Ai sẽ đăng quang Hoa hậu Thế giới tối nay?

Hoa hậu Cộng hòa Czech, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ được chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao, có khả năng đăng quang Miss World lần thứ 71.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước giờ G, Missosology đánh giá Krystyna Pyszková của Cộng hòa Czech là hạt giống tiềm năng số một cho vương miện. Cô cao 1,81 m, gương mặt đẹp tựa thiên thần. Người mẫu trẻ tốt nghiệp ngành Luật tại Đại học Karl, Praha và tiếp tục theo học thạc sĩ Quản trị kinh doanh ở MCI Innsbruck, Áo. Một tháng nỗ lực ở Miss World, cô lọt top 4 World Best Designer, top 10 Dự án nhân ái, top 20 Người đẹp Thời trang. Về độ nổi tiếng, Pyszková hơn nhiều đối thủ vì cô là người mẫu quốc tế, đại diện cho các thương hiệu. Ảnh: @krystyna_pyszko.

Axelle René, đại diện Martinique, chắc suất top 40 nhờ thắng giải Người đẹp Thời trang. Cô 23 tuổi, gây ấn tượng với ngoại hình khỏe khoắn, tỷ lệ người cân đối, chiều cao 1,77 m. Thí sinh đang theo đuổi chuyên ngành Khoa học Trái Đất, nghiên cứu về sự cơ học bên trong của Trái Đất. Công việc mơ ước của cô là trở thành Giám đốc Đài quan sát Núi lửa và Địa chấn học của Martinique. Ảnh: @axellereneoff.

Ở khu vực châu Á, Sini Shetty của nước chủ nhà Ấn Độ là ứng viên sáng giá, có thể sẽ lọt top 4. Cô 23 tuổi, cao 1,75 m, khả năng ăn nói tự tin, phong cách thanh lịch và tính cách thân thiện. Trước chung kết, cô thắng giải phụ World Designer Award khu vực châu Á - châu Đại Dương, vào top 25 phần thi Head to Head Challenge. Hoa hậu Ấn Độ có bằng cử nhân Kế toán và Tài chính, mở công ty riêng. Ảnh: @sinishettyy.

Nếu không phải Shetty, người đẹp Thổ Nhĩ Kỳ Nursena Say có thể được gọi tên vào top mạnh nhất. Mỹ nhân sinh năm 1997 góp mặt trong danh sách dự đoán của hầu hết chuyên trang sắc đẹp, cao 1,8 m, nhan sắc quyến rũ. Theo thông tin, cô có kinh nghiệm thiết kế khu vực vui chơi và giáo dục cho trẻ em mắc bệnh ung thư, tình nguyện làm kiến trúc sư thiết kế nhà xã hội cho nạn nhân động đất. Cô đạt thành tích top 10 Dự án nhân ái, về nhì phần thi Người đẹp Thời trang. Ảnh: @nursenasay.

Audrey Vanessa Susilo được khen nói tự tin, thuyết trình cuốn hút. Nhờ đó, cô ghi tên vào top 10 Dự án nhân ái, top 25 Head to Head Challenge. Cô là ứng viên được các chuyên trang quốc tế và người hâm mộ đánh giá cao tinh thần quyết tâm qua mỗi vòng thi. Nếu bứt phá, thí sinh Indonesia có cơ hội tiến sâu. Ảnh: @audreyyvanessa.

Ứng viên gây chú ý nhất châu Mỹ là Camila Pinzón, đại diện Colombia. Cô chưa thắng giải phụ, song được xem là chiến binh "ngựa ô" vì hội tụ sắc vóc, kỹ năng và tri thức. Pinzón sinh năm 1995, cao 1,75 m, hiện là người mẫu, diễn giả tại Colombia và Pháp. Cô có thể giao tiếp trôi chảy bằng 5 ngôn ngữ gồm Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Đức và Italy, sở hữu 2 bằng thạc sĩ. Ảnh: @camilapinzonk.

Trong 8 đại diện lọt thẳng top 40, châu Phi chiếm hơn một nửa. Trong đó, Lesego Chombo - Hoa hậu Botswana - là "đáng gờm" nhất khi liên tục được xướng tên ở loạt giải phụ. Cụ thể, cô là 1 trong 5 thí sinh thắng phần Head to Head Challenge, top 10 Dự án nhân ái, top 4 Người đẹp Thời trang (thắng khu vực châu Phi), top 14 Người đẹp Tài năng và top 32 Người đẹp Thể thao. Nữ luật của Tòa án Tối cao Botswana từng khẳng định trước truyền thông: "Tôi sẽ mang vương miện đầu tiên về cho Botswana". Ảnh: @lesego_chombo.

Tây Ban Nha gửi đến Miss World nữ bác sĩ đa khoa Paula Perez, 28 tuổi, thành viên của tổ chức phi chính phủ Little Wish Foundation (với mục đích đem đến niềm vui cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo). Song song công việc ở bệnh viện, Perez còn là người mẫu, ca sĩ. Cô sở hữu giọng hát trong trẻo và khả năng múa ballet chuyên nghiệp. Ảnh: @paulaswnson.

Khu vực châu Âu có Hoa hậu Anh Jessica Ashley Gagen cũng mạnh không kém. Xuyên suốt hành trình dự thi, Gagen tỏ ra quyết tâm, duy trì phong độ tốt, bứt phá ở vòng Head to Head Challenge để giành tấm vé tiến thẳng vào chung kết. Người đẹp tóc đỏ thuộc nhóm ứng viên học vấn cao khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật hàng không vũ trụ tại Đại học Liverpool, mở lớp dạy học cho phụ nữ trẻ về các lĩnh vực liên quan đến khoa học, công nghệ và kỹ thuật. Ảnh: @jessicaashley_.

Yasmina Zaytoun, người Lebanon, là đại diện châu Á duy nhất vào top 5 phần thi Head to Head Challenge, top 20 Người đẹp Thời trang. Theo thông tin của ban tổ chức, format chung kết sẽ là top 40, top 12, top 8 theo châu lục (mỗi châu lục sẽ chọn 2 đại diện). Sau đó, 4 đại diện mạnh nhất của từng khu vực lộ diện, trình bày dự án nhân ái). Năm nay chỉ có giải hoa hậu và á hậu 1. Ảnh: @yasminazaytoun.

znews.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast