Quân đội Ukraine chỉ rõ những điểm nóng chiến sự hiện tại

Theo quân đội Ukraine, các trận chiến khốc liệt nhất trên tiền tuyến tiếp tục diễn ra ở các khu vực trong các thành phố Bakhmut và Marinka ở miền đông nước này.

Quân đội Ukraine chỉ rõ những điểm nóng chiến sự hiện tại

Quân nhân Ukraine trên xe bọc thép chở quân tới Bakhmut ngày 1/7/2023. Ảnh: AFP/Getty Images

Tại Bakhmut, các lực lượng Ukraine “tiếp tục đẩy lùi đối phương ở sườn phía bắc và phía nam”, kênh CNN ngày 3/7 dẫn lời ông Serhii Cherevatyi, phát ngôn viên của Nhóm tác chiến miền Đông của Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết.

Ông Cherevatyi nói rằng quân đội Nga đã tiến hành 415 cuộc tấn công bằng pháo và 3 cuộc không kích.

Tại khu vực Marinka - phía nam Bakhmut, gần thành phố Donetsk - lực lượng Nga tiếp tục tấn công không ngừng, theo ông Valerii Shershen, người phát ngôn của trung tâm báo chí quân đội Ukraine.

“Đây là điểm nóng nhất. Có 15 cuộc giao tranh trong ngày, hầu hết diễn ra ở Mariinka”, ông Shershen nói.

Thành phố Marinka, giờ trở thành đống đổ nát, đã ở tuyến đầu kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, với các cuộc giao tranh ở cự ly gần trong khung cảnh hoang tàn vẫn tiếp diễn gần như hàng ngày.

Ở những nơi khác trên mặt trận phía đông, như tại phía bắc Bakhmut gần các thành phố Lyman và Kupyansk, Nga đã pháo kích 377 lần các vị trí của Ukraine, tiến hành 3 cuộc tấn công và 12 cuộc không kích trong những ngày gần đây - theo ông Cherevatyi.

Quan chức này cho biết: “Người Nga liên tục xáo trộn nhân sự. Gần đây, họ đã chuyển một trung đoàn đổ bộ đường không từ khu vực Lyman đến phía bắc Bakhmut, thay thế trung đoàn này bằng các đơn vị bảo vệ lãnh thổ. Họ đang tập trung lực lượng tốt nhất của mình vào các khu vực chúng tôi tấn công. Số một hiện giờ là Bakhmut".

Người phát ngôn Ukraine tuyên bố các lực lượng của Kiev đang bắt giữ hàng chục tù nhân Nga mỗi tuần. Tuy nhiên, CNN không thể xác minh độc lập các tuyên bố về diễn biến chiến trường.

Ở phía nam của Bakhmut gần thị trấn Vuhledar, hoạt động pháo kích của Nga đã gia tăng xung quanh các khu vực tiền tuyến. Nazarii Kishak, chỉ huy đơn vị súng máy thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 72, cho biết: “Họ không tiến hành bất kỳ hành động tấn công nào nhưng tăng cường pháo kích. Số lượng bộ binh cũng tăng lên”.

Và gần Berdiansk, ở cực Nam của mặt trận phía đông, “quân đội của chúng tôi tiếp tục củng cố các vị trí của họ tại các cứ điểm an toàn và tiến hành rà phá bom mìn. Họ đang trong tình trạng báo động sẵn sàng cao để tiếp tục tấn công”, ông Shershen nói.

Quan chức này cho biết, toàn bộ tiền tuyến ở phía nam vùng Zaporizhzhia đã được gài mìn. Lực lượng Nga đã “gài mìn bằng cả biện pháp thủ công và từ xa, cũng như bằng MLRS (hệ thống phóng nhiều tên lửa)”.

Quân đội Ukraine chỉ rõ những điểm nóng chiến sự hiện tại

Binh sĩ Ukraine trên xe bọc thép chở quân M-113 ở tiền tuyến vùng Zaporizhzhia vào ngày 1/7/2023. Ảnh: AP

Ukraine đã tung một số lữ đoàn do NATO huấn luyện với vũ khí phương Tây vào chiến dịch phản công bắt đầu từ đầu tháng 6.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nói rằng Ukraine “không đạt được mục tiêu ở mọi mặt trận”. Ông nói thêm quân đội Ukraine đã mất ít nhất 16 xe tăng chủ lực Leopard 2, tương đương với tổng số xe được Ba Lan và Bồ Đào Nha cung cấp.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng quân đội Ukraine vừa trải qua tuần khó khăn, nhưng đang đạt bước tiến trên chiến trường. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar tuyên bố nước này đã giành lại 37,4 km2 lãnh thổ sau những trận giao tranh dữ dội suốt một tuần qua, nâng tổng diện tích quân đội Ukraine giành lại sau một tháng phản công lên 158,4 km2.

Tuy nhiên, bà Maliar thừa nhận “tình hình rất phức tạp” khi quân đội Nga đang tiến đến gần thành phố Avdiivka, Marinka, Lyman và Svatove thuộc tỉnh Donetsk.

Theo Tin tức

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.