tư vấn cho người bệnh".
Trong kháng chiến chống Mỹ, ngành Y tế Hà Tĩnh đã vượt lên gian khó, trở thành chỗ dựa vững chắc cho tiền tuyến và hậu phương, góp phần tích cực vào thắng lợi chung của quê hương, đất nước.
Ngành Y tế Hà Tĩnh cảnh báo, việc người dân tự ý mua thuốc không theo chỉ dẫn, kê đơn của bác sỹ có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí tử vong.
Công tác dân số ở thành phố Hà Tĩnh được triển khai tích cực, đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng dân số và thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Bộ Y tế, chiều nay (13/4) cho biết, hiện nay bệnh sởi đã ghi nhận nhiều trường hợp là người trưởng thành, có diễn biến nặng và đã ghi nhận trường hợp tử vong.
Hơn 30 năm cống hiến cho nghề y, bác sỹ Phạm Thị Hồng Lam - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ghi dấu ấn bằng trình độ chuyên môn và lòng nhiệt huyết.
Ca phẫu thuật được tiến hành trong 4 giờ. Sau 2 tuần cấy ghép, bệnh nhân đi lại sinh hoạt cá nhân hoàn toàn ổn định, đang được hướng dẫn theo các quy trình chăm sóc chuyên môn để sẵn sàng xuất viện.