Vũ Quang bàn giao công dân hoàn thành cách ly sau khi trở về trên tàu SE 14

(Baohatinh.vn) - Sau thời gian cách ly tập trung theo quy định, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã tiến hành bàn giao công dân hồi hương từ các tỉnh miền Nam trên chuyến tàu SE 14 về các gia đình để tiếp tục thực hiện cách ly, theo dõi tại nhà trong 14 ngày.

Vũ Quang bàn giao công dân hoàn thành cách ly sau khi trở về trên tàu SE 14

Trước đó, rạng sáng 26/7, huyện Vũ Quang có 16 công dân trở về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trên chuyến tàu SE 14. Theo thời gian cách ly 14 ngày như quy định, các công dân sẽ được trao quyết định hoàn thành cách ly y tế tập trung (vào ngày 9/8/2021) và bàn giao về các gia đình tiếp tục cách ly, theo dõi sức khoẻ tại nhà trong vòng 14 ngày.

Vũ Quang bàn giao công dân hoàn thành cách ly sau khi trở về trên tàu SE 14

Tuy nhiên, sau khi xét nghiệm lần cuối ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Vũ Quang quyết định cho các công dân cách ly thêm 14 ngày (mỗi người một phòng). Đến sáng nay (23/8), 14 công dân đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung 28 ngày.

Vũ Quang bàn giao công dân hoàn thành cách ly sau khi trở về trên tàu SE 14

Lãnh đạo huyện Vũ Quang động viên, thăm hỏi các công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung.

Vũ Quang bàn giao công dân hoàn thành cách ly sau khi trở về trên tàu SE 14

Sau khi trở về địa phương, các công dân phải thực hiện việc khai báo sức khỏe hằng ngày cho cán bộ y tế. Nếu có các triệu chứng sốt, ho, đau họng, khó thở, mệt mỏi, ớn lạnh, mất vị giác phải gọi điện thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn kịp thời theo quy định.

Vũ Quang bàn giao công dân hoàn thành cách ly sau khi trở về trên tàu SE 14

Cũng trong sáng nay, huyện Vũ Quang đã bàn giao 25 công dân về từ các tỉnh phía Nam bằng phương tiện cá nhân hoàn thành thời gian cách ly tập trung 28 ngày về các gia đình để tiếp tục thực hiện cách ly, theo dõi tại nhà.

Vũ Quang bàn giao công dân hoàn thành cách ly sau khi trở về trên tàu SE 14

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Vũ Quang yêu cầu chính quyền các xã, thị trấn theo dõi sát sao việc thực hiện quy định cách ly, theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà của các công dân và chủ động nắm diễn biến tình hình sức khỏe của các công dân.

Vũ Quang bàn giao công dân hoàn thành cách ly sau khi trở về trên tàu SE 14

Trong thời gian tự cách ly, theo dõi tại nhà, công dân không được ra khỏi nhà, nơi lưu trú; nếu bắt buộc ra khỏi nhà, nơi lưu trú để làm việc hoặc thực hiện các công việc cần thiết khác thì phải báo cho cơ quan công an, y tế địa phương và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast