Kiện toàn, bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND huyện Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Sáng 25/6, HĐND huyện Hương Sơn khai mạc kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tới dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Thường trực Ủy ban bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, trách nhiệm của cử tri, huyện Hương Sơn đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

kien toan bau cac chuc danh chu chot hdnd ubnd huyen huong son
kien toan bau cac chuc danh chu chot hdnd ubnd huyen huong son

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh tặng hoa cho Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện và Thường trực UBND huyện nhiệm kỳ mới.

Tiếp đó, trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, các đại biểu HĐND huyện đã tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định.

Kết quả, ông Nguyễn Duy Trinh – Phó Bí thư Huyện ủy được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX; ông Võ Văn Phúc - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tái cử chức danh Chủ tịch UBND huyện. Đại biểu cũng đã bầu các chức danh như: phó chủ tịch HĐND huyện, phó chủ tịch UBND huyện, các trưởng và phó ban HĐND huyện, các ủy viên UBND huyện… nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Hương Sơn trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn, các đại biểu HĐND huyện Hương Sơn khóa XIX tiếp tục phát huy vai trò người đại biểu nhân dân, sát dân, gần dân để nắm bắt, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân; tăng cường phối hợp với UBND, UBMTTQ và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực thi nhiệm vụ.

Cũng trong chương trình kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện còn xem xét, cho ý kiến đánh giá tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm, triển khai các giải pháp 6 tháng cuối năm; nghe và cho ý kiến về báo cáo thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm; quyết toán ngân sách năm 2015; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri…

Chủ đề HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast