Ông Phongsavanh Sitthavong - Tỉnh trưởng Xayabouri cho biết: “Đây là lễ hội lần thứ 16 được tổ chức quy mô quốc gia và lớn nhất từ trước tới nay, đặc biệt sau 3 năm gián đoạn do đại dịch Covid-19.
Các đàn voi được điều động từ nhiều địa phương trong tỉnh Xayabouri.
Lễ hội này nhằm quảng bá tiềm năng du lịch đặc sắc của tỉnh Xayabouri, tỉnh đầu nguồn sông Mekong; góp phần gìn giữ, bảo tồn văn hóa truyền thống đất nước triệu voi; giáo dục người dân ý thức bảo vệ các loại động vật có nguy cơ mai một, bảo vệ môi trường, không săn bắt động vật hoang dã, đặc biệt là bảo vệ đàn voi”, ông Phongsavanh Sitthavong nhấn mạnh trong buổi họp báo với giới truyền thông.
Các màn biểu diễn được dàn dựng công phu, quy mô hoành tráng.
Voi là biểu tượng văn hóa Lào, đất nước từng mang danh “Lan Xang” (Triệu voi).
Theo thống kê năm 2019, Lào còn khoảng 800 cá thể voi, bao gồm 400 cá thể hoang dã và 400 cá thể nuôi nhốt. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học: “Cả hai quần thể đều không bền vững và đang thực sự suy giảm. Nạn phá rừng ở Lào đang khiến sinh cảnh bị phân mảnh và voi không thể di cư như tập tính bao đời.”
Nhằm bảo tồn đàn voi, Chính phủ Lào đặt ra các quy định chặt chẽ với việc sử dụng voi trong lao động sản xuất, đặc biệt là vận chuyển trong ngành khai thác gỗ. Năm 2010, Lào đã thành lập công viên bảo tồn loài voi duy nhất.
Các vị quan chức và người dân tham gia lễ cúng dường truyền thống Lào tại lễ hội.
Lễ hội voi 2023 diễn ra sôi động, tưng bừng, hào hứng theo các lễ nghi cúng bái truyền thống; các hoạt động văn hóa văn nghệ nổi bật đại diện 8 dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Xayabouri; khai mạc hội chợ, triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ và đặc sản Lào; đặc biệt là 75 con voi tham gia diễu hành, biểu diễn xiếc cùng các đoàn người vui múa hát và đốt pháo thăng thiên.