Ai nghe lén tư lệnh quân đội Ukraine?

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) xác nhận rằng một thiết bị nghe lén đã được tìm thấy trong văn phòng dành cho Tướng Valeriy Zaluzhnyi, quan chức quân sự cấp cao nhất của nước này, sử dụng. Các nhà bình luận lưu ý rằng các lực lượng trong nước và quốc tế có thể quan tâm đến những gì Zaluzhnyi thảo luận sau cánh cửa đóng kín.

Ai nghe lén tư lệnh quân đội Ukraine?

Tướng Valeriy Zaluzhnyi.

"Con bọ"

Các báo cáo về thiết bị nghe lén được phát hiện tại nơi làm việc có liên quan đến ông Zaluzhnyi lần đầu tiên xuất hiện hôm 16/12 trên các phương tiện truyền thông Ukraine, trích dẫn các nguồn tin nội bộ. Vài giờ sau, SBU đưa ra một tuyên bố xác nhận việc tìm thấy thiết bị, nhưng hạ thấp tầm quan trọng của vụ việc.

Lỗ hổng an ninh được phát hiện tại một địa điểm được mô tả là “có khả năng” được vị tướng sử dụng, thay vì văn phòng thực sự của ông. SBU cũng cho biết thiết bị này không hoạt động và không có bằng chứng nào cho thấy nó đã ghi hoặc lấy thông tin.

Trước đó, Zaluzhnyi cho biết ông dự kiến sẽ sử dụng văn phòng vào cùng ngày. Vị tướng nói thêm rằng ông đã không đến văn phòng đó một thời gian.

Trong tin sốt ban đầu, RBK tuyên bố rằng thiết bị này được làm từ các bộ phận không thể truy tìm được, khiến việc xác định nguồn gốc của nó là không thể.

Không phải là người duy nhất

Zaluzhny cũng xác nhận rằng ông không phải là quan chức quân sự cấp cao duy nhất là mục tiêu của các điệp viên, như các phương tiện truyền thông đề cập trước đó.

Nhà báo Ukraine Yury Butosov từng tuyên bố rằng Konstantin Bushuyev, trợ lý riêng của ông, là một mục tiêu khác và gọi vụ việc là một sơ suất an ninh nghiêm trọng.

"Không phải của chúng tôi"

Trả lời câu hỏi liệu thiết bị có liên quan đến ai đó trong bộ tham mưu hay không, ông Zaluzhnyi trả lời: “Không, chúng tôi đã không làm việc với ’tai' trong một thời gian dài”.

Vị tướng này nói thêm rằng vụ việc là một phần của tình trạng “thời chiến” và cho biết ông trông cậy vào cuộc điều tra để chứng minh ai đứng sau.

Giảm bớt mối quan tâm

Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Anna Malyar khẳng định phát hiện này không đặc biệt đáng lo ngại vì “mọi người đều nhận thức được nguy cơ” bị theo dõi khi nói chuyện. Bà tuyên bố trên mạng xã hội rằng thông tin quân sự mật của Ukraine trước đây đã bị rò rỉ “từ trụ sở” nhiều lần.

Malyar nói thêm: “Giữ một chức vụ cao có nghĩa là bị theo dõi liên tục, vì đó là vấn đề an ninh quốc gia”. Nhưng cựu quan chức nhấn mạnh rằng bà không biết ai đứng đằng sau âm mưu rình mò này.

Vấn đề nội bộ?

Ông Zaluzhnyi và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là có mâu thuẫn với nhau, nhưng văn phòng của ông Zelensky bác bỏ thông tin này, cho đó là “câu chuyện của Nga”.

Trước công chúng, hai người từng có những đánh giá trái ngược nhau về tình hình tiền tuyến trong cuộc giao tranh với Nga, sau cuộc phản công hồi mùa hè của Kiev. Tướng Ukraine mô tả tình huống là “bế tắc” vào đầu tháng 11, vài tuần trước khi tổng thống thừa nhận điều đó.

Ngoài ra còn có vấn đề về sự nổi tiếng của vị tướng này trong công chúng Ukraine, điều này khiến ông trở thành một thách thức tiềm năng đối với ông Zelensky tại thùng phiếu, theo các ấn phẩm như The Economist và Financial Times.

“Zaluzhnyi đã trở thành một nhân vật chính trị rất tích cực, vì vậy cả kẻ thù và bạn bè có thể đã nghe lén ông ấy”, nhà khoa học chính trị Dmitry Zhuravlev nói với lenta.ru , một hãng tin Nga. Zhuravlev nói thêm rằng một “thế lực phương Tây” có thể đứng đằng sau thiết bị này, xét đến mối quan hệ phức tạp giữa các quan chức Ukraine, những người phương Tây ủng hộ Kiev và các đối thủ Nga của họ.

Theo RT/VTC

Đọc thêm

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!