Kiểm soát chặt chẽ thị trường dịp Tết Nguyên đán

(Baohatinh.vn) - Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của người dân tăng cao, đây cũng là cơ hội để các đối tượng lợi dụng kinh doanh hàng nhái, hàng giả, gian lận thương mại.

Phóng viên Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Hạnh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh về các giải pháp kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm bảo đảm thị trường ổn định, lành mạnh trong dịp trước, trong và sau tết.

- Để đảm bảo thị trường Tết Bính Thân ổn định, lành mạnh cho nhân dân vui tết, đón xuân, lực lượng QLTT triển khai những biện pháp gì, thưa ông?

Việc đầu tiên là chúng tôi tập trung cao cho công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: qua các phương tiện thông tin đại chúng, pa-nô, áp phích; công bố đường dây nóng tại các điểm công cộng để nhận thông tin, ý kiến của quần chúng nhân dân và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm.

Khách hàng mua sắm tại Co.op Mart Hà Tĩnh

Khách hàng mua sắm tại Co.op Mart Hà Tĩnh

Bên cạnh đó, tổ chức ký cam kết với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn về việc tuân thủ các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật; không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Chi cục QLTT cũng đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 với tinh thần quyết liệt, chặt chẽ nhất. Theo đó, ngay từ bây giờ, chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng triển khai kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Ngoài ra, tập trung lực lượng thường trực 24/24h để tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trong dịp tết. Đồng thời, tăng cường triển khai kiểm tra, kiểm soát một số lĩnh vực như: vật tư nông nghiệp, phân bón, xăng dầu, khí hóa lỏng; các mặt hàng nhu yếu trong dịp tết. Ngoài ra, lực lượng QLTT phối hợp các địa phương, cơ quan chức năng làm tốt công tác thị trường như kiểm soát hàng cấm, hàng nhập lậu, pháo nổ, chất nổ, đèn lồng theo chỉ đạo của Chính phủ. Bên cạnh đó, chi cục sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương kiểm tra, giám sát việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; kiểm tra việc tổ chức bán hàng bình ổn giá của các doanh nghiệp tham gia chương trình, nhất là các điểm bán hàng tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

- Chất lượng hàng hóa luôn là vấn đề người tiêu dùng đặc biệt quan tâm. Lực lượng QLTT có giải pháp gì để bảo vệ người tiêu dùng, thưa ông?

Chất lượng hàng hóa, nhất là nhu yếu phẩm ngày tết luôn là vấn đề người dân quan tâm, lo lắng. Bởi vậy, chúng tôi đặc biệt chú trọng kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ đối với hàng hóa ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, trong đó, chú trọng 6 nhóm mặt hàng do Bộ Công thương quản lý như: các loại rượu, bia, nước giải khát; các sản phẩm chế biến từ sữa; dầu thực vật; sản phẩm bột, tinh bột; bánh kẹo, mứt… Bên cạnh đó, kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm nhằm góp phần mang lại thị trường ổn định, lành mạnh để người dân vui tết, đón xuân vui vẻ, an toàn.

Qua Báo Hà Tĩnh, chúng tôi kêu gọi quần chúng nhân dân, khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, hãy gọi cho đường dây nóng của Chi cục QLTT theo các số điện thoại: 0913.294.278; 0913.294.252; 0916.496.868.

- Xin cảm ơn ông!

(Thực hiện)

Chủ đề Hàng giả

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?

Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?

Hà Tĩnh đang chuyển mình mạnh mẽ khi hàng loạt dự án công nghiệp, năng lượng, hạ tầng, logistics được triển khai và mở rộng trong thời gian qua. Nhưng câu hỏi đặt ra, những cơ hội ấy đang tạo ra bao nhiêu đơn hàng, bao nhiêu dư địa phát triển thực sự cho doanh nghiệp địa phương? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề "Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?"
Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng

Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng

Từ 15h hôm nay (8/10), mỗi lít xăng tăng 1.070-1.140 đồng, dầu diesel giảm 590 đồng, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Nguyên nhân khiến giá xăng tăng 5 phiên liên tiếp

Nguyên nhân khiến giá xăng tăng 5 phiên liên tiếp

Giá xăng E5 RON 92 và E10 RON 95-III cùng tiếp tục tăng trong kỳ điều hành ngày 1/10, trong khi dầu diesel giảm mạnh 780 đồng/lít. Tính từ đầu tháng 9, giá xăng đã tăng qua 5 kỳ điều hành liên tiếp.
Rau xanh tăng giá, người tiêu dùng dè dặt chi tiêu

Rau xanh tăng giá, người tiêu dùng dè dặt chi tiêu

Mưa lớn kéo dài trên diện rộng tại nhiều địa phương trên cả nước khiến nguồn cung rau xanh sụt giảm. Tại Hà Tĩnh, giá nhiều loại rau, củ, quả tăng nên người tiêu dùng phải cân nhắc điều chỉnh chi tiêu.
Chăn ga gối đệm KOALA đã có mặt tại Hà Tĩnh, ưu đãi từ 20%

Chăn ga gối đệm KOALA đã có mặt tại Hà Tĩnh, ưu đãi từ 20%

Ngày 01/10/2026, Công ty Cổ phần May và Thương mại Quốc tế INDICO cùng nhà phân phối Phương Thảo chính thức ra mắt showroom chăn ga gối đệm KOALA tại số 40 Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Khách hàng đến tham quan trong dịp ra mắt có cơ hội khám phá các dòng sản phẩm KOALA, mua sắm với ưu đãi giảm giá từ 20%.
Tài chính thị trường ngày 1/10: Đề xuất để mỗi cây xăng tự quyết giá bán lẻ

Tài chính thị trường ngày 1/10: Đề xuất để mỗi cây xăng tự quyết giá bán lẻ

Theo đề xuất mới, doanh nghiệp có thể tự quyết giá xăng dầu theo công thức chung, thay vì Nhà nước định kỳ công bố giá bán lẻ tối đa. Vì vậy, giá xăng giữa các cửa hàng có thể khác nhau và được điều chỉnh ngay trong ngày. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tài chính thị trường ngày 29/9: Đề xuất miễn thuế 3 năm, cấp voucher hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký lần đầu

Tài chính thị trường ngày 29/9: Đề xuất miễn thuế 3 năm, cấp voucher hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký lần đầu

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký lần đầu được đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm, đồng thời có thể nhận voucher để giảm một số chi phí. Quy mô hỗ trợ từ chính sách miễn thuế ước khoảng 10.000 tỷ đồng mỗi năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!